Nhà xe vắng khách vẫn không "lơ là" phòng chồng dịch

Thứ Ba, 28/04/2020, 19:54
Lượng khách đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay vắng vẻ do dịch bệnh COVID-19. Song không vì thế mà các lực lượng chức năng của Hà Nội lơ là. 

Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại các bến xe ở Hà Nội cho thấy, đa số các tài xế, nhà xe thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo ATGT vào dịp nghỉ lễ.

Có mặt tại Bến xe Mỹ Đình vào sáng 28/4, theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách đi lại năm nay giảm nhiều so với mọi năm. 

Bà Nguyễn Thị Minh (quê ở Phú Thọ) cho biết: “Tôi xuống trông cháu ngoại từ Tết tới nay mới về nhà. Đi lại dịp này phải cẩn thận bởi dịch vẫn còn, cũng lo lắm nhưng không thể không về”. Giống bà Minh, hầu hết hành khách có mặt ở Bến xe Mỹ Đình đều có việc về quê hoặc bất đắc dĩ mới phải di chuyển đi lại bằng xe khách. Các nhà xe vắng khách đã ra tận cổng bến mời chào.  

Phát tờ rơi, tuyên truyền về Nghị định 100 và phòng chống dịch COVID-19 cho tài xế xe buýt sáng 28/4

Anh Thân Công Thành, tài xế xe khách tuyến Mỹ Đình – Phú Thọ thuộc Công ty cổ phần ô tô Phú Thọ cho biết, xe khách bắt đầu được phép hoạt động từ ngày 25/4, đến nay anh mới chạy được 2 chuyến.

 “Chuyến đầu tiên (ngày 25/4) vắng lắm, được 5 khách, khoảng 20%. Chuyến hôm nay đến giờ mới được 8 khách. Do dịch COVID-19 người dân ít đi lại, biết là lỗ nhưng công ty vẫn chấp nhận để chúng tôi chạy” – anh Thành nói. 

Theo anh Thành, khi hoạt động trở lại, anh được công ty nhắc nhở thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không được chở quá 50% khách. “Xe 29 chỗ chỉ được chở từ 10 -15 khách và 2 chuyến/1 tuyến/ngày. Nhà xe có khẩu trang và nước sát khuẩn khô để hành khách lên xe thực hiện phòng chống dịch. Chúng tôi tuân thủ cho khách ngồi giãn cách theo quy định 2m”- anh Thành cho biết thêm.

Kiểm tra phương tiện vận tải trong Bến xe Mỹ Đình sáng 28/4

Do lượng khách đi lại ít, nên mọi người lo ngại nhà xe sẽ tăng giá vé để bù lỗ; hoặc bắt khách dọc đường, gây nguy hiểm tới trật tự an toàn giao thông (TTATGT). 

Anh Tống Đức Thuần, tài xế của HTX vận tải 27/7, chạy tuyến Mỹ Đình - Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết: “Công ty không tăng giá vé nên hành khách yên tâm. Trên xe có đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách đi lại”.

 Theo anh Thuần, phòng dịch tốt trước hết bảo vệ bản thân, sau đó là cộng đồng, vì vậy tài xế như anh đều phải nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy định. “Sáng nay chúng tôi còn được lực lượng Thanh tra giao thông đến phát tờ rơi thực hiện Nghị định 100 không uống rượu bia khi lái xe. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã quán triệt tới lái, phụ xe rồi, đã lái xe là không uống rượu bia, lỗi này xử phạt nặng lắm nên chúng tôi không dám vi phạm”- anh Thuần nói.

Đón khách gần Bến xe Mỹ Đình, tài xế taxi Phan Văn Hiếu cho biết: “Xe 4 chỗ chỉ được chở 1 khách để thực hiện giãn cách phòng chống dịch, đây là quy định rồi nên tôi không dám vi phạm”. Theo anh Hiếu, hàng ngày xe taxi đều vệ sinh khử khuẩn, trên xe có khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ hành khách.

 “Thanh tra giao thông vừa phát tờ rơi thực hiện Nghị định 100, vừa tuyên truyền, nhắc nhở chúng tôi thực hiện nghiêm công tác phòng dịch COVID-19. Chạy xe hàng ngày nên tôi luôn ý thức phòng dịch tốt thì bản thân mình được lợi đầu tiên. Khách lên xe là tôi nhắc nhở rửa tay ngay” – anh Hiếu kể.

Theo ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội, để đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ lễ cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an TP và các bến xe tăng cường xử lý vi phạm về TTATGT, công tác phòng chống dịch.

Tài xế taxi được tuyên truyền phòng chống dịch 

 Ngày 28/4, ngoài kiểm tra xử lý, lực lượng Thanh tra GTVT còn phối hợp với các bến xe tuyên truyền, phát tờ rơi cho các tài xế xe khách, xe buýt, taxi thực hiện nghiêm Nghị định 100, và Chỉ thị 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ.

 “Chúng tôi tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lái xe và người đứng đầu các doanh nghiệp vận tải khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi và an toàn nhất cho phòng chống dịch trên địa bàn Thủ đô” – ông Hiệp cho biết.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại tuyến đường Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng, một số phương tiện xe khách đi kiểu “rùa bò” để bắt khách dọc đường đã bị Thanh tra GTVT Hà Nội xử lý. Điển hình là xe khách 19B-012… chạy tuyến Mỹ Đình – Phú Thọ. Ngay tại cổng các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm có các tổ chốt liên ngành gồm Thanh tra GTVT và Công an quận để xử lý xe chạy vòng vo đón khách, vi phạm phòng chống dịch.  

Khách đi lại trong dịp nghỉ lễ năm nay giảm mạnh do dịch bệnh 

Theo Phó Chánh Thanh tra GTVT Hà Nội, từ nay đến hết dịp nghỉ lễ, lực lượng liên ngành sẽ có biện pháp chấn chỉnh mạnh hơn đối với nhà xe, đơn vị vận tải không thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội và xử lý nghiêm các phương tiện, lái xe không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.


Tr.Hằng
.
.
.