Đánh bạc xuyên quốc gia: Kinh hoàng sát phạt online

Thứ Năm, 20/09/2012, 10:25
Mấy ngày nay, sự kiện "Đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến quốc tế quy mô lớn" đã gây sự chú ý của dư luận. Theo đó một "trùm cờ bạc" có mối quan hệ với casino ở Campuchia đã tổ chức một hệ thống đánh bạc với cách thức công nghệ cao lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam, trong đó các đối tượng đã lắp hệ thống phát sóng wifi ở Tây Ninh và Quảng Ninh để con bạc trong và ngoài nước có thể online sát phạt nhau. Hình thức đánh bạc biến tướng một cách tinh vi, khó lường này rất cần được các lực lượng chức năng cảnh báo và ngăn chặn kịp thời.

Ngồi ở Việt Nam, đánh bạc ở casino quốc tế!

Thời gian gần đây, khi các lực lượng chức năng dọc biên giới tăng cường ngăn chặn người sang Campuchia đánh bạc, thì các sòng bạc cũng nhanh chóng "biến hóa" triển khai hình thức đánh bạc trực tuyến. Đây là hình thức cờ bạc mới, phức tạp do các đối tượng cầm đầu sử dụng phương tiện kỹ thuật công nghệ cao để hoạt động.

Với hình thức này ngồi bất cứ đâu, con bạc vẫn có thể tham gia trò đỏ đen 24/24 giờ như đang ngồi tại chiếu bạc, vẫn có thể thấy được mọi diễn biến, trực tiếp như đang ngồi tại casino quốc tế. Quy mô đường dây có sức lan tỏa rất lớn, có vẻ đang thu hút khá nhiều người tham gia, vì sau khi các đối tượng cầm đầu cho người lắp đặt thiết bị thu và chuyển tín hiệu vào mạng Internet rồi cung cấp địa chỉ, số tài khoản truy cập cho những người có nhu cầu đánh bạc. Từ đó người đánh bạc chỉ cần truy cập vào, sau đó liên hệ với chủ đại lý nộp tiền vào tài khoản là có thể sát phạt nhau.

Trang web đánh bạc.

Cầm đầu mạng lưới là Lâm Mạnh Nhi (tức Linh, 42 tuổi, quê quán Quảng Đông, Trung Quốc; ngụ P. 8, Q.5, TP.HCM), Hồ Thị Kim Cúc (48 tuổi, ngụ phường 2, quận 10, TP.HCM) - hai đối tượng này bị bắt vì hành vi "tổ chức đánh bạc".

Hai đối tượng khác cũng bị bắt về hành vi "đánh bạc" là Dương Văn Sơn (43 tuổi, ngụ Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM), Lê Văn Ngỡi (tự Bình, 29 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài ra, Ban chuyên án còn triệu tập thêm nhiều đối tượng khác có liên quan để đấu tranh khai thác, xác định vai trò, vị trí trong hệ thống cờ bạc này. Đồng thời, khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều máy móc, giấy tờ, tài liệu, vật chứng…

Qua quá trình theo dõi, xác minh, Ban chuyên án đã thu thập được thông tin, casino Mộc Bài nằm ở khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia) có hai trang web grg...com và mgm.grg...com để người truy cập trực tiếp đánh bạc online. Trong casino Mộc Bài có một khu vực dành riêng cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Theo cơ quan điều tra, Casino Mộc Bài tại khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia) có riêng một số bàn phục vụ việc đánh bạc online. Mỗi bàn là một hình thức sát phạt nhưng chủ yếu là đổ xí ngầu và bài lá. Hàng ngày, những bàn này được camera ghi hình rồi đưa lên hai trang web nói trên.

Trong thời gian khoảng 30 giây, người đánh bạc trực tuyến tiến hành đặt cược, hết thời gian nhân viên sẽ lật bài và phân định thắng thua, thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Khách muốn chơi chỉ cần có tài khoản. Trong khoảng 30 giây, người chơi phải đặt điểm cược, hết thời gian trên nhân viên sẽ lật bài hoặc tung xí ngầu. Kết quả thắng thua sẽ được hệ thống cập nhật vào tài khoản của người đánh bạc.

