Triệt phá “nhà mạng” lậu phát tán tin nhắn dụ đánh bạc qua mạng

Thứ Năm, 13/04/2023, 17:18

Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, đi đến nhiều tỉnh, thành phố phát tán hàng chục nghìn tin nhắn trái phép qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website đánh bạc, phục vụ hoạt động đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, đi đến nhiều tỉnh, thành phố phát tán hàng chục nghìn tin nhắn trái phép qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website đánh bạc, phục vụ hoạt động đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng,chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng xe ô tô, thiết bị máy móc phát sóng để phát tán các tin nhắn trái phép qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website đánh bạc, phục vụ hoạt động đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn… Các đối tượng đã tập trung hoạt động ở những khu vực đô thị, đông dân cư, khu công nghiệp có nhiều công nhân.

Triệt phá “nhà mạng” lậu phát tán tin nhắn dụ đánh bạc ăn tiền trên mạng -0
Triệu Văn Biển và Nông Hữu Chiến.

Xác định đây là hoạt động vô cùng nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự của không chỉ tỉnh Bắc Giang mà còn ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là an ninh công nhân tại các khu công nghiệp, do vậy, Đại tá Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phải khẩn trương, quyết liệt trong tổ chức xác minh, đồng thời, chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Ngày 27/3 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng 4 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng 9 - Cục Cảnh sát hình sự tiến hành phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nông Hữu Chiến, SN 1989 và Triệu Văn Biển, SN 1997, cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn đang có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác để phát tán các tin nhắn phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại khu vực phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Triệt phá “nhà mạng” lậu phát tán tin nhắn dụ đánh bạc qua mạng -0
Tang vật vụ án.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 1 máy tính xách tay HP Probook, 1 thiết bị BTS, 1 bộ phát sóng wi-fi di động, 1 ăng-ten, 1 bộ chuyển đổi nguồn điện và 1 xe ô tô. Hai đối tượng Chiến và Biển khai nhận trước khi bị bắt khoảng 2 giờ đồng hồ đã sử dụng các thiết bị trên để phát tán trái phép khoảng 10.000 tin nhắn tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam đối với Nông Hữu Chiến và Triệu Văn Biển về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Triệt phá “nhà mạng” lậu phát tán tin nhắn dụ đánh bạc ăn tiền trên mạng -0

Tiếp tục mở rộng chuyên án, ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã triệu tập, đấu tranh làm rõ một đối tượng SN 1999 và một đối tượng SN 2003, cùng trú tại tỉnh Điện Biên, hiện tạm trú tại tỉnh Bắc Giang có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác xảy ra tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình đấu tranh, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thu giữ 1 máy tính xách tay, 1thiết bị BTS, 1 thiết bị ăng-ten. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao hai đối tượng trên cùng tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền.

Ban chuyên án xác định, thiết bị thu phát sóng di động BTS (có khả năng chèn và phá sóng của các nhà mạng) được đối tượng điều hành điều khiển từ xa thông qua máy tính xách tay có thể kết nối internet để phát tán tin nhắn đến các điện thoại của người dân. 

Những thiết bị này được đưa vào Việt Nam từ Campuchia thông qua đường tiểu ngạch, sau đó, được các đối tượng móc nối đưa đến các đối tượng kỹ thuật để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. 

Mỗi xe ô tô khi hoat động gồm 1 lái xe, 1 kỹ thuật, hàng ngày, chia thành 2 ca từ 10h sáng đến 22h đêm và từ 22h đêm đến khi kết thúc nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo. Đối tượng cầm đầu trả công cho đối tượng kỹ thuật là 800.000 đồng/1 ngày, đối tượng lái xe là 900.000 đồng/ngày thông qua tài khoản ngân hàng “rác”.

Đối tượng cầm đầu là người nước ngoài cùng với một đối tượng người Việt Nam điều hành và một đối tượng người Việt Nam khác phụ trách tài chính hiện đều đang ở Campuchia đã chỉ đạo các đối tượng người Việt Nam là nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ mang theo bộ thiết bị gồm 1 laptop, 1 bộ phát sóng wi-fi di động, 1 máy thu phát sóng di động BTS, 1 ăng-ten và một bộ đổi nguồn điện chia thành các nhóm phát tán tin nhắn. Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ 2 bộ thiết bị BTS và nhiều tang vật liên quan. 

Thượng tá Trần Huy Việt – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Đây là loại tội phạm mới. Nhóm đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh, sử dụng công nghệ cao, trạm BTS giả mạo rất tinh vi, chuyên nghiệp, có đối tượng điều hành, giúp sức và thực hiện hành vi phạm tội để phát tán các tin nhắn trái phép qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet. Mặc dù vậy, với phương châm, chủ động phòng ngừa, chủ động đấu tranh và đấu tranh quyết liệt, tới cùng, chúng tôi đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo nên đã triệt phá, thành công chuyên án này, đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật”. 

Minh Thuý
.
.
.