“Vui Tết Độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thứ Năm, 25/08/2022, 08:18

Ngày 24/8, Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, chuỗi chương trình “Vui Tết Độc lập” sẽ được tổ chức giới thiệu văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại Làng vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và các dịp cuối tuần trong tháng 9/2022.

“Vui Tết Độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam -0

Tham gia các hoạt động có hơn 200 người là đồng bào của 17 dân tộc và nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. 45 nghệ nhân dân tộc Dao, Pà Thẻn, Mông tỉnh Tuyên Quang và 20-25 người dân tộc Cor tỉnh Quảng Ngãi sẽ về Làng, trực tiếp giao lưu và giới thiệu văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến công chúng.

Từ ngày 1 đến 4/9, tại Làng có chương trình giới thiệu nghệ thuật múa Khèn của đồng bào Mông, tái hiện lễ cưới truyền thống của đồng bào Dao đỏ, lễ Cấp sắc của dân tộc Pà Thẻn đến từ tỉnh Tuyên Quang; tái hiện lễ Ăn trâu và nghệ thuật đấu Chiêng của đồng bào dân tộc Cor, tỉnh Quảng Ngãi; “Chợ phiên vùng cao – Sắc màu xứ Tuyên”. Cùng với các hoạt động xuống chợ, tại đây có nhiều hoạt động vui chơi giải trí gắn với dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu mua bán sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Thái... 

N.Hoa
.
.
.