Hai xe khách gặp nạn trên đèo Prenn, 7 người tử vong

Chủ Nhật, 19/06/2016, 11:47
Xe khách mất thắng đâm thẳng vào công nhân đang làm đường, sau đó tông tiếp vào một xe khách ngược chiều. Vụ tai nạn đã làm 7 người tử vong tại chỗ cùng nhiều hành khách bị thương.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 10h30 sáng nay 19-6 tại chân đèo Prenn cửa ngõ đi qua TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng.

Đến 12h ngày 19-6, tất cả các nạn nhân tử vong tại chỗ của vụ tai nạn đã được lực lượng chức năng vận chuyển lên nhà xác Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Có 8 người chết tại chỗ, trong đó có 6 du khách ngồi trên xe khách BKS 86B-007.25 gắn chữ Công ty Thanh Lịch, 1 công nhân làm đường và tài xế xe khách BKS 60B-029.68 của nhà xe gắn chữ Công ty Du lịch Lê Mỹ.

3 nạn nhân tử vong đầu tiên được xác định là chị Lê Uyên Quỳnh (37 tuổi), chị Lê Thanh Liên (37 tuổi), Lê Thị Ngọc Dung (37 tuổi).

Trong số 7 nạn nhân của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này có một bé gái khoảng 5-6 tuổi.

Lực lượng cứu nạn đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, hàng chục nạn nhân ngồi trên hai xe khách đang bị thương rất nặng, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Tại hiện trường, chiếc xe khách của Công ty Thanh Lịch đã tấp vào sát lan can đường, bên phía phải theo chiều đi của xe này. Xe khách Công ty Du lịch Lê Mỹ trước khi lật ngang ra đường đã băng qua một mương thoát nước sâu 1,5m, lao lên đồi thông kề đường.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách 60B-029.68 trong lúc đổ đèo Prenn Đà Lạt thì bị mất phanh, tài xế không thể làm chủ được tốc độ nên đã tông trực diện vào một công nhân đang làm đường. Xe tiếp tục tông vào phía hông xe Công ty Thanh Lịch. 

Danh sách nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Ngọc Quang (1979), quê Đồng Nai (tài xế xe 60B-029.68) chấn thương sọ não, trong tình trạng nguy kịch.
2. Hồ Trung Tín (SN 2005), chấn thương đầu (đã xuất viện)
3. Nguyễn Thị Hà (SN 1979), chấn thương đầu
4. Hồ Ngọc Thanh Trúc (SN 1987), đa xây xát, đã xuất viện
5. Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1989), chấn thương đùi, đã xuất viện
6. Nguyễn Minh Hồng (SN 1955), chấn thương đùi, đã xuất viện
7. Mai Chiến Sáng (SN 1983), chấn thương đùi
8. Mai Tuấn Kiệt (SN 2012), chấn thương đầu
9. Lê Thị Kiều Nương (SN1988), đa chấn thương, đã xuất viện
10. Huỳnh Thị Như Ý (SN 2011), chấn thương đầu, đã xuất viện
11. Mai Huỳnh Anh (SN 2008) chấn thương đầu, đã xuất viện
12. Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1991), đa xây xát, đã xuất viện
13. Mai Kim Ngân (SN 1987) đa xây xát, đã xuất viện
14. Lê Thị Trinh (SN 1945), chấn thương đùi, đã xuất viện
15. Ngô Thị Phương (SN 1964), chấn thương lưng
16. Đặng Minh Mẫn (2009), chấn thương chân, đã xuất viện


Lực lượng cứu nạn tại hiện trường.
Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng CSGT Công an TP Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu cũng như khắc phục vụ tai nạn. 

Chiếc xe gặp nạn.

Hiện tuyến đường từ cao tốc Liên Khương lên TP Đà Lạt đã được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn.

Chiếc xe gặp nạn của Công ty du lịch Lệ Mỹ.
Trong khi đó, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, trong 13 người nhập viện có 4 bệnh nhân khá nặng, đang được lực lượng y tế chăm sóc đặc biệt. "Bước đầu từ các ngành chức năng, nguyên nhân tai nạn là do chiếc xe lúc xuống dốc mất thắng va chạm với ôtô khác ngược chiều từ dưới lên", ông Việt nói.
  
Ngóng chờ tin tức người thân.

Ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên thân nhân một số nạn nhân

V.Thành - K.Ngân
.
.
.