Chương trình nghệ thuật "Những người con của nhân dân”:

Trân trọng tri ân những cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống

Thứ Sáu, 19/08/2022, 21:59

Tối 19/8, chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân” đã diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV. Đây là chương trình do Cục Truyền thông CAND tổ chức nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, chào mừng Quốc khánh 2/9 và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Dự chương trình có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Về phía Ban tổ chức, dự chương trình có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND. Dự chương trình còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân”:  Tri ân sâu sắc cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống -0
Các đại biểu dự chương trình.

Lắng đọng và mới lạ với nhiều gam màu trẻ trung, lãng mạn là cảm nhận chung của nhiều khán giả xem chương trình “Những người con của nhân dân” vào tối 19/8. Đặc biệt, màn khai mạc là phần biểu biểu diễn của giọng ca trẻ và trong trẻo – ca sĩ Khánh Linh với ca khúc nổi tiếng “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” – một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn; Dàn hợp xướng với ca khúc “Người Công an thân yêu” của nhạc sĩ Văn Cao.

Qua 3 chương chính của chương trình gồm: “Nhớ lời Bác dạy”, “Vẻ đẹp người chiến sĩ CAND”, “Câu chuyện của người chiến sĩ CAND”, người xem có dịp hiểu hơn về lực lượng CAND qua 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Đây là lực lượng luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người thường xuyên đến thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu.

Chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân”:  Tri ân sâu sắc cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống -0
NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Khánh Linh biểu diễn trong chương trình.

Cho đến hôm nay, khi đất nước phát triển, cuộc sống của người dân đang đổi thay từng ngày, lực lượng CAND có nhiều điều kiện thuận lợi trong công tác chiến đấu nhưng cũng đối diện với không ít cam go, thử thách. Những lời căn dặn của Bác luôn là kim chỉ nam cho lực lượng CAND trong sự nghiệp, xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung này được ê kíp thực hiện chương trình là NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Khánh Linh, Đông Hùng, Nhóm Dòng Thời Gian và nhiều nghệ sĩ khác thể hiện qua các tác phẩm: “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” của nhạc sĩ Văn Cao, “Chúng con canh giấc ngủ của Người” của nhạc sĩ Nguyễn Đăng Nước…

Cũng trong chương trình, Tổng đạo diễn – NSƯT Cao Ngọc Ánh và các nghệ sĩ đã khắc họa hình tượng người chiến sĩ Công an vô cùng gần gũi. Với ca khúc “Tình yêu lính Công an” – một sáng tác mới của nhạc sĩ An Hiếu, qua phần biểu diễn của ca sĩ Việt Anh, Thu Thảo, người xem có dịp cảm nhận về những người lính trẻ đầy nhiệt huyết, vui nhộn và cả sự lãng mạn với những rung động đầu đời.

Chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân”:  Tri ân sâu sắc cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống -0
Cảnh trong kịch ngắn "Những người con của nhân dân".

“Chân dung” người lính Công an còn được chuyển tải sinh động trong kịch ngắn “Những người con của nhân dân” (tác giả kịch bản: Đinh Tiến Dũng, đạo diễn: NSƯT Sĩ Tiến). Khai thác chủ trương đưa Công an chính quy về xã, tác phẩm phản ánh về những người lính được đào tạo bài bản, trở lại gắn bó với người dân ở từng thôn bản, được người dân tin tưởng và buộc phải giải quyết rất nhiều việc, kể cả những việc rất nhỏ ở cơ sở. Ngoài những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ được trang bị trong nhà trường, những người lính ấy phải có nhiều kiến thức xã hội khác. Từ những ứng xử trong quá trình về sống cùng dân, gắn bó với người dân, người chiến sĩ Công an được dân tin yêu hơn.

Chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân”:  Tri ân sâu sắc cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông CAND tặng quà tri ân các gia đình chính sách, có công với nước.

Những cống hiến, hy sinh của lực lượng CAND trong thời bình được chuyển tải qua ca khúc “Anh – người chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy” - một sáng tác mới của nhạc sĩ Đào Tiến. Hình ảnh về sự khốc liệt trong cuộc đấu tranh chống giặc lửa, những hiểm nguy người chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối diện hàng ngày khiến nhiều người xem xúc động, nhớ về 3 cán bộ chiến sĩ vừa hy sinh trong vụ hỏa hoạn tại Cầu Giấy, Hà Nội mới đây…

Được biết, cùng với nhân dân cả nước, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ CAND luôn tâm nguyện, nhân rộng và tiếp nối chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ngày càng làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, động viên gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong lực lượng CAND.

Chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân”:  Tri ân sâu sắc cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống -0
Các tiết mục nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu.

Nói về hoạt động này tại phóng sự tư liệu về công tác đền ơn đáp nghĩa của lực lượng CAND phát trong chương trình, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Chăm sóc người có công với cách mạng là truyền thống nhân văn và lâu đời của dân tộc Việt Nam trong suốt những năm qua, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa. Thông qua các hoạt động, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn coi trọng, đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc, qua đó giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố lòng tin với Đảng, với chế độ, với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm và biết ơn sâu sắc của các thế hệ sau này đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Cùng góp phần vào hoạt động nghĩa tình đồng đội của người chiến sĩ CAND, giúp gia đình các liệt sĩ vơi đi nỗi đau mất người thân và thêm tự hào về sự cống hiến, hi sinh mà các anh dành cho đất nước, tại chương trình “Những người con của nhân dân”, Ban Tổ chức đã phối hợp với các đơn vị tiếp tục hỗ trợ 7 gia đình chính sách, khó khăn trong CAND, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Những món quà này là tấm lòng, tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ CAND với mong muốn được góp sức tri ân và động viên tinh thần cho gia đình những người đồng chí, đồng đội.  

Chương trình nghệ thuật “Những người con của nhân dân”:  Tri ân sâu sắc cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống -0
Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ thực hiện chương trình.

Chương trình khép lại đầy ấn tượng, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả với tổ khúc “Hướng về Tổ quốc” gồm các tác phẩm nổi tiếng: Ca ngợi Tổ quốc; Như có Bác Hồ; Tiến quân ca; Chúng tôi là chiến sĩ Công an. Chắc chắn, sau chương trình, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các nghĩa cử đẹp vì đồng chí, đồng đội trong lực lượng CAND sẽ tiếp tục được nhân lên nhiều hơn nữa. Những câu chuyện về sự cống hiến, hy sinh của các cán bộ chiến sĩ Công an sẽ còn được tiếp nối qua nhiều chương trình nghệ thuật khác và hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Hoa Nguyễn - Chiến Thắng
.
.
.