Thứ trưởng Bộ TT&TT chia sẻ về bảo mật dữ liệu cá nhân

Thứ Năm, 30/11/2023, 13:53

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng, dữ liệu cá nhân là một loại tài sản đặc biệt. Tuy nhiên, khi dữ liệu không được sử dụng đúng cách hoặc có mục đích xấu, bị lạm dụng thì sẽ không chỉ đe dọa đến quyền riêng tư cá nhân, quyền sở hữu tài sản của tổ chức, doanh nghiệp mà thậm chí còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự ổn định, phát triển của toàn xã hội.

Phát biểu tại sự kiện Hội thảo và triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức ngày 30/11 với chủ đề “An toàn dữ liệu trong thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng cho rằng: Dữ liệu làm thay đổi thế giới và thế giới cũng đang phải đối mặt với những rủi ro về dữ liệu. Hiện nay, 60% dữ liệu doanh nghiệp trên thế giới được lưu trữ trên đám mây. Chi tiêu của người dùng cuối trên toàn thế giới cho các dịch vụ đám mây công cộng ước tính lên tới 597,3 tỷ USD trong năm 2023.

Dữ liệu cá nhân nếu không được chia sẻ, sử dụng đúng cách sẽ gây ra nhiều hệ lụy  -0
Các đại biểu tham dự sự kiện Hội thảo và triển lãm quốc tế Ngày an toàn thông tin Việt Nam năm 2023.

Trí tuệ nhân tạo giờ đây đã trở thành công nghệ chiến lược, mũi nhọn để các nước lớn trên thế giới, các tập đoàn công nghệ hàng đầu tìm kiếm sự thống trị, dẫn dắt trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo sẽ cần một lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập và phân tích. Tuy nhiên, khi dữ liệu không được sử dụng đúng cách hoặc có mục đích xấu, bị lạm dụng thì sẽ không chỉ đe dọa đến quyền riêng tư cá nhân, quyền sở hữu tài sản của tổ chức, doanh nghiệp mà thậm chí còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự ổn định, phát triển của xã hội.

“Dữ liệu trước hết là tài sản của mỗi tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin phải xuất phát từ chính mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực. Mỗi cá nhân phải tự nhận thức được thông tin, dữ liệu cá nhân của mình là một loại tài sản. Tài sản đó phải được bảo vệ cẩn thận, tránh việc chia sẻ dễ dãi, cung cấp các thông tin này cho bên thứ ba không đảm bảo; tự trang bị cho mình các kỹ năng số để bảo vệ mình trên không gian mạng. Mỗi bộ, ngành cũng cần tự nhận thức được nguyên tắc “thực sao ảo vậy”, tức là cơ quan nào quản lý cái gì trong đời thật thì cũng quản lý cái đó trên không gian mạng. Như vậy, mới có thể cùng nhau tạo ra không gian mạng lành mạnh, trong sạch"- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Dữ liệu cá nhân nếu không được chia sẻ, sử dụng đúng cách sẽ gây ra nhiều hệ lụy -0
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng chia sẻ tại sự kiện Ngày an toàn thông tin Việt Nam năm 2023.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA chia sẻ:  Năm 2023 đánh dấu sự bùng nổ của công nghệ Cloud và AI, điển hình là chat GPT. Sự bùng nổ của các công nghệ này làm dấy lên những lo ngại và thách thức lớn hơn bao giờ hết cho sự đảm bảo an toàn thông tin của cá nhân, tổ chức, trong đó đặc biệt là an toàn dữ liệu, trái tim của quá trình chuyển đổi số.

Chủ tịch VNISA cho biết, mới đây tổ chức này đã tiến hành khảo sát năm 2023 với gần 200 tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam về công tác đảm bảo ATTT. Bên cạnh các vấn đề còn tiếp tục tồn tại như thiếu hụt nguồn nhân lực và kinh phí cho công tác đảm bảo ATTT, các kết quả thu được có sự tiến bộ theo chiều hướng tích cực so với các năm trước. Tuy nhiên, việc đảm bảo ATTT đang đặt ra nhiều thách thức khi vẫn còn nhiều tổ chức, doanh nghiệp chưa thực sự dành sự quan tâm cũng như nguồn lực đầu tư cho hoạt động này.

Báo cáo về tình hình an toàn thông tin mạng năm 2023, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết: Trong 11 tháng qua, Cục An toàn thông tin ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 11.428 cuộc tấn công mạng. Trong đó, có 10.283 cuộc Phishing (giả mạo), 451 cuộc Deface (thay đổi giao diện), 884 cuộc Malware (mã độc). Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet (mạng máy tính ma) là 456.699 địa chỉ, giảm 4,7% so với cùng năm 2022 (479.115 địa chỉ). Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thông tin của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vẫn chưa tốt. Hiện mới có khoảng 63% hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức nhà nước được phê duyệt cấp độ, tăng thêm gần 10% so với năm 2022; nhiều hệ thống thông tin đã và đang bị tấn công mà tổ chức, doanh nghiệp không biết; nhiều lỗ hổng chưa được vá kịp thời tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào...

Với chủ đề "An toàn dữ liệu trong thời đại Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo", Hội thảo và triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam là sự kiện nổi bật nhất về an toàn, an ninh mạng trong năm 2023 tại Việt Nam. Sự kiện năm nay có sự tham gia của hơn 30 diễn giả và gần 1.000 khách mời gồm lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; các đơn vị chuyên trách ATTT, công nghệ thông tin; các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; các hội, hiệp hội, trường đại học; các ngân hàng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng.

Một điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là lễ khai trương "Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ" của Bộ TT&TT. Sự ra đời của nền tảng này được xem là bước ngoặt quan trọng trong hoạt động chuyển đổi số về quản lý và tổ chức thực thi công tác bảo đảm ATTT mạng nói chung và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ nói riêng. Nền tảng cung cấp một công cụ quản lý đồng bộ, tập trung công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin từ Trung ương tới địa phương. Mỗi bộ, ngành, địa phương sẽ sử dụng nền tảng để quản lý tổng thể công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thuộc phạm vi của mình.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ trao giải thưởng của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các đội đạt giải Nhất, Nhì trong Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2023.

Hùng Quân
.
.
.