Góp vốn kinh doanh qua mạng, một phụ nữ bị lừa tiền tỷ

Thứ Năm, 22/08/2024, 15:39

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 22/8, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tiếp nhận nguồn tin và đang tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ để điều tra truy xét vụ việc một phụ nữ ở địa phương này bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Theo tường trình của bà H -  một người dân cư trú ở Phú Yên, thông qua mạng xã hôj Facebook, trong tháng 8/2024 bà đã kết nối liên lạc với một đối tượng lạ.

Trong những cuộc trao đổi qua messenger, đối tượng này đã quảng bá, chào mời bà H đầu tư nguồn vốn vào thị trường khách sạn trên trang web http://www.alamtcapieea.vip/h5 sẽ thu được lợi nhuận cao. Sau nhiều lần thuyết phục bà H thuận tình, “đối tác” trên mạng xã hội Facebook đã hướng dẫn bà H chuyển tiền đầu tư vào số tài khoản 41518517 tại một Ngân hàng trong nước, do CONG TY TNHH TM DV LAP VIET đứng tên chủ tài khoản.

Góp vốn kinh doanh khách sạn qua mạng người phụ nữ bị lừa gạt hơn 1 tỷ đồng -0
Mặc dù Công an và các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng vẫn còn những nạn nhân sập bẫy lừa tiền qua mạng xã hội bằng nhiều thủ đoạn. (Ảnh minh họa).

Tưởng có thể dễ dàng kiếm được tiền lãi cao, trong ba ngày 17 đến 19/8, bà H đã chuyển khoản 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư thị trường khách sạn theo hướng dẫn của "đối tác", thế nhưng sau đó bà H không rút được tiền gốc và lãi, trong khi kẻ lừa đảo đã chặn liên lạc.

Điều đáng chú ý sau khi biết mình đã sập bẫy lừa, bà H lại không trình báo cơ quan Công an mà tiếp tục vào mạng xã hội Facebook kết nối liên lạc với Công ty Tài chính TNHH HD Sai Gon để nhờ thu hồi lại 1 tỷ đồng đã mất. Thêm một lần nữa, bà H bị các đối tương lạ hướng dẫn chuyển hơn 43,2 triệu đồng vào tài khoản số 317214267 tại một Ngân hàng trong nước, do CONG TY TNHH MN 108 HOME VN đứng tên chủ tài khoản.

Kết cục bà H mất trắng số tiền chi phí thu hồi tiền đã mất, nâng tổng số tiền bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt qua mạng xã hội hơn 1 tỷ đồng.

Đến lúc này, bà H mới trình báo vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên.

Việt Tường
.
.
.