TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Thứ Bảy, 30/04/2022, 15:05

Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn phục vụ du khách vui chơi, giải trí.

Tối 30/4, TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 2 địa điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 -0
Tiết mục ca múa Non sông gấm vóc trong chương trình “Bài ca thống nhất, khát vọng tự do”.

Ngoài bắn pháo hoa, dịp này thành phố còn có các hoạt động khác như Triển lãm kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2022) do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 27/4 - 7/5; Lễ viếng Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (29/4); Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (29/4); Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 46 vô địch TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022; các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao khác…

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 -0
Tiết mục bài hát Câu hò bên bờ Hiền Lương.

Đặc biệt, tối 29/4, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca thống nhất, khát vọng tự do” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Chương trình gồm 3 phần “Vì miền Nam thân yêu”, "Miền Nam thành đồng" và “Thành phố niềm tin” với 17 tiết mục đặc sắc như “Non sông gấm vóc”, “Miền Nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng”, “Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam”, “Hành khúc lên đường - Thành phố của tôi”,... Mỗi phần của chương trình là một câu chuyện được kết nối chặt chẽ bằng các ca khúc, được chọn lọc kỹ lưỡng, phản ánh đúng chủ đề. Trong đó, chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là trang sử hào hùng, một dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 -0
Tiết mục Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam do Nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ trình bày.

Dịp này, nhiều đơn vị văn hoá nghệ thuật, giải trí tại TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức các chương trình hấp dẫn phục vụ khán giả. Trong đó, vào tối 30/4 và 1/5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân tại thành phố Thủ Đức, quận Tân Phú, quận Bình Tân và các huyện Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn.

Tối 30/4, tại Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP Hồ Chí Minh tái diễn vở hài kịch “Rồi mắc cái gì cười”,  tối 1/5 diễn ra vở "Những giấc mơ lóng lánh"… Ban tổ chức cho biết, những vở kịch này từng tạo tiếng cười vui nhộn và đọng lại thông điệp đẹp về tình cảm gia đình.

Nguyễn Cảnh
.
.
.