Do từng làm phiên dịch cho sòng bạc và biết rất rõ hình thức đánh bạc qua mạng nên Lâm Mạnh Nhi nảy ra ý định tổ chức đánh bạc trực tuyến cho các con bạc ở Việt Nam. Để thực hiện điều này, Nhi đăng ký một tài khoản Sup (tổng đại lý) V50000, sau đó chia thành 2 tài khoản master (đại lý) và giao cho 3 người quen là Lê Thị Nga, Lê Thị Cúc, Phạm Thị Lan quản lý. Các đối tượng này tiếp tục chia thành nhiều tài khoản để giao cho người đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Nhi khai nhận, từ năm 2008, Nhi sang Campuchia để làm phiên dịch cho công ty Mộc Bài và Công ty DIWEI. Khoảng năm 2009  giữa năm 2011, được giao cho quản lý một tài khoản đánh bạc trực tuyến (online) qua mạng Internet với Casino Mộc Bài thuộc trang kh6688....gnway. Từ tài khoản này, Nhi đã báo Công ty DIWEI chia ra một số tài khoản khác giao cho một số người để đánh bạc. Khoảng tháng 8/2011 đến nay, Nhi chuyển sang làm việc cho Công ty Mộc Bài. Tại đây Nhi được công ty giao cho quản lý hai tài khoản tổng (đại lý) để giao cho các con bạc đánh bạc trực tuyến (online) với Casino Mộc Bài thuộc trang đánh bạc trực tuyến: mgm.grg...com.

Lâm Mạnh Nhi và Hồ Thị Kim Cúc cùng đồng bọn.

Sau khi được giao hai tài khoản nói trên, Nhi đã báo cho công ty chia các trang tổng trên ra các trang nhỏ và giao cho một số người khác. Khi đứng ra quản lý các tài khoản trên cho hai công ty DIWEI và công ty Mộc Bài, Nhi được hưởng lợi từ tiền "Lưu linh" do hai công ty trên trả (Tiền "Lưu linh" được tính như sau: Cứ các con bạc đánh bạc 1000 điểm = 1000 USD = 20 triệu đồng thì Nhi được hưởng 20.000 đồng). Việc giao dịch tiền thắng - thua với các đại lý cấp dưới, với con bạc được Nhi thực hiện qua tài khoản ngân hàng của mình và của chồng - Phan Tô Hà (SN 1968, ngụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tạm trú quận 5, TP.HCM)

Trong những con bạc "khát nước" thì Lê Văn Ngỡi  là người thua đậm nhất. Ngỡi khai nhận hắn tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet từ tháng 6/2010 đến khoảng tháng 2/2012, được Nhi giao cho 5 tài khoản để đánh bạc thuộc các trang: 88bm...com; grg...com; 203.211.147...net Cách thức đánh bạc là Ngỡi nộp tiền vào tài khoản của Nhi tại ngân hàng, sau đó số tiền trên sẽ được chuyển vào tài khoản đánh bạc của Ngỡi, quy ước 1000 USD = 21 triệu đồng = 1000 điểm trong tài khoản đánh bạc.

Ngỡi đánh bạc lần thấp nhất là 10 USD = 210 ngàn đồng, cao nhất là gần 1.000 USD tương đương 20 triệu đồng trên một lần đặt cược. Tổng số tiền thua từ việc đánh bạc của Ngỡi là khoảng 4 tỷ VNĐ, được thể hiện thông qua việc Ngỡi nộp tiền vào tài khoản cho Nhi tại ngân hàng.

Đặc biệt để người đánh có thể trực tuyến đánh bạc, chồng của Nhi là Phan Tô Hà đã thuê địa điểm để lắp đặt và điều hành hai chảo ăng ten phát sóng wifi, một ở Tây Ninh phát và thu tín hiệu sang casino Mộc Bài rồi truyền vào mạng Internet Việt Nam để con bạc ở Việt Nam truy cập; một ở Móng Cái (Quảng Ninh), phát và thu tín hiệu sang Trung Quốc rồi truyền vào mạng Internet Việt Nam để phục vụ những người chơi ở biên giới Trung Quốc truy cập đánh bạc với casino Mộc Bài… Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tội phạm mới cần ngăn chặn kịp thời

Trước khi vụ việc này được khám phá và ngăn chặn thành công, trên địa bàn TP.HCM đã từng có một vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng nhưng quy mô nhỏ hơn rất nhiều và cũng chưa sử dụng chảo ăng-ten phát sóng wifi.

