Tổ chức liên hoan nghệ thuật “75 năm khắc ghi lời Bác”

Thứ Sáu, 10/03/2023, 09:05

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII năm 2023 khu vực I diễn ra từ 9 – 12/3 tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của 21 đoàn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, học viện, trường CAND và Công an 15 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác”, Liên hoan là một trong các hoạt động văn hóa chính trị trọng tâm của Bộ Công an dịp kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 – 11/3/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). Liên hoan nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tổ chức liên hoan nghệ thuật “75 năm khắc ghi lời Bác” -0
Đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Phú Thọ là đơn vị biểu diễn dự thi đầu tiên của Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII năm 2023.

Liên hoan cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, mở rộng giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, giữa các khối thi đua trong Công an, góp phần xây dựng môi trường văn hoá CAND, đời sống văn hoá tinh thần cán bộ, chiến sĩ từ trung ương đến địa phương. Liên hoan đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, giáo dục cán bộ, chiến sĩ tích cực phấn đấu trong công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Về dự liên hoan lần này, Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cho biết, liên hoan được tổ chức tại 4 khu vực. Trong đó, khu vực I do Công an tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức. Tham gia Liên hoan khu vực I có 106 tiết mục, trong đó có 63 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca; 21 tiết mục múa; 16 tiết mục độc tấu, hòa tấu và 8 tiết mục kịch. Sau lễ khai mạc là phần dự thi của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Phú Thọ và đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 10/3, Liên hoan sẽ tiếp tục với các chương trình dự thi của đoàn nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Cao Bằng, Học viện Chính trị CAND và đoàn nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua số 1… Ngoài các chương trình dự thi, phục vụ CBCS và nhân dân Phú Thọ tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ, trong khuôn khổ liên hoan, Ban tổ chức sẽ có 2 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại sân khấu Hồ Công viên Văn Lang, TP Việt Trì và sân khấu ngoài trời Công ty cổ phần supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Phú Thọ. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII năm 2023 dành cho các cán bộ, chiến sĩ Công an, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân viên Công an và học sinh, sinh viên các học viện, trường CAND. Diễn viên chuyên nghiệp, cộng tác viên tham gia thi song ca với 1 cán bộ, chiến sĩ Công an, thi múa, kịch, biểu diễn nhạc cụ. Công an các đơn vị, địa phương thành lập một đoàn nghệ thuật quần chúng để tham gia liên hoan. Chương trình, tiết mục tham gia thuộc các loại hình ca, múa, nhạc, kịch. Mỗi đoàn tham gia liên hoan biểu diễn tối đa 30 phút,  mỗi tiết mục không quá 30 diễn viên. Mỗi chương trình có tối thiểu 3 tiết mục, trong đó có tối thiểu 2 tiết mục về đề tài CAND.

Ban tổ chức chỉ xét, trao giải thưởng chương trình (giải toàn đoàn) đối với chương trình nghệ thuật có từ 3 tiết mục trở lên thuộc 3 loại hình nghệ thuật và có thời gian tối thiểu 20 phút. Nội dung các tiết mục, chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương đất nước; truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; tuyên truyền, quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; ca ngợi người chiến sĩ CAND cơ sở vì bản làng bình yên, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Ban tổ chức khuyến khích lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tham gia biểu diễn với vai trò chính trong các tiết mục. Ban tổ chức đồng thời khuyến khích các đoàn dàn dựng các chương trình, tiết mục có sử dụng dàn nhạc, nhạc cụ đệm trực tiếp hoặc tiết mục biểu diễn có cán bộ, chiến sĩ Công an sử dụng nhạc cụ trực tiếp; kết hợp truyền thống, hiện đại, có sử dụng các kỹ xảo, công nghệ, hiện đại; sử dụng các tác phẩm truyền thống, tiêu biểu, tác phẩm mới, tác phẩm của Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài CAND năm 2022 và các tác phẩm in trong tuyển tập ca khúc “Sáng mãi niềm tin”, CD 37 ca khúc “Vang mãi bản hùng ca” đã được cấp phát về Công an các đơn vị, địa phương năm 2021.

Giải thưởng gồm Giải A, B, C, Khuyến khích toàn đoàn; Giải A, B, C cho các tiết mục và các giải thưởng chuyên đề cho diễn viên triển vọng, diễn viên vượt khó có nhiều cống hiến, tác giả có ca khúc sáng tác mới, chất lượng về đề tài CAND, tiết mục thể hiện xuất sắc đề tài 75 năm CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Các tiết mục đoạt giải thưởng có thể được chọn phục vụ ghi hình theo từng chủ đề của chương trình “Giai điệu bình yên”, phát sóng trên truyền hình CAND - ANTV.

Theo kế hoạch dự kiến, Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII năm 2023 khu vực II do Công an TP Đà Nẵng đăng cai, dự kiến diễn ra từ ngày 8-11/4 tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Liên hoan khu vực III do Công an TP Cần Thơ đăng cai, diễn ra từ ngày 20 – 22/4 tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ. Liên hoan khu vực II và khu vực III đồng thời là hoạt động văn hóa chính trị chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 137 năm ngày Quốc tế lao động 1/5. Liên hoan khu vực IV do Công an tỉnh Nghệ An đăng cai, diễn ra từ 8 – 12/5 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An là hoạt động văn hóa chính trị chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

N.Nguyễn
.
.
.