Bến xe, nhà ga vắng tanh vì dịch bệnh

Thứ Tư, 02/06/2021, 08:48
Việc TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh cộng với tình trạng nhiều địa phương yêu cầu người về từ TP Hồ Chí Minh phải chịu sự cách ly đã khiến nhu cầu đi lại của người dân gần như ngừng hẳn. Sân bay Tân Sơn Nhất và các bến xe vận chuyển hành khách liên tỉnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khá vắng vẻ.


Ông Nguyễn Hoàng Huy, Giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết, trước khi thực hiện giãn cách, ngày 31/5, BXMĐ chỉ còn 157 chuyến xe xuất bến về 3 tỉnh là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Phú Yên. Dù vậy, ngày 1/6, Sở GTVT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu ngưng vận chuyển khách theo tuyến cố định từ địa bàn có dịch về tỉnh này nên BXMĐ chỉ còn khoảng 40 chuyến xe về 2 tỉnh trên.

Trước tình hình này, BXMĐ sẽ bố trí lại lao động hằng ngày và làm văn bản báo cáo các cơ quan chức năng cũng như Sở LĐ-TB&XH thành phố để có cơ sở tính lương cho cán bộ, nhân viên.

“Bến quá vắng khách nhưng vẫn phải bố trí cả trăm lao động để phục vụ một vài chục chuyến xe mỗi ngày trong tình hình dịch bệnh hiện nay là vấn đề cần cân nhắc. Nhất là khi một nhân viên của bến (ông N.T.H ở đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10) đã tiếp xúc ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 và được UBND phường 9 ra quyết định yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày”, ông Huy thông tin.

Khu vực khách ngồi chờ lên máy bay trong sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ vì dịch bệnh.

Tại Bến xe Miền Tây (BXMT), ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Giám đốc bến cho biết, đến ngày 1/6, đã có 22/27 tỉnh, thành có văn bản yêu cầu ngưng chuyển khách từ TP Hồ Chí Minh về các địa phương.

Ngày 31/5, BXMT chỉ còn khoảng 150 chuyến xe xuất bến với hơn 600 hành khách đi xe, bình quân mỗi xe xuất bến chỉ còn 4 người. Trong khi đó sau dịp lễ 30/4, BXMT vẫn duy trì được hơn 1.100 xe xuất bến với lượng khách  trên 20 nghìn người/ngày.

BXMT nằm ở cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nên khu vực này lực lượng chức năng của thành phố đã lập chốt để kiểm soát người ra vào thành phố. Do đó, chỉ có số ít người thực sự có nhu cầu đi lại trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách này mới ra bến xe.

“Trong ngày 1/6, tiếp tục có thêm Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh thành khác đề nghị ngưng vận chuyển khách từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh. Do đó bến sẽ bố trí lại lao động cho phù hợp với tình hình hiện nay và để tiếp tục phục vụ những hành khách thực sự có nhu cầu đi lại”, ông Huân cho hay.  

Từ khi TP Hồ Chí Minh phát hiện chùm ca bệnh lây nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; nhất là từ thời điểm thành phố quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 ở một số khu vực, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã đưa ra yêu cầu giám sát chặt chẽ những người về từ TP Hồ Chí Minh đã khiến hành khách hủy chuyến, dừng đi máy bay từ thành phố về các tỉnh, thành cũng tăng mạnh. Khách lo ngại sẽ phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà khi về các tỉnh, thành khiến sân bay Tân Sơn Nhất hết sức vắng vẻ những ngày gần đây.

Trong ngày 1/6, chặng bay đông khách từ Tân Sơn Nhất ra Nội Bài của Vietnam Airlines và Vietjet cũng chỉ còn được vài chuyến mỗi hãng. Khách ít, nhiều khu vực làm thủ tục của các hãng thường xuyên đóng cửa quầy. Sau mỗi chuyến bay, khu vực dành cho hành khách chờ lên máy bay cũng trở lên vắng lặng. Việc hủy chuyến, dồn chuyến của các hãng hàng không cũng diễn ra liên tiếp, khiến nhiều hành khách than phiền.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và văn bản áp dụng cách ly của một số địa phương đối với khách đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh, hãng Vietjet đã đưa ra các chính sách hỗ trợ hành khách. Cụ thể, hành khách đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh  về các tỉnh, thành có văn bản công bố áp dụng cách ly, từ ngày 31/5 đến ngày 14/6, Vietjet sẽ hoàn vé bảo lưu định danh miễn phí cho hành khách trong vòng 1 năm.

Vietnam Airlines cũng đã đưa ra chính sách ưu đãi đổi vé tự nguyện đối với khách đi từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành đến hết ngày 30/6.

Đ.Thắng
.
.
.