Thừa Thiên-Huế tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ du khách dịp lễ Quốc khánh

Thứ Năm, 01/09/2022, 12:55

Ngoài tham quan các lăng tẩm, chùa chiền, các danh thắng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, du khách đến cố đô Huế sẽ còn được tham gia, trải nghiệm thêm nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Sáng 1/9, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2022), tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Festival Huế 2022.

Ngoài tham quan các lăng tẩm, chùa chiền, các danh thắng ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, người dân địa phương và du khách còn được tham gia, trải nghiệm thêm nhiều hoạt động sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong dịp lễ Quốc khánh.

Thừa Thiên-Huế tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ du khách dịp lễ Quốc khánh -0
Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức phục vụ người dân, du khách dịp lễ Quốc khánh.

Theo đó, vào sáng 2/9, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức giải đua ghe truyền thống trên sông Hương với sự tham gia tranh tài của 9 đội đua. Tiếp đó, ngày hội Lân Huế 2022 với 2 nội dung thi đấu “Mai hoa thung” và “Nhất địa bửu” diễn ra từ ngày 3, 4/9 tại quảng trường Ngọ Môn; không gian trưng bày, sắp đặt lồng đèn đặc trưng của Huế, đèn lồng cổ truyền.

Lễ hội Thanh trà tổ chức tại phường Thủy Biều, TP Huế từ ngày 1 đến 4/9 được đánh giá là chương trình đặc sắc được người dân và du khách ngóng chờ. Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế còn tổ chức các chương trình âm nhạc, nghệ thuật như “Mùa thu xứ Huế” tại vườn Cơ Hạ bên trong Kinh thành Huế để phục vụ du khách.

Thừa Thiên-Huế tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ du khách dịp lễ Quốc khánh -0
Lễ hội Thanh trà là sự kiện tiêu biểu tại phường Thủy Biều, TP Huế được du khách ngóng chờ trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ ngày 31/8 đến ngày 5/9, dự kiến có khoảng 60.000 lượt du khách đến địa bàn tỉnh tham quan, du lịch; khách lưu trú ước đạt 25.000 lượt, trong đó có gần 4.500 khách quốc tế.

Hiện Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có công văn gửi các doanh nghiệp du lịch nhằm yêu cầu niêm yết, đảm bảo giá cả theo quy định và thỏa thuận trước với khách hàng nếu có điều chỉnh. Đồng thời, Sở còn lập tổ liên ngành để kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trước, trong và sau lễ Quốc khánh. Đường dây nóng của đơn vị hoạt động 24/24h hỗ trợ du khách các thông tin cần thiết và liên hệ cơ quan chức năng xử lý kịp thời phản ảnh của du khách về môi trường du lịch.

Anh Khoa
.
.
.