Tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an trên sân khấu Hải Phòng

Thứ Sáu, 26/07/2024, 08:01

Sau thành công của vở kịch nói “Bắt quỷ”, với việc dàn dựng vở cải lương “Lời thề trên núi Cột Cờ”, sân khấu Hải Phòng tiếp tục đi sâu khai thác đề tài về lực lượng Công an, mảng đề tài vốn cuốn hút công chúng, nhưng cũng là thử thách không nhỏ trong sáng tạo nghệ thuật sân khấu.

Theo nghệ sĩ Trần Trung Hiếu, Trưởng đoàn Kịch nói Hải Phòng, nằm trong khuôn khổ kế hoạch triển khai Đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2024, vở kịch “Bắt quỷ” được Đoàn Kịch nói Hải Phòng khởi dựng từ tháng 5 vừa qua. Từ kịch bản của tác giả Nguyễn Đăng Chương, “Bắt quỷ” được “sân khấu hóa” bởi êkíp sáng tạo do Nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai đạo diễn.

Đây là vở diễn đề cập tới đề tài phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một trong những vấn đề thời sự nóng bỏng được quan tâm hiện nay, đã thể hiện thành công tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an trên sân khấu Hải Phòng -0
Hình tượng người chiến sĩ Công an trên sân khấu trong vở “Bắt quỷ” của Đoàn Kịch nói Hải Phòng (Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024).

Kịch tính của vở diễn là những mưu toan tư lợi, cũng như những “giằng xé” đớn đau của những nhân vật là người có địa vị trong xã hội bị tha hóa biến chất, đã được các diễn viên nhập vai ấn tượng.

Đặc biệt, vở diễn “Bắt quỷ” cũng mô tả sinh động chiến công và hình ảnh người chiến sĩ Công an trong cuộc chiến đầy cam go, thách thức này. Từ đó, vở kịch chuyển tải đến khán giả niềm tin vững chắc vào ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nghệ sĩ Trần Trung Hiếu cho biết, tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc tổ chức ở Thái Nguyên vào tháng 6 vừa qua, vở kịch “Bắt quỷ” đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng.

Cũng nằm trong kế hoạch triển khai Đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2024, hiện Đoàn cải lương Hải Phòng đang đang chuẩn bị công diễn vở “Lời thề trên núi Cột Cờ”, đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024). Nghệ sĩ Vũ Gia Thùy, Trưởng Đoàn Cải lương Hải Phòng chia sẻ, vở diễn khắc họa hình tượng Anh hùng liệt sĩ Trần Thành Ngọ - Chỉ huy trưởng đầu tiên của lực lượng Công an TP Hải Phòng.

Được dàn dựng từ bối cảnh lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám (1945), vởi diễn tái hiện tinh thần cách mạng cao cả, ý chí kiên cường của đồng chí Trần Thành Ngọ và các chiến sĩ Công an Hải Phòng trong gia đoạn đầu chính quyền nhân dân ở Hải Phòng mới được thành lập.

Điểm nhấn là trong cuộc tấn công xâm lược tái chiếm Hải Phòng vào tháng 4/1947, đồng chí Trần Thành Ngọ đã chỉ huy lực lượng Công an vũ trang chiến đấu quả cảm, giành giật từng tấc đất với quân địch tại mặt trận Kiến An (Hải Phòng) với lời thề bất hủ: “Nếu Trần Thành Ngọ còn thì Kiến An còn, nếu Kiến An mất thì Trần Thành Ngọ sẽ mất theo”.

Trong trận chiến đấu quyết tử bảo vệ thị xã Kiến An, bảo vệ các cơ quan đầu não của liên tỉnh Hải-Kiến, đồng chí Trần Thành Ngọ đã trực tiếp cũng các chiến sĩ của mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh dũng hy sinh trên núi Cột Cờ,

Từ dẫn chứng hiện thực của lịch sử, vở diễn “Lời thề trên núi Cột Cờ” đã tái hiện hình ảnh quật cường của những chiến sĩ Công an Hải Phòng nói chung và Chỉ huy trưởng Trần Thành Ngọ nói riêng, trong những ngày đầu lập chính quyền. Được Nghệ sỹ ưu tú Ngọc Chi chuyển thể cải lương từ tác phẩm cùng tên của tác giả Trần Tuấn Tiến, thực hiện bởi êkíp sáng tạo do Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quỳnh Mai đạo diễn.

Theo nghệ sĩ Hoàng Quỳnh Mai, khi khởi dựng vở diễn, êkíp sáng tạo cũng như đội ngũ diễn viên đều cảm thấy rất vinh dự được nhập vai nhân vật thật, trong hoàn cảnh thật của lịch sử, đồng thời quyết tâm tổ chức thật tốt để “Lời thề trên núi Cột Cờ” góp phần tiếp nối bản hùng ca oai tráng của lực lượng Công an cũng như sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Còn Nghệ sĩ ưu tú Quang Khải (Nhà hát Cải lương Việt Nam) – người vào vai đồng chí Trần Thành Ngọ thì xúc động bày tỏ: “Vở diễn tập trung khai thác triệt để những thế mạnh của loại hình cải lương để kể lại câu chuyện đầy cảm xúc, đầy tự hào về tinh thần bất khuất và sự hy sinh gan dạ của Anh hùng Trần Thành Ngọ và các đồng chí của ông, thực sự là thông điệp sâu sắc về tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an…”.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, người được giao chịu trách nhiệm triển khai Đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng tâm sự: “Kể từ năm 2019, Đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng đã đạt những thành tích rất lớn, được đánh giá là điển hình nhất trên cả nước. Những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ Hải Phòng đã không ngừng sáng tác, sáng tạo, lao động miệt mài để đưa lên sân khấu những tác phẩm mới đặc sắc, thích ứng với nghệ thuật đương đại”.

Bà Trần Thị Hoàng Mai chia sẻ thêm, từ những thành công trong việc khai thác đề tài văn hóa, lịch sử của miền đất và con người Hải Phòng, các đoàn nghệ thuật Hải Phòng đã làm phong phú hơn đề tài sân khấu khi khai thác các đề tài về chống tham nhũng, tiêu cực, về lực lượng CAND mà lâu nay đã mặc định là đề tài khô cứng, khó thể hiện, trong đó vở diễn “Bắt quỷ” và “Lời thề trên núi Cột Cờ” là bước khởi đầu tiêu biểu.

“Sức hồi sinh mạnh mẽ và không ngừng sáng tạo với điểm nhấn là Đề án sân khấu truyền hình đã thực sự đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước, để sân khấu Hải Phòng không còn là của riêng Hải Phòng, mà còn là điểm hội tụ hoạt động của nhiều văn nghệ sĩ, diễn viên gạo cội Trung ương và cả nước”, bà Trần Thị Hoàng Mai khẳng định.

V.Huy
.
.
.