“Gái bán hoa” già nhất thế giới

Thứ Ba, 10/06/2014, 14:00
Show truyền hình Granny của Anh đã ghi nhận kỷ lục về "bà ngoại bán hoa" nhiều tuổi nhất thế giới, cụ bà Sheila Vogel Coupe.  

Sex khiến bà khỏe khoắn và yêu đời hơn

Vừa qua, show truyền hình My Granny The Escort của Anh đã phỏng vấn bà Sheila Vogel Coupe, 85 tuổi, được mệnh danh là "gái bán hoa" nhiều tuổi nhất thế giới, đồng thời là bà ngoại của ngôi sao X Factor mùa 2010 Katie Wassiel.

Trong chương trình, bà Sheila cho biết, bà đã tiết lộ về công việc của bà với gia đình lần đầu tiên năm 2010 khi cháu gái Katie Wassiel của bà tham gia chương trình X Factor và giành chiến thắng. Tất nhiên, con cái và các cháu của Sheila, đặc biệt là Katie đã phản đối việc làm này của bà rất nhiều.

Tâm sự về công việc chuyên làm thỏa mãn cánh đàn ông của mình, bà Sheila chia sẻ: "Tôi biết nhiều người sẽ khinh thường tôi vì đã từng tuổi này mà vẫn còn ham muốn với chuyện chăn gối và thậm chí còn chấp nhận làm nghề này. Trong số những người coi thường đó có gia đình tôi, con cái tôi và những đứa cháu mà tôi yêu thương. Con tôi thậm chí đã chửi mắng tôi bằng những cái tên kinh khủng nhất khi chúng cố bắt tôi bỏ nghề.

Cụ bà bán hoa 85 tuổi Sheila Vogel Coupe.

Tôi rất buồn vì không ai có thể thông cảm và hiểu cho tôi. Tôi đã sống cô đơn nhiều năm sau khi chồng tôi mất. Và bản thân tôi đơn giản là thích sex và yêu sex. Tôi có cảm giác rằng, chuyện chăn gối, quan hệ tình dục như vậy khiến tôi khỏe khoắn và yêu đời hơn. Nó như là một sở thích vậy. Vì vậy, tôi thấy mình không việc gì phải buồn hay xấu hổ khi làm nghề này cả".

Tuy nhiên, ít lâu sau, niềm vui đã đến với bà Sheila khi một trong những người con gái Sheila Josie đã lên tiếng ủng hộ mẹ mình. Josie cho biết, cô hiểu mẹ cô là một người rất cương quyết, một khi bà muốn làm gì bà sẽ làm cho đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc. Vì vậy, thay vì phản đối việc làm của bà Sheila khiến bà xa cách mình, Josie quyết định ủng hộ và giúp đỡ mẹ mình nhiều hơn.

Bà Sheila cũng vui vẻ chia sẻ về những kỉ niệm vui buồn khi hành nghề ở tuổi 80.

Có một lần tôi đã hỏi một trong những khách hàng của mình là tại sao cậu ta lại thích làm chuyện đó với tôi. Cậu ta cười và nói rằng, tôi lớn tuổi, đồng nghĩa với việc tôi có nhiều kinh nghiệm và rất thông minh, điều đó sẽ mang đến cảm giác mới lạ. Không những thế, cậu ta còn khen tôi tuy nhiều tuổi nhưng vẫn rất cuốn hút và hấp dẫn. Các bạn biết đó, tôi khá là nổi tiếng trong nghề, mức lương của tôi hiện nay là 250 bảng Anh một giờ".

Cặp song sinh bán dâm già nhất thế giới giải nghệ

Cặp song sinh bán dâm người Hà Lan vừa quyết định nghỉ hưu sau hơn 50 năm hành nghề với thành tích phục vụ cho hơn 355.000 đàn ông.

Cặp song sinh người Hà Lan Louise và Martine Fokkens, 70 tuổi, khẳng định rằng, hai bà từng lên giường với hơn 355.000 đàn ông trong thời gian 50 năm hành nghề làm gái bán dâm tại Amsterdam, The Sun cho biết.

Hai bà nói rằng, việc tuổi tác ngày một lớn cùng với sự thay đổi trong cộng đồng gái bán dâm là nguyên nhân khiến họ đưa ra quyết định này.

Bà Louise cho hay, căn bệnh viêm khớp đã gây nhiều cản trở cho công việc của mình và cả hai cũng thừa nhận không kiếm được nhiều khách do tuổi đã lớn và không còn được quyến rũ như xưa.

Theo Telegraph, chị em nhà Fokkens hành nghề mại dâm để thoát khỏi những mối quan hệ bạo lực thời bấy giờ. Trong lúc làm việc, cả hai bà ăn mặc giống nhau, thông thường là những bộ váy màu đỏ.

Hai bà thích nhớ lại thời kỳ hoàng kim của nạn mại dâm ở Amsterdam trước khi ngành này được hợp pháp hóa và nhiều phụ nữ châu Âu tới đây hành nghề. "Bây giờ khác nhiều lắm. Trước đây, chúng tôi ngồi bên cửa sổ và trên người vẫn mặc đủ áo quần. Nhưng bây giờ họ toàn khỏa thân thôi. Không có nhiều phụ nữ Hà Lan tham gia và người ta làm việc không có tinh thần tập thể như trước"- bà Louise nói.

Năm 2012, chị em nhà Fokkens được cả thế giới biết đến khi trở thành nhân vật chính trong bộ phim tài liệu "Meet the Fokkens" (tạm dịch là "Gặp gỡ chị em nhà Fokkens"). Cả hai cũng vừa hoàn thành xong một cuốn sách có tựa đề "Những người đàn bà Amsterdam". Hai bà hy vọng có thể sống nhờ vào số tiền thu được từ bản quyền sách và bộ phim

Lai Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.