Văn hóa, nghệ thuật Công an vươn lên tầm cao mới

Thứ Sáu, 19/08/2022, 08:33

Ngay khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động văn hóa văn nghệ trong CAND đã sôi động trở lại, đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung. Các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an thân thiện, gần gũi, nhân văn, góp phần tăng cường sự tin tưởng và phối hợp hiệu quả của nhân dân với lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hướng đến quy mô quốc gia và quốc tế

Sau gần 3 năm kể từ lần đầu tiên Đoàn Nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động biểu diễn diễu hành quanh Bờ Hồ, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề biểu diễn phục vụ người dân và du khách đã trở nên quen thuộc với đông đảo công chúng. Việc đưa các chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện, hoạt động mang tính chất nghi lễ trong lực lượng CAND đến với nhiều đối tượng khán giả đã mở thêm một lối tiếp cận mới trong xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ.

dau.jpg -0
Đoàn Nghệ thuật Trống hội tạo dấu ấn đẹp tại Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai.

Các nghệ sĩ – chiến sĩ Công an không chỉ thu hút người xem bằng các chương trình có tính chất, quy mô của riêng lực lượng CAND mà còn có nhiều chương trình có quy mô quốc gia và quốc tế. Điển hình và gần nhất là Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 - sự kiện văn hóa nghệ thuật thu hút hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách đến Thủ đô Hà Nội cùng hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp qua truyền hình, mạng xã hội.

Với sự tham gia của 400 nghệ sĩ, diễn viên của 6 đoàn nhạc Cảnh sát các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Philippines, Lào, Brunei và Đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam, Đoàn Nghi lễ QĐND Việt Nam, Nhạc hội được tổ chức công phu, bài bản, chinh phục giới chuyên môn và đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Sự thành công của Nhạc hội cho thấy sự phát triển nhảy vọt, khẳng định đẳng cấp mới về tổ chức và sáng tạo trong biểu diễn nghệ thuật của lực lượng CAND.

Một điểm nhấn nổi bật khác trong bức tranh đa sắc màu về văn hóa, nghệ thuật CAND thời gian gần đây phải kể đến Đoàn Nghệ thuật Trống hội thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân. Tiền thân là đoàn biểu diễn trống truyền thống của nhà trường, sau 2 năm thành lập, Đoàn Nghệ thuật Trống hội đã tuyển chọn, duy trì 1.000 diễn viên là học viên của học viện, tạo dấu ấn đậm nét với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế khi tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn của quốc gia và quốc tế: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lễ Thượng cờ Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Dubai và Chương trình nghệ thuật “Dòng chảy bất tận”, Nghi lễ mở cánh cửa lớn và chương trình Chào năm mới 2022 tại Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai; Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022; Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân... Trong đó, nhiều chương trình có sự tham gia của 200-600 tay trống, tạo hiệu ứng cao, thể hiện niềm tự hào dân tộc, vẻ đẹp, sự độc đáo và bản sắc văn hóa Việt Nam đến với du khách, bạn bè quốc tế, nhất là khi kết hợp nhuần nhuyễn, phong phú giữa nghệ thuật trống với các loại hình nghệ thuật khác như dân vũ, múa rồng, múa cờ, hát…

Nhà hát CAND tiếp tục khẳng định thương hiệu riêng suốt 40 năm qua bằng nhiều tác phẩm được đầu tư chiều sâu về chất lượng và quy mô nghệ thuật. Nổi bật là nhạc kịch “Người cầm lái” – dự án nhạc kịch đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là tác phẩm mang về nhiều giải thưởng cao cho vở diễn và cho các cá nhân là nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát CAND tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2021, được tổ chức tại Đắk Lắk.

Đầu tư toàn diện, tăng cường phối hợp các hội chuyên ngành

Theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, bên cạnh hoạt động biểu diễn, lực lượng CAND còn ghi nhiều dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực văn hóa văn nghệ khác. Những năm gần đây, lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp với nhiều tổ chức hội văn học, nghệ thuật mở Trại sáng tác định kỳ và các cuộc thi  sáng tác văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật về lực lượng CAND. Các hoạt động này thu hút nhiều tác giả trong và ngoài lực lượng CAND.

Từ đây, một khối lượng lớn tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có nhiều tác phẩm chất lượng cao về lực lượng CAND đã được xuất bản, giới thiệu rộng rãi tới công chúng. Riêng năm 2022, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi viết và Trại sáng tác văn học về hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân.

Chỉ sau 25 ngày mở Trại và 1 tháng để các tác giả hoàn thiện tác phẩm, Ban tổ chức đã nhận được 51 tác phẩm, bao gồm 5 bút ký, 39 truyện ngắn, 6 tiểu thuyết, 1 truyện dài của 40 nhà văn, tác giả trong và ngoài lực lượng CAND. Riêng cuộc thi viết, Ban tổ chức đã nhận được 270 bài dự thi, trong đó có 55 bài của các tác giả ngoài lực lượng CAND. Đây cũng là năm đầu tiên Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức thành công Cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip, triển lãm chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” với 348 ảnh đơn, 175 bộ ảnh, 182 video của hơn 600 tác giả trên cả nước… Thông qua các tác phẩm, hình tượng về người chiến sĩ CAND được khắc họa rõ nét với những phẩm chất tốt đẹp, sự cống hiến hy sinh, dấn thân để bảo vệ sự bình yên của nhân dân và chủ quyền của đất nước.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy khẳng định: Nhiều năm trở lại đây, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-ĐUCA về nâng cao chất lượng công tác văn hoá, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và có kế hoạch để Công an các đơn vị, địa phương triển khai rất cụ thể trong nhiều năm tới. Cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong CAND được tập trung đầu tư đồng bộ, bài bản hơn.

Trong đó, nổi bật nhất là công trình Nhà hát Hồ Gươm được xây dựng tại số 40 Hàng Bài, Hà Nội. Nhà hát có phòng biểu diễn chính quy mô 900 chỗ và phòng biểu diễn phụ, được thiết kế xây dựng, trang bị kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, có thể biểu diễn nhiều loại hình nghệ thuật như nhạc giao hưởng, ca múa nhạc, kịch, xiếc...

Công trình do Bộ Công an đầu tư xây dựng nhưng sẽ là một thiết chế văn hóa cho Thủ đô Hà Nội, kết nối với các công trình văn hóa hiện có thành một chuỗi các công trình văn hóa, nghệ thuật, tạo không gian vui chơi, giải trí và kết hợp với phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cũng bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư ngày càng cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trong thời gian tới, hoạt động văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên trong lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nói riêng, nhân dân nói chung, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lan tỏa sâu rộng hơn nữa hình ảnh đẹp về của người chiến sĩ CAND trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

N.Hoa
.
.
.