Ghi tại các chốt chống dịch chợ đầu mối sầm uất Hà Nội
Trong những ngày cao điểm chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, khu chợ đầu mối sầm uất, trọng yếu như Thành Công được Hà Nội “khoanh vùng” với các biện pháp kiểm soát ngăn ngừa dịch hết sức chặt chẽ.
Thành Công là chợ đầu mối sầm uất ở Hà Nội, nằm ngay khu trung tâm quận Ba Đình, nơi có lưu lượng người, phương tiện giao thương hàng ngày qua lại rất lớn. Có mặt tại chợ Thành Công trong ngày cao điểm (mùng 1 đầu tháng, thời điểm người mua sắm tăng vọt) và những ngày tiếp theo, chúng tôi nhận thấy việc kiểm soát thắt chặt với chỉ duy trì một cổng đi vào chợ và một cổng đi ra cho khách, nhưng chợ hoạt động ổn định và nề nếp.
Tại cổng đi vào, dù chỉ với ba nhân viên kiểm soát nhưng các thành viên “tăng cường độ” hoạt động, nhắc nhở bà con, hướng dẫn cho khách nhiệt tình, nhanh nhạy trong phân loại khách và điều tiết việc ra vào chợ bài bản.
Bên trong chợ, cả bà con bán hàng và khách mua hàng đều tuân thủ tốt việc giãn cách phòng dịch. Những quầy hàng thường ngày đông nghịt người mua thì hiện lưu lượng khá thưa vắng.

Từ chợ Thành Công, chúng tôi đi qua 4 điểm chốt chặn lân cận, là các cửa ngõ đi vào chợ. Các chốt chặn đều làm tốt nhiệm vụ của mình, quản lý hiệu quả lượng người ra vào khu phố và chợ đầu mối.
Trong số 4 điểm chốt thì điểm chốt phố Nguyên Hồng – hồ Thành Công là điểm chốt căng thẳng nhất do tại đây có số lượng người tham gia lưu thông lớn, người từ các địa bàn khác đi vào khu chợ Thành Công để mua sắm hàng hóa đều đi qua chốt chặn này.
Một số lượng lớn người lưu thông đi qua địa bàn Thành Công để đến địa bàn khác cũng đi qua đây. Trong khi chốt chặn này được đặt nơi không có bóng cây và không có nhà dân bên cạnh nên anh em phải "dầm mình" trong khí hậu nóng rát trong những ngày chống dịch.

Với điểm chốt Láng Hạ - Thành Công, thường ngày đây là tuyến lưu thông đông đúc nhưng trong những ngày chống dịch, lượng người hạn chế qua lại, các thành viên chốt hướng dẫn chu đáo cũng như kiểm tra giấy tờ cần thiết khi lưu thông.
Với điểm chốt Đê La Thành – Thành Công là điểm chốt dễ dàng kiểm soát người qua lại, tại đây hai bên đường là nhà dân và hàng quán bỏ ngỏ nên việc thực thi nhiệm vụ cũng đỡ vất vả hơn các điểm chốt khác.
Còn điểm chốt Đê La Thành – Nguyên Hồng cũng là điểm chốt “nóng”, tại đây có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trực bên cạnh 24/24h nên rất thuận lợi cho việc kiểm soát người và phương tiện qua lại… Quan sát cho thấy, các điểm chốt chặn dù lưu lượng người lưu thông lớn hay ít, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh để góp phần cùng hoàn thành công tác phòng chống, dịch trên địa bàn khu dân cư.

Được biết, bà con nhân dân trên địa bàn phường Thành Công và các khu vực giáp ranh thấu hiểu được sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ trực chốt nên mọi người luôn vui vẻ, có thái độ hợp tác tốt khi CBCS kiểm tra giấy tờ đi lại. Có nhiều người đã gửi đồ ăn, nước uống cho anh em làm nhiệm vụ, món quà tuy đơn giản nhưng thể hiện tấm lòng với các CBCS nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.
Hiện nay, trước diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp, Hà Nội đang “siết” việc áp dụng thực thiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát người lưu thông trên đường chặt chẽ hơn. Vì vậy, bên cạnh những mặt tích cực đạt được cũng cần khắc phục những mặt hạn chế nhằm bảo đảm cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao hơn.
Chẳng hạn, trước cổng chợ Thành Công hiện nay, hai bên đường xuất hiện việc trông giữ xe máy bán vé thu phí, để tràn lan trên vỉa hè, người đi lại lộn xộn, vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa không an toàn trong ngăn ngừa dịch. Do đó, Ban quản lý chợ Thành Công cần đề xuất với UBND phường có phương án trưng dụng khoảng trống của hành lang nhà C1 cho khách gửi xe do nhà C1 đã đưa vào sử dụng, đây không phải là nơi kinh doanh hay quản lý riêng mà cần phải phục vụ cho nhiệm vụ chung. Khi xe được để gọn tại hành lang này thì khu phố sẽ đường thông, hè thoáng và thể hiện được nếp sống văn minh đô thị trong lúc dịch bệnh căng thẳng.

Hai là, các tiểu thương “bán hàng chui”, hàng hoá không thiết yếu tuy ít nhưng vẫn còn diễn ra. Nhiều người bày bán tại các vỉa hè rồi chào mời khách mua dẫn đến tình trạng tụ tập đông người, đi lại lộn xộn, gây mất an toàn và lây lan dịch bệnh. Không chỉ trong chợ mà còn tại các cửa hàng, các sân trong khuôn viên các dãy nhà tập thể, tình trạng buôn bán hàng hoá vẫn khá bừa bộn.
Ba là, tại các chốt, có nhiều trường hợp người dân tìm cách “lách luật” như người dân ở địa bàn quận, phường khác sử dụng “thẻ đi chợ” của phường mình để xuất trình đi vào chợ Thành Công dẫn tới số lượng người tăng cao. Một số cán bộ, nhân viên doanh nghiệp cũng dùng giấy đi đường của cơ quan để vào địa bàn Thành Công mua bán hoặc giải quyết việc riêng...
Trước tình hình đó, các CBCS trực chốt đã giải thích, khuyên bảo người dân phải chấp hành đúng. Quá trình này cũng không tránh khỏi có những trường hợp cho rằng bị chốt gây khó dễ nên có những thái độ thiếu hợp tác, tranh cãi, đôi co.