Triển lãm trên 200 hình ảnh tiêu biểu về Điện ảnh cách mạng Việt Nam

Thứ Hai, 13/03/2023, 16:43

Trên 200 hình ảnh về những sự kiện, con người, tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, góp phần phác họa nên diện mạo của nền điện ảnh nước nhà trong 70 năm qua được giới thiệu đến công chúng qua triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam” tại Hà Nội từ ngày 13 – 19/3, tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 23/3 – 6/4.

Triển lãm là một trong các hoạt động ý nghĩa được Viện Phim Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2023). Thông qua những tư liệu ảnh quý hiếm do Viện Phim Việt Nam lưu trữ, chọn trưng bày dịp này, triển lãm góp phần giúp người xem trong và ngoài ngành Điện ảnh hiểu thêm về lịch sử ngành, những thành tựu, giải thưởng danh giá cùng những đóng góp của các thệ hệ nghệ sĩ đối với sự hình thành, phát triển của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Các hình ảnh được trưng bày theo 3 phần chính. Phần 1 chủ đề “Sự ra đời của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam” giới thiệu các hình ảnh về cơ sở, trang thiết bị, hoạt động sản xuất phim trong hai giai đoạn: Điện ảnh Bưng Biền và Điện ảnh Đồi Cọ; hình ảnh Sắc lệnh 147/SL ngày 15/3/1953 thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Triển lãm trên 200 hình ảnh tiêu biểu về Điện ảnh cách mạng Việt Nam -0
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tại Hà Nội.

Phần 2 chủ đề “Những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam” bao gồm hình ảnh các tác phẩm tiêu biểu được sản xuất trong ba giai đoạn: Thời kỳ kháng chiến (1953 – 1975), thời kỳ thống nhất và xây dựng đất nước (1976 – 1985) và thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay).

Phần 3 chủ đề “Vinh danh nghệ sĩ điện ảnh” là tuyển tập ảnh chân dung 75 nghệ sĩ điện ảnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Triển lãm trên 200 hình ảnh tiêu biểu về Điện ảnh cách mạng Việt Nam -0
Các đại biểu tham quan triển lãm.

 Trong lễ khai mạc Triển lãm vào ngày 13/3 tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam cũng đã ra mắt cuốn sách “Áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử (Tập 1: 1953 - 2000)”. Cuốn sách giới thiệu hơn 200 áp phích phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình sản xuất từ năm 1953 đến năm 2000, được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau và đang lưu trữ lâu dài tại Viện Phim Việt Nam. Đạo diễn Phạm Công Thắng – tác giả bộ phim “Hãy tha thứ cho em” cũng đã trao tặng Viện Phim Việt Nam bản phim nhựa bộ phim này để lưu trữ trong Kho lưu trữ của Viện.

Cùng với triển lãm, từ ngày 13 – 16/3, tại rạp Ngọc Khánh, Hà Nội, Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phục vụ miễn phí khán giả một số tác phẩm kinh điển của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam: Chung một dòng sông; Bao giờ cho đến tháng Mười; Mùa ổi; Đừng đốt.

N.Hoa
.
.
.