Theo đó, khoảng gần 21 giờ ngày 10/3/2012, Công an TP.HCM cũng đã triệt phá một tụ điểm gồm 19 đối tượng đánh bạc thông qua hình thức casino trực tuyến từ một sòng bạc ở Campuchia khác do Mai Văn Lưu (34 tuổi, ngụ số nhà 360, Nguyễn Xí, phường 13, Bình Thạnh, TP HCM) tổ chức tại đường 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Lưu mở sòng bài cào giống hệt casino ở Campuchia để các con bạc đặt tiền mặt. Sau đó, màn hình truyền hình trực tiếp hiển thị nhân viên ở Campuchia chia bài, lật ngửa để con bạc biết kết quả. Lưu khai nhận được một đối tượng tại casino Campuchia cung cấp tài khoản mang về Việt Nam tổ chức đánh bạc. Theo đó, nhà cái ở Campuchia bỏ tiền ra chung chi rồi chi lại hoa hồng cho Lưu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Mai Văn Lưu đã móc nối với đối tượng tên Phương (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia để được Phương cấp 2 mạng với tài khoản 10.000 điểm, tương đương với 200 triệu đồng tiền mặt; đồng thời cả hai quy ước mật mã liên lạc với nhau, trung bình thứ 2 hàng tuần Phương đến nơi trú ngụ của Lưu để tính tiền thắng thua với nhau.

Khi sở hữu 2 mạng cờ bạc trên mạng Internet, Lưu đã sử dụng để tổ chức hoạt động cờ bạc xuyên quốc gia, bằng cách quy tụ các con bạc ngồi một chỗ ngay tại căn phòng chỉ khoảng 20m2 tại nơi Lưu thuê, ăn thua với nhau thông qua màn ảnh được truyền trực tiếp từ Campuchia. Sau đó, Lưu thuê toàn bộ căn nhà nói trên rồi tập hợp thêm một số đồng bọn tổ chức lôi kéo các con bạc đến đây để sát phạt…

Thời điểm triệt phá, sòng bạc truyền hình trực tiếp của Mai Văn Lưu có 20 người bị bắt và thu giữ 2 dàn máy tính, hơn 80 triệu đồng, 70 phỉnh nhựa, máy đếm tiền và nhiều tang vật khác. Sòng bạc này mỗi ngày có ít nhất hàng chục con bạc đến sát phạt…

Như vậy có thể thấy, mặc dù hình thức đánh bạc này mới manh nha xuất hiện nhưng việc đánh bạc trực tuyến thông qua casino đã thu hút được nhiều người, vì con bạc có thể thỏa mãn "cơn nghiện" casino mà không phải qua biên giới.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 (Bộ Công an) cho biết: Qua chuyên án này, chúng ta bước đầu nhận thấy được thủ đoạn mới và đã khám phá, ngăn chặn được việc các đối tượng tổ chức đánh bạc với hình thức trực tuyến như thế này. Đồng thời, chúng ta cũng thấy được một dòng tiền rất lớn được các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bạc trực tuyến, cá độ bóng đá… sử dụng, vì qua chuyên án này đã có đối tượng trong vòng vài ba tháng đã thua đến khoảng 4-5 tỷ, như đối tượng Ngỡi chẳng hạn...

Sau thời gian điều tra, thu thập thông tin, chứng cứ, ngày 24/8, C45 phối hợp với một số cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành có liên quan tiến hành đánh sập một mạng lưới đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, với cách thức cực kỳ tinh vi bằng công nghệ cao thông qua hoạt động của casino Mộc Bài tại khu vực cửa khẩu Bavet (Campuchia), bắt giữ 4 đối tượng chính và triệu tập nhiều đối tượng khác nằm trong đường dây.

Lữ Phạm
.
.
.