Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm "bầu" Kiên và đồng phạm:

30 năm tù dành cho "bầu" Kiên - bản án quá nhẹ!

Thứ Sáu, 13/06/2014, 11:14

Sáng 9/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm. Đây là vụ án nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo dư luận cũng như các cơ quan truyền thông, bởi liên quan đến nhiều quan chức ngành tài chính, ngân hàng.

Trước giờ tuyên án, "bầu" Kiên vẫn giữ phong cách, thái độ mà theo đánh giá của Viện Kiểm sát là "coi thường pháp luật" như vốn có. Có lẽ, "bầu" Kiên tin rằng, với tài hùng biện và những lập luận cho rằng mình vô tội, sẽ giúp ông ta trắng án tại tòa. Nhưng, luật pháp là luật pháp, và luật pháp không có bất cứ vùng trắng nào, cho dù người đó là ai.

Được Viện Kiểm sát đánh giá là luôn giữ "thái độ ngông nghênh, coi thường pháp luật, không thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội", thế nên "cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian", "bầu" Kiên từ đầu cho đến trước lúc tuyên án dường như vẫn giữ tâm thế mình là kẻ "làm chủ cuộc chơi", nhưng ông ta không hiểu rằng, pháp luật không phải là sân chơi bóng đá, càng không phải là sân chơi tài chính và lên xuống thất thường như giá trị của cổ phiếu.

Sáng 9/6, "bầu" Kiên được đưa đến tòa từ sớm, vẫn với áo trắng sơ mi "cắm thùng" và chờ đợi ông ta bên hàng ghế dành cho người nhà bị cáo vẫn là người vợ xinh đẹp. Bị cáo buộc 4 tội danh, nhưng "bầu" Kiên không thừa nhận tội danh nào và cùng với luật sư đưa ra những lý lẽ để bào chữa cho mình, tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã bác bỏ những lời bào chữa này và khẳng định: Nguyễn Đức Kiên phạm 4 tội: Kinh doanh trái phép; trốn thuế; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi HĐXX đọc bản luận tội và kết luận Nguyễn Đức Kiên phạm 4 tội như đã nêu trên, riêng về tội trốn thuế, HĐXX khẳng định, việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo này là có căn cứ đúng người đúng tội, Nguyễn Đức Kiên là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện nhưng không thành khẩn nhận tội, Tòa đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra đối với bà Đặng Ngọc Lan (vợ "bầu" Kiên) và Nguyễn Thuý Hương (em gái "bầu" Kiên) là người giúp sức tích cực đối với Nguyễn Đức Kiên thực hiện việc trốn thuế.

Viện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Đức Kiên lợi dụng vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng ACB, thông qua 6 công ty thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội, trong đó có hành vi kinh doanh vàng, tài chính trái phép và trốn thuế.

Cơ quan công tố xác định: Việc thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các ông: Giá, Quang, Cang, Kỳ, Hải và hành vi tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ phiếu ngân hàng ACB của "bầu Kiên", Kỳ là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại gần 688 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo: Giá, Cang, Quang, Kỳ, Hải, Kiên còn bị xem xét về hành vi ban hành chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi tiền vào Vietinbank gây thiệt hại gần 719 tỷ đồng...

11h10', HĐXX đã tuyên án. Nguyễn Đức Kiên nhận bản án 30 năm tù như đề nghị của Viện Kiểm sát, bị phạt 75 tỷ đồng tiền trốn thuế, cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngân hàng sau 5 năm mãn hạn tù. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, đây là một bản án quá nhẹ, chưa tương xứng với những hành vi đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo này đã gây ra, bởi nó tác động lớn đến nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng.

Việc truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm góp phần quan trọng trong việc buộc các ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động theo đúng quy định pháp luật và giúp ngành ngân hàng, thị trường tài chính, tiền tệ được ổn định trong suốt thời gian vừa qua. Tất cả mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật, đương nhiên sẽ không có vùng cấm, không thể có thế lực nào ngăn cản, cản trở quá trình điều tra xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm. Chỉ có xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật thì mới tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên:

Tội Kinh doanh trái phép: 20 tháng tù giam.
Trốn thuế: 6 năm 6 tháng
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 20 năm.
Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 18 năm.
Hình phạt chung là 30 năm tù.
Phạt số tiền tốn thuế hơn 75 tỷ để sung quỹ Nhà nước, 100 triệu đồng hành vi lừa đảo, cấm trong 5 năm sau khi hết hạn tù.
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội Cố ý làm trái:
- Bị cáo Lê Vũ Kỳ: 5 năm tù.
- Bị cáo Trịnh Kim Quang: 4 năm tù.
- Bị cáo Phạm Trung Cang: 3 năm tù.
- Bị cáo Lý Xuân Hải: 8 năm tù.
- Bị cáo Huỳnh Quang Tuấn: 2 năm tù.
Nhóm bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Bị cáo Trần Ngọc Thanh: 5 năm 6 tháng tù.
- Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến: 5 năm tù.
HĐXX công bố hai quyết định khởi tố vụ án:
Căn cứ kết quả xét hỏi tại tòa và hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy có dấu hiệu phạm tội kinh doanh trái phép tại Ngân hàng ACB và Vietbank. Quyết định khởi tố vụ án hình sự kinh doanh trái phép tại hai ngân hàng này.
HĐXX cho rằng, hành vi của Huỳnh Bảo Ngọc, Phó phòng Quản lý quỹ của ACB có dấu hiệu đồng phạm với Huỳnh Huyền Như, quyết định khởi tố vụ án lừa đảo tài sản đối với Ngọc.

Nhóm PV
.
.
.