Trấn áp mạnh tội phạm lừa đảo qua mạng

Chủ Nhật, 21/07/2024, 08:51

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đấu tranh quyết liệt, triệt phá hàng chục chuyên án, vụ án lừa đảo qua mạng, qua đó khởi tố hơn 100 bị can. Cơ quan Công an tiếp tục kêu gọi người dân hãy tỉnh táo, thận trọng bởi thời gian tới, loại tội phạm này vẫn đang diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt…

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ đối tượng N.T.T (trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và do vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nên danh tính đối tượng chưa được công khai). Trước đó, từ cuối năm 2023 đến thời điểm đối tượng N.T.T bị bắt giữ, nhiều bị hại trên địa bàn tỉnh trình báo việc bị các tài khoản có ảnh đại diện hotgirl, thông qua mạng xã hội Facebook tán tỉnh, lôi kéo nhắn tin "chat sex". Quá trình nhắn tin, các tài khoản có ảnh đại diện "hotgirl" đã quay lại video và một số hình ảnh nhạy cảm. Sau đó đối tượng đe dọa, yêu cầu người vừa kết bạn phải chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán những clip nhạy cảm cho người thân, bạn bè, cơ quan đơn vị của bị hại. Lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nên các bị hại buộc phải chuyển tiền cho đối tượng.

Trấn áp mạnh tội phạm lừa đảo qua mạng -0
Công an kiểm tra hiện trường các đối tượng thuê chung cư ở để hack Facebook lừa đảo hơn 200 bị hại tại nhiều tỉnh, thành.

Qua đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, các trinh sát Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao đã xác định đối tượng N.T.T sử dụng nhiều tài khoản Facebook có ảnh đại diện hotgirl để kết bạn với các bị hại. Sau đó, đối tượng T nhắn tin làm quen và “chat sex” với nhau. Quá trình “chat sex”, N.T.T lấy video và ảnh trên mạng, các video nhạy cảm để gửi cho các bị hại nhằm tạo sự tin tưởng. Đồng thời, N.T.T còn quay lại toàn bộ quá trình đó và lưu trữ về điện thoại. Anh N.V.T (trú TP Huế) khi phát hiện N.T.T là nam giả mạo phụ nữ để kết bạn với mình nên đã chấm dứt liên lạc nhưng N.T.T không đồng ý.

Sau đó, N.T.T nhắn tin đề nghị anh N.V.T phải chuyển 50 triệu đồng thì sẽ đồng ý cắt đứt liên lạc, nếu không chuyển thì sẽ gửi những clip nhạy cảm cho người yêu và người thân của anh N.V.T. Từ cuối năm 2023 đến tháng 5/2024, nhằm tạo áp lực ép buộc anh N.V.T phải chuyển tiền, N.T.T đã đổi tên Facebook thành "V.T", sau đó đăng tải một số đoạn tin nhắn “chat sex” lên trang Facebook.

Đồng thời, N.T.T đã nhiều lần sử dụng các hình ảnh, clip nhạy cảm để nhắn tin đe dọa anh N.V.T và gửi các hình ảnh đến người yêu, mẹ và người thân của anh này để gây áp lực. Sau những tháng ngày sống trong hoang mang, lo sợ, anh N.V.T buộc phải đi vay mượn 30 triệu đồng chuyển cho N.T.T để được xóa những video, hình ảnh trên Facebook. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng N.T.T đã sử dụng để đánh bạc trên mạng.

Theo điều tra ban đầu, các nạn nhân của N.T.T không chỉ ở TP Huế mà còn sinh sống ở một số tỉnh, thành khác. Theo cơ quan điều tra, đối tượng lừa đảo thường lập tài khoản Facebook giả mạo hot girl với ảnh đại diện là các cô gái trẻ, đẹp, ăn mặc "khiêu dâm" trên trang cá nhân với mục đích thu hút mọi người kết bạn làm quen. Sau khi lập tài khoản Facebook giả mạo, các đối tượng kết bạn, nhắn tin dụ dỗ nhiều tài khoản Facebook là nam giới “chat sex” hoặc quay clip nhạy cảm của chính họ rồi gửi video cho các đối tượng.

