Trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” chưa được cấp phép biểu diễn
Chiều 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trích đoạn cải lương "Mê Linh biệt khúc" trong chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tự tình Phương Nam 4” vào tối 8/3 tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang (Rạp Hồng Liên) không nằm trong danh mục đã được Sở chấp thuận.
Theo đó, ngày 26/2/2026, Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh nhận được văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan về đề nghị tổ chức chương trình “Tự tình Phương Nam 4”.
Căn cứ thành phần hồ sơ của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan, ngày 5/3/2026, Sở VH&TT đã có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan tổ chức chương trình “Tự tình Phương Nam 4” và Hội đồng nghệ thuật Sở VH&TT đã có buổi thẩm định chương trình trước khi chương trình diễn ra.
Tuy nhiên, Sở VH&TT xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm, cụ thể trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” của bà Võ Thị Thùy Dung - Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được Sở VH&TT chấp thuận tại chương trình trên.
Ngày 16/3/2026, Sở VH&TT đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền – Giám đốc). Qua buổi làm việc, đại diện Công ty đã nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được Sở chấp thuận.
Hiện tại Sở VH&TT đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.
Những ngày qua, dư luận tranh cãi tiết mục của Bùm Bum - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh diễn "Tiếng trống Mê Linh” trong chương trình nghệ thuật “Tự tình Phương Nam 4”. Trong chương trình có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ, trong đó có 2 nhân vật gây chú ý là Hồng Loan (con gái nuôi nghệ sĩ Vũ Linh) và Thùy Dung (cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh). Trong đêm diễn, việc Thùy Dung diễn lại trích đoạn “Tiếng trống Mê Linh” với vai Trưng Trắc từng làm nên tên tuổi cố nghệ sĩ Thanh Nga đã gây rất nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng Thùy Dung diễn yếu, không có chuyên môn làm mất đi hình ảnh kinh điển mà nghệ sĩ Thanh Nga từng xây dựng.
Câu chuyện này cũng làm dấy lên lo ngại về sự dễ dãi trong hoạt động biểu diễn, đặc biệt với những loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương.
Sở VH&TT TP Hồ Chí Minh cho biết luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tinh thần sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, có tính học thuật và giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, các bạn trẻ và nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi từ các thầy cô, các nghệ sĩ tiền bối, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng. Đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả.
Thời gian tới, Sở VH&TT sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật trong công tác định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Biểu diễn nghệ thuật hút khách du lịch
Biểu diễn nghệ thuật nơi công cộng