Bài học không bao giờ cũ cho những cô gái trẻ có lối sống buông thả

Thứ Năm, 12/05/2016, 10:56
Trong thời gian yêu đương mặn nồng, nhiều cô gái trẻ đã dại dột trao thân, thậm chí còn vui vẻ đồng ý cho người yêu dùng ĐTDĐ để quay, chụp lại những "khoảnh khắc" luyến ái giữa hai người làm kỷ niệm mà không tính đến những hệ lụy sau này. Bởi nhiều trường hợp, sau khi chia tay nhau nhưng mỗi lần có nhu cầu, kẻ đốn mạt lại dùng những tấm ảnh, clip này để ép buộc người yêu cũ quan hệ tình dục, hoặc tung lên mạng xã hội hạ nhục nhau.


Ngày 7-5, Thiếu tá Hoàng Nghĩa Thanh- Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phạm Văn Tài (SN 1994), trú tại xã K., huyện Nam Đàn để điều tra về tội danh "Cưỡng dâm". Trước đó, vào ngày 1-5, Tài đã bị Công an huyện Nam Đàn bắt quả tang khi đang dùng "ảnh nóng" chụp lại cảnh giường chiếu của đối tượng với người yêu cũ là chị Hoàng Thị H. (SN 1994), trú cùng xã để ép buộc chị H. quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Dùng "ảnh nóng" để cưỡng dâm người yêu cũ

Theo tài liệu của Công an huyện Nam Đàn, ngày 27-4, cơ quan CSĐT Công an Nam Đàn nhận được đơn tố giác của chị Hoàng Thị H. về việc chị này bị người yêu cũ là Phạm Văn Tài thường xuyên dùng "ảnh nóng" của hai người để ép buộc quan hệ tình dục.

Đối tượng Phạm Thanh Bình tại cơ quan công an.

Trước đó, trong thời gian yêu đương mặn nồng, mỗi lần đến nhà nghỉ để "tâm sự", Tài thường sử dụng điện thoại chụp lại những bức ảnh lúc hai người đang quan hệ để làm kỷ niệm. Từ tháng 3-2016, quan hệ yêu đương rạn nứt, chị H. và Tài chia tay nhau và đến nay chị H. đã có người yêu mới. Muốn níu kéo tình yêu, Tài đã nhiều lần đề nghị được quay lại song chị H. kiên quyết từ chối.

Tức tối vì điều này, Tài đã sử dụng chính những bức ảnh kỷ niệm "giường chiếu" của hai người để ép buộc chị H. phải làm theo ý mình. Cụ thể, mỗi lần có nhu cầu quan hệ tình dục, Tài gọi điện bắt ép chị H. đến một số nhà nghỉ trên địa bàn để thỏa mãn thú tính. Nếu chị H. có ý định kháng cự, Tài dọa sẽ tung những tấm ảnh này lên facebook và gửi cho người thân, bạn bè chị H. khiến chị này sợ hãi, nghe theo mọi yêu cầu của Tài.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi vào khoảng giữa tháng 4, Tài đã gửi 4 tấm ảnh nhạy cảm của hai người cho người yêu mới của chị H sau khi biết tin hai người chuẩn bị làm lễ ăn hỏi. Lúc này, chị H. mới thú nhận mọi chuyện với gia đình.

Dù bản thân chị H. và thậm chí cả bố mẹ chị này đã nhiều lần gặp để Tài xin xóa bỏ những bức ảnh này song không nhận được sự đồng ý. Trong những ngày nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 vừa qua, Tài tiếp tục nhắn tin, gạ gẫm và yêu cầu chị H. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục nên chị H. đã quyết định viết đơn trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác của bị hại, Công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ. Đến chiều 1-5, nhận được thông tin Tài gọi điện cho chị H. yêu cầu tới nhà nghỉ Hải Hà trên địa bàn xã Nam Trung, huyện Nam Đàn để xóa các bức ảnh. Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, ngay lập tức, tổ công tác đã bí mật áp sát nhà nghỉ này, sau đó ập vào bắt quả tang khi Tài đang có hành vi cưỡng bức chị H. Tang vật thu giữ là chiếc ĐTDĐ Iphone 5 có chứa nhiều tấm ảnh nhạy cảm mà Tài dùng để "tống tình" chị H.

Tại cơ quan CSĐT, bước đầu đối tượng Phạm Văn Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, hai người quen nhau từ năm 2012, khi cả hai cùng rời quê xuống TP Vinh để trọ học. Xác định sau khi ra trường sẽ tổ chức cưới hỏi nên chị H. đã dâng hiến đời con gái cho Tài và quá trình quan hệ tình dục, Tài đã nhiều lần dùng ĐTDĐ để chụp các tư thế "giường chiếu" nhạy cảm của hai người.

Một trong những bức ảnh "nhạy cảm" mà Phạm Thanh Bình tung lên facebook để hạ nhục chị Tr.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, H. về quê công tác tại một trường mầm non, còn Tài vẫn đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học tại TP Vinh. Xa mặt cách lòng, tình cảm rạn nứt dẫn đến hai người chia tay nhau. Sau nhiều lần van xin nối lại tình xưa nhưng đều bị H. từ chối, Tài đã sử dụng chính những bức "ảnh nóng" một thời của hai người để khống chế, ép buộc chị H. để quan hệ tình dục.