Đồng thời, đối tượng hứa hẹn cho tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu bị hại tự quay video nhạy cảm gửi cho đối tượng. Tuy nhiên, khi nhận được video nhạy cảm của bị hại, đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi tống tiền bằng cách đe dọa bị hại chuyển tiền nếu không sẽ gửi video nhạy cảm cho bạn bè, người thân và phát tán trên mạng xã hội.

Anh N.X.P - một trong những nạn nhân sập bẫy lừa của thủ đoạn này cho biết, có một tài khoản Facebook tên "Hồng Xuân" kết bạn với anh rồi nhắn tin làm quen, sau đó yêu cầu anh kết bạn Viber để nhắn tin. Sau một hồi nhắn tin thì đối tượng yêu cầu anh P “chat sex” và trong lúc này chủ tài khoản Facebook "Hồng Xuân" quay màn hình lại toàn bộ.

Sau khi nhận được clip nhạy cảm, đối tượng dọa sẽ gửi cho người thân anh P và yêu cầu anh phải chuyển 50 triệu đồng vào 2 tài khoản theo đối tượng cung cấp. Do lo sợ vợ con biết chuyện nên anh P đành đi mượn 50 triệu đồng để chuyển vào 2 tài khoản của L.C.H và P.D theo yêu cầu của đối tượng. Sau đó, đối tượng tiếp tục đe dọa và yêu cầu anh P phải chuyển thêm tiền nên anh P đến trình báo cơ quan Công an.

Ngoài đơn vị chủ lực là Phòng ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng thì thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lừa đảo với số lượng bị hại lên đến hàng trăm người, sinh sống khắp cả nước.

Ngày 16/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ hinh sự 5 đối tượng gồm: Trần Nhật Sang; Võ Tá Thịnh; Đỗ Phú Sỹ, La Gia Anh, Phan Nguyễn Phước Duy (đều SN 2004, trú TP Huế) và thu giữ nhiều bộ máy tính để bàn, nhiều thiết bị và tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh khám xét khẩn cấp tại 2 phòng ở tại chung cư Vicoland và chung cư Xuân Phú (phường Xuân Phú, TP Huế), bắt quả tang 7 đối tượng gồm 5 đối tượng kể trên và Trần Nhật Quang, Đỗ Phú Sang (đều SN 2005, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an xác định, 7 đối tượng này nghỉ học từ năm lớp 10, lớp 11 và chơi thân với nhau. Các đối tượng thường tụ tập, ăn chơi tiêu xài hoang phí trong khi không có công ăn việc làm. Vì vậy, các đối tượng nảy sinh ý định học cách hack Facebook của người khác để chiếm quyền, rồi giả vờ nhắn tin mượn tiền người thân. Các đối tượng đã thuê 2 phòng tại 2 chung cư khác nhau để hoạt động phạm tội.

Qua đấu tranh bước đầu, Công an xác định, từ tháng 1/2024 đến đầu tháng 7, nhóm đối tượng trên đã sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook sau đó nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt của hơn 200 bị hại trên cả nước. Số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt từ 1 triệu đến 30 triệu đồng/nạn nhân.

Tổng tang số nhóm đối tượng trên chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này các đối tượng khai nhận đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Riêng Phan Nguyễn Phước Duy còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hay mới đây, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá chuyên án, bắt giữ Lê Ngọc Quý (SN 2006, trú ở phường Thuận Lộc, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Lê Ngọc Quý đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết về cho vay tiền online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Khi người có nhu cầu vay tiền liên hệ, Quý yêu cầu đóng các khoản phí rồi chiếm đoạt. Cơ quan Công an xác định, Quý đã lừa đảo của 162 nạn nhân ở nhiều địa phương trên toàn quốc, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hải Lan
.
.
.