Người phụ nữ cảnh giác không chuyển tiền cho đối tượng giả danh Công an

Thứ Tư, 07/08/2024, 21:32

Ngày 7/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do cảnh giác, một người phụ nữ ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo giả danh Công an.

Sáng 3/8, bà Nguyễn Thị M, SN 1955, trú tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba bị một người lạ xưng là “Cán bộ điều tra Bộ Công an” gọi điện đến số điện thoại cá nhân và thông báo bà M hiện đang là “đối tượng điều tra” trong vụ án: “Buôn bán thuốc và dụng cụ y tế kém chất lượng, chiếm đoạt tài sản”.

Người này nói sẽ kết nối điện thoại với Đại uý Nguyễn Văn Toàn, là cán bộ Công an huyện Thanh Ba (tên do các đối tượng lừa đảo đặt) để phối hợp điều tra, đồng thời yêu cầu bà M trình bày rõ các thông tin cá nhân, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế gia đình, số tiền vay ngân hàng, tài khoản và số tiền cá nhân hiện có…

img_6456.jpeg -0
Bà M kể lại sự việc đã xảy ra. 

Các đối tượng yêu cầu bà M khi nghe điện thoại không có người thứ ba bên cạnh, không được trình báo cho cơ quan Công an hay nói với ai khác làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Khi biết được bà M đang có 15 triệu tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, các đối tượng yêu cầu bà M phải đi ra ngân hàng chuyển cho các đối tượng, nếu không sẽ bị các đối tượng thông báo vi phạm cho người thân trong gia đình, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bà M. 

 Lo sợ và hoảng loạn khi bị các đối tượng lừa đảo uy hiếp tinh thần, bà M định đến Ngân hàng Argribank huyện Thanh Ba để chuyển tiền. Tuy nhiên, do ý thức cảnh giác, bà đã đến Công an huyện Thanh Ba để hỏi thông tin về vụ việc đang bị điều tra của bản thân mình. Sau khi đến trụ sở cơ quan Công an, được đồng chí Công an trực ban tiếp nhận thông tin và giải thích cụ thể về việc bản thân bà đang bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, bà M kịp nhận ra việc mình bị lừa, nhờ đó bà M bảo vệ được tài sản.

Hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo diễn ra rất tinh vi. Đối tượng lừa đảo lợi dụng sự mất cảnh giác, nhẹ dạ cả tin của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận biết các dấu hiệu, thủ đoạn lừa đảo qua các phương tiện thông tin đại chúng để tránh mắc phải các trường hợp lừa đảo tương tự.

X.Mai
.
.
.