Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ

Thứ Tư, 17/08/2022, 08:28

Ngày 16/8, tại Nhà văn hóa thị xã Phú Thọ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND thị xã tổ chức khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động và triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022), 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Tham dự Liên hoan có 13 đơn vị đến từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã; tham gia thi chương trình văn nghệ cổ động, trưng bày và thuyết minh triển lãm ảnh, trang trí, diễu hành xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của thị xã Phú Thọ và biểu diễn văn nghệ tuyên truyền phục vụ nhân dân tại xã Thanh Minh.

dai-1660699793604.jpg

Đồng thời, tại Nhà văn hóa thị xã Phú Thọ cũng diễn ra hoạt động trưng bày, triển lãm 60 tác phẩm đạt chất lượng tốt trong Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động năm 2022 và hơn 30 tác phẩm tranh cổ động đạt giải trong các cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức. Ban tổ chức Cuộc thi đã trao giải cho 11 tác phẩm tranh cổ động đạt chất lượng tốt; trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Đây là các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ; ôn lại những lời dạy và tình cảm đặc biệt của Bác dành cho tỉnh; những kết quả đạt được trong thực hiện lời dạy của Người 60 năm qua gắn với kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhớ, thực hiện tốt lời dạy của Bác, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết Độc lập...

Trung Kiên
.
.
.