Chiều ngày 1-5, Tài chủ động nhắn tin cho H. yêu cầu đến nhà nghỉ Hải Hà sẽ cho mật khẩu facebook của Tài để chị H. xóa ảnh. Tuy nhiên, khi vào phòng, Tài giở trò bỉ ổi, ép buộc chị H. để giở trò đồi bại. Khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng Công an huyện Nam Đàn ập vào bắt quả tang. Theo Tài khai nhận thì đây mới chỉ lần đầu, nhưng chị H. cho biết, đây là lần thứ 4 bị Tài dùng thủ đoạn này để ra điều kiện cưỡng bức, thỏa mãn dục vọng đê hèn.

Bài học cho những cô gái dễ dãi

Trước đó, vào tháng 4-2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Bình (SN 1992), trú tại xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về hành vi "Làm nhục người khác". Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 7/3/2013, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn của Trần Thị H. Tr. (SN 1992) quê quán huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sinh viên khoa toán tin, năm cuối Trường Đại học Hà Tĩnh tố cáo Phạm Thanh Bình, lúc bấy giờ đang là sinh viên chuyên ngành mật mã của một trường Đại học ở Hà Nội có hành vi làm nhục người khác bằng cách đưa các hình ảnh nhạy cảm của mình lên Facebook cá nhân do Bình lập ra và lấy tên của chính chị Tr.

Trước đây chị Tr. và Bình từng có thời gian yêu đương mặn nồng và quá trình yêu nhau, Bình đã lưu lại những clip và ảnh "nóng" của cô người yêu. Đến khoảng tháng 10-2012, tình cảm rạn nứt, Bình cố gắng níu giữ, nhưng Tr. chủ động, kiên quyết chia tay.

Bức xúc vì bị "phụ tình", Bình đã tự lập một tài khoản trên mạng xã hội Facebook, tung 7 bức ảnh "nóng", địa chỉ liên lạc của Tr. lên mạng kèm theo những lời lẽ bôi nhọ người yêu cũ. Chỉ sau thời gian rất ngắn, những bức ảnh "nóng" đã lan truyền, tán phát "bởi cư" dân mạng. Mặc dù sau đó Bình đã hối lỗi, gỡ hết ảnh xuống nhưng hệ lụy đã rất khủng khiếp, thậm chí chị Tr. lúc đó đang trong thời gian thực tập cuối khóa học phải xin nghỉ một thời gian để trốn tránh dư luận vì quá sốc trước việc làm đốn mạt này của người yêu cũ.

Đối tượng Phạm Văn Tài tại cơ quan CSĐT.

Mới đây nhất, vào ngày 25-4-2016, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Khánh Dương (SN 1990), trú tại xóm 9 xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu về hành vi tống tiền, cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, trong thời gian theo học tại TP Vinh, Dương quen biết và có quan hệ yêu đương với chị Phạm Thị N.T. (SN 1992), trú tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Được sự đồng thuận của người tình, Dương đã lưu lại nhiều khoảnh khắc yêu đương mặn nồng của hai người bằng ĐTDĐ. Gần đây, dù đã chia tay, nhưng vì túng tiền tiêu xài, Dương đã dùng những bức ảnh này hẹn gặp chị T. để tống tiền và vào thời gian nói trên, khi đang nhận 10 triệu đồng từ tay người yêu cũ tại quán cà phê Cây Dừa, thuộc khối 3 thị trấn Cầu Giát thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

Từ những vụ việc liên tiếp xảy ra liên quan đến "ảnh nóng" và "cảnh nóng" vừa qua bị phát hiện, xử lý hình sự, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, lên án lối sống buông thả của một bộ phận thanh niên hiện nay khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Không chỉ dễ dãi trao thân, nhiều cô gái còn để mặc cho người yêu vô tư chụp ảnh, quay video clip những cảnh ân ái của hai người lúc mặn nồng mà không biết rằng, đó là ẩn họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, tương lai sự nghiệp và cả hạnh phúc sau này của chính bản thân mình.

Thậm chí, một đồng chí điều tra viên thụ lý vụ án của Phạm Văn Tài ở Công an huyện Nam Đàn, trong quá trình cung cấp hồ sơ còn cho chúng tôi xem những bức ảnh mà Tài dùng để "tống tình" người cũ, trong đó có rất nhiều bức ảnh do chính nạn nhân Hoàng Thị H. đang cầm điện thoại để "tự sướng" cảnh giường chiếu của hai người. Luật sư Lê Trung Hiếu, Trưởng văn phòng luật sư Thành Vinh và cộng sự, thuộc đoàn Luật sư Nghệ An cho rằng, sử dụng ảnh nóng, cảnh nóng để đe dọa, cưỡng đoạt, ép buộc người khác làm theo ý mình là hành vi không được phép và đã được quy định tại Bộ luật hình sự.

Tại thời điểm thực hiện hành vi quay phim, chụp ảnh phần lớn các nạn nhân không ý thức được tác hại của việc này, thậm chí nhiều nạn nhân còn đồng thuận. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, lúc này mới hối lỗi thì đã muộn màng. Cũng theo Luật sư Hiếu, làm nhục người khác bằng cách phát tán ảnh nóng, video clip nhạy cảm, ngoài tội "Làm nhục người khác" đã được quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự 2015, còn có thể xem xét để khởi tố về tội danh "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" được quy định tại Điều 326 của Bộ luật này.

Thiên Thảo
.
.
.