4 ngày nghỉ lễ, "mắt thần" AI bắt dính gần 1.000 ô tô và xe máy vi phạm
Thông qua hệ thống Camera AI được lắp đặt trên địa bàn Thành phố, trong bốn ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, Phòng CSGT Hà Nội đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp vi phạm TTATGT.
Cụ thể, trong bốn ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), thông qua hệ thống "mắt thần" AI, lực lượng CSGT Hà Nội đã ghi nhận 986 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: đi ngược chiều (347 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (306 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (171 trường hợp), dừng, đỗ trái quy định (135 trường hợp), đi sai làn đường, phần đường (26 trường hợp) và đón, trả khách trái quy định (1 trường hợp).
Trao đổi với PV CAND, Trung tá Nguyễn Văn Khương, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, trong suốt kỳ nghỉ lễ, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông đã duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm giám sát liên tục, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành giao thông.
Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, lực lượng chức năng theo dõi sát tình hình giao thông theo thời gian thực tại các tuyến, nút giao trọng điểm; kịp thời phát hiện các điểm có dấu hiệu ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố, nhanh chóng thông tin đến các tổ công tác gần nhất để xử lý, không để phát sinh phức tạp.
Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, giám sát mà còn góp phần ghi nhận, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, qua đó giữ vững tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong suốt kỳ nghỉ lễ.



Cửa ngõ Hà Nội ken đặc xe lúc nửa đêm, CSGT vất vả điều tiết