Di dời quả bom khủng, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại

Thứ Bảy, 05/06/2021, 08:12
Sáng sớm 5/6, thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vào hồi 2h15, quả bom đã được đưa ra khỏi khu vực, đường sắt Bắc Nam đã an toàn thông tuyến trở lại vào hồi 2h18 tại Quảng Bình.

Trước đó, chiều ngày 4/6, tại km 429+750 khu gian Kim Lũ - Đồng Lê tuyến đường sắt Bắc - Nam (địa phận huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), trong khi đang thi công đường sắt thuộc dự án vốn trung hạn 7.000 tỉ đồng, đơn vị thi công phát hiện có bom nằm dưới đất tại vị trí cách công trình cầu đường sắt khoảng 1 mét, nên dừng thi công.

Quả bom được đưa đi xử lý.

Ngành Đường sắt lập tức phong tỏa đường sắt khu gian này. Vì vậy, tàu SE8 đến ga Đồng Lê lúc 14h36 với 107 hành khách; tàu SE7 đến ga Kim Lũ với 124 hành khách phải dừng chờ thông đường. Sau đó ngành Đường sắt đã thuê ô tô khách từ các địa bàn lân cận đến ga Đồng Lê, Kim Lũ để chuyển tải hành khách giữa hai đoàn tàu.

Ngay sau khi quả bom được dời đi nơi khác, đường sắt Bắc-Nam thông tuyến trở lại.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư) cho biết, vị trí quả bom sát công trình cầu đường sắt, vì vậy cần phải rà lại và đưa quả bom đi nơi khác xử lý, không thể xử lý tại chỗ vì nếu bom nổ sẽ gây sập công trình.


Phạm Huyền
.
.
.