Apple trở thành tập đoàn 1.000 tỷ USD

Thứ Sáu, 03/08/2018, 07:08
Tập đoàn máy tính và điện thoại thông minh hàng đầu thế giới Apple đã chính thức trở thành tập đoàn đầu tiên của Mỹ có vốn hóa chạm mức 1.000 tỷ USD.
Ảnh minh họa. Reuters

Theo Guardian, cổ phiếu của hãng Apple đã tăng 2,8% lên mức 207,05 USD/cổ phiếu vào ngày 2-8 (giờ Mỹ), vượt qua cả cổ phiếu của Amazon. 

Trước đó, hãng này cũng công bố lợi nhuận tăng 30%, lên mức 11,5 tỷ USD trong quý vừa qua, bất chấp doanh số bán ra sản phẩm iPhone giảm nhẹ so với dự báo.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng 2.000% kể từ khi Tim Cook kế nhiệm Steve Jobs, người sáng lập ra Apple vào năm 1976. 

Apple cán mốc trở thành công ty đầu tiên tại Mỹ có vốn hóa lên đến 1.000 USD sau hơn 42 năm công ty này được thành lập và 117 năm kể từ khi Tổng công ty Thép Hoa Kỳ đạt được mức này vào năm 1901.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá trị trên sàn cổ phiếu của Apple còn lớn hơn 1/3 nền kinh tế của nước Anh, lớn hơn cả nền kinh tế của Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, công ty năng lượng PetroChina được coi là công ty nghìn tỷ USD của thế giới năm 2007, tuy vậy, việc định giá được coi là không đáng tin cậy.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia Saudi Aramco cũng cho biết họ cũng có vốn hóa lên đến 2 nghìn tỷ USD, tuy nhiên, chưa được kiểm chứng.

Duy Tiến
.
.
.