Giây phút cứu nạn du khách bị lật tàu cao tốc ở vịnh biển Nha Trang

Thứ Năm, 27/12/2018, 15:59
Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên vịnh biển Nha Trang vào tầm 16h05’ chiều ngày 26-12.

Theo Thượng tá Trần Thị Tư – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 16h05’, trong lúc CSGT vị đang tuần tra kiểm soát trên vịnh biển Nha Trang ở khu vực gần Bến tàu du lịch Cầu Đá thì nhận được nguồn tin tai nạn giao thông. 

Trong hải trình đưa 23 du khách tham quan vịnh biển Nha Trang trở về Bến tàu Cầu Đá, tàu cao tốc Phi Long 09 mang BKS KH-1037 bị lật úp trên biển ở khu vực Làng Chài ở phía Tây Nam đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. 

Tàu cao tốc Phi Long 09 vận hành trên vịnh biển Nha Trang trước thời điểm xảy ra tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn khi một số du khách đã được đưa lên mặt úp của tàu cao tốc Phi Long 09

Ngay lập tức 11 cán bộ – chiến sĩ (CBCS) dưới sự điều hành trực tiếp của Trung tá Trần Thắng Quyết, Phó Thủy đoàn trường Thủy đoàn 1 Cục CSGT – Bộ Công an và Thượng úy Nguyễn Lương Nam, Phó thủy đội trưởng thủy đội 1 của Thủy đoàn 1 khẩn trương lên ca nô CA79-0005 và tàu du lịch Lam Hải mang số đăng kiểm KH-1067 rời Bến tàu Cầu Đá tăng tốc đến hiện trường vụ tai nạn trong hải trình hơn 2 hải lý để phối hợp một số tàu du lịch triển khai phương án cứu nạn.

Cảnh sát giao thông cùng một số thuyền trưởng, thuyền viên tàu du lịch cứu vớt người bị nạn đưa vào bờ

Tiếp xúc phóng viên Báo CAND, Đại úy Lê Quốc Khanh – cán bộ Phòng CSGT Công an Khánh Hòa là một trong những người trực tiếp cứu nạn, nhớ lại: “Hiện trường là tàu cao tốc Phi Long 09 trong tình trạng lật úp, bên cạnh đó là hàng chục người bị nạn đang hoảng loạn vùng vẫy trên sóng nước, nhưng rất may là toàn bộ du khách trên tàu đều thực hiện trách nhiệm mặc áo phao, nên hai tổ công tác của CSGT cùng một số thuyền trưởng, nhân viên tàu du lịch đang vận hành gần đó lần lượt cứu vớt, đưa vào bờ gần 20 người”. 

Thượng úy Trần Ngọc Tú – cán bộ Thủy đội 1 thuộc Thủy đoàn 1 chia sẻ : “Trong tình huống khẩn cấp đó, tôi cùng các đồng đội tất bật “chạy đua” với thời gian tính bằng phút để cứu cánh sinh mệnh con người nên không kiểm đếm có bao nhiêu trường hợp được CSGT cứu vớt  và càng không thể biết được tên tuổi của họ vì những người bị nạn đều là du khách quốc tịch Trung Quốc”. 

Khi kiểm tra và neo giữ phương tiện tại nơi xảy ra tai nạn để Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khám nghiệm hiện trường, CSGT phát hiện bên dưới tàu cao tốc Phi Long 09 có hai thi thể mặc áo phao được xác định tung tích là nữ du khách Li Yu Ling (30 tuổi) – quốc tịch Trung Quốc, mang hộ chiếu số EE 8691494 và nữ hướng dẫn viên du lịch người Việt Ngô Thị Hường (25 tuổi) đăng ký nhân khẩu ở Gia Lai, nhưng đang tạm trú ở phường Phước Long, TP Nha Trang. 

Một trường hợp bị thương đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa là cháu bé Liu Zhirui (4 tuổi) quốc tịch Trung Quốc. Xót xa và thương cảm khi được biết chị Ngô Thị Hường tử vong khi chỉ còn 10 ngày nữa sẽ kết hôn với người bạn trai đã quen biết khá lâu.

Sau cuộc cứu nạn, Cảnh sát giao thông lên bè nuôi thủy sản ở gần hiện trường để thu thập thông tin vụ việc

Tàu cao tốc Phi Long 09 của hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Tùng Nhơn (35 tuổi) trú ở 86 Phan Long, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang làm chủ sở hữu. Đây là tàu đóng mới để hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách ven biển Nha Trang theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Phòng tài chính – kế hoạch TP Nha Trang cấp ngày 29-10-2018. 

Đây là tàu đóng mới  tại TP Hồ Chí Minh năm 2018 với thiết kế vỏ tàu bằng vật liệu FRP, công suất 230 CV, chiều dài 8,9m, chiều rộng lớn nhất 2,35m, tải trọng cho phép 25 người và đã được Sở GTVT Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ngày 14-8-2018, Chi cục đăng kiểm số 6 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam – Bộ GTVT cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật – bảo vệ môi trường ngày 8-8-2018, có hiệu lực đến ngày 8-8-2019. 

Tàu Phi Long 09 cũng đã nộp phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự tại Công ty Bảo Minh Khánh Hòa ngày 16-8-2018 với bồi thường tối đa 30 triệu đồng cho mỗi người trong một vụ tai nạn.

Cảnh sát giao thông thu thập lời khai của thuyền trưởng tàu Phi Long 09 và nhân chứng

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển tàu cao tốc Phi Long 09 là ông Nguyễn Văn Thuận (27 tuổi) đăng ký nhân khẩu ở huyện Châu Thành (Kiên Giang) nhưng tạm trú ở đường Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang có bằng thuyền trưởng hạng 3 do Cục đường thủy nội địa Việt Nam cấp ngày 4-1-2013. Thuyền viên giúp việc trên tàu là ông Nguyễn Sanh (44 tuổi) trú ở 156 Võ Văn Hào, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang. 

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu Phi Long 09

Sau khi được Cảng vụ Nha Trang cấp lệnh xuất bến từ Bến tàu Cầu Đá vào hồi 9h sáng ngày 26-12, đưa 20 du khách người Trung Quốc cùng 1 nữ hướng dẫn viên du lịch người Việt tham quan vịnh biển Nha Trang với các điểm đến Hòn Mun, Hòn Tằm. Hình ảnh do Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thu thập được cho thấy, khi tàu Phi Long 09 rời Bến tàu Cầu Đá và tại thời điểm xảy ra tai nạn, toàn bộ du khách đều chấp hành quy định mặc áo phao. Thế nhưng trong hải trình từ Hòn Tằm trở về Bến tàu Cầu Đá đã xảy ra tai nạn ở khu vực Làng Chài, cách lồng bè nghiên cứu nuôi trồng thủy sản của Viện nghiên cứu thủy sản III khoảng 100m.

Danh sách 20 du khách người Trung Quốc đi trên tàu Phi Long 09 tại thời điểm xảy ra tai nạn

Cùng với việc trưng cầu giám định an toàn kỹ thuật tàu cao tốc Phi Long 09, Công an TP Nha Trang đang phối hợp các cơ quan chức trách điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên. Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cũng đã có văn bản thông báo cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh và Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao về trường hợp tử vong của nữ du khách Li Yu Ling để phối hợp giải quyết vụ việc, sớm đưa thi hài nạn nhân hồi hương.                                    

Hữu Toàn
.
.
.