Thứ trưởng Nguyễn Văn Long dự khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây

Thứ Hai, 06/02/2023, 19:11

Lễ khai hội Đền Thần Nông là một trong những hoạt động nằm trong Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 của tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”. 

Ngày 6/2, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây. Lễ khai hội Đền Thần Nông là một trong những hoạt động nằm trong Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 của tỉnh Bắc Giang với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và 6/2/2023.

Khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây -0
Đội Tế lễ thực hiện nghi thức cầu Thần Nông cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Dự khai hội có đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Bình Dương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang…

Khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây -0
Các đại biểu thắp hương tại đền Thần Nông

Sau màn tế lễ cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt của Hội người cao tuổi thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam Đặng Văn Nhàn phát biểu khai hội Đền Thần nông và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 cho biết, nhằm phát triển những giá trị nhân văn sâu sắc về tín ngưỡng thờ Thần Nông, năm 2017, UBND huyện Lục Nam đã khởi công xây dựng đền. Đền tọa lạc ở thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý. Đây cũng là một trong những di tích lịch sử quan trọng của vùng đất thiêng Tây Yên Tử. Việc xây dựng đền cũng có ý nghĩa nhằm khuyến nông, phát triển nghề trồng trọt và tạo thêm một địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong vùng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh của địa phương.

Khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây -0
Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái thực hiện nghi thức khai canh hạ điền.
Khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thực hiện nghi thức khai canh hạ điền.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái đã đánh trống khai hội; cùng Thứ trưởng  Nguyễn Văn Long dâng hương và cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai canh, hạ điền; phát hạt giống cho lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Khai hội Xuân đền Thần Nông và phát động Tết trồng cây -0
Các đại biểu trồng cây tại đền Trình.

Được biết, để phục vụ người dân, du khách đến với Đền Thần Nông, Ban tổ chức lễ hội còn chuẩn bị 26 gian hàng để các xã, thị trấn trong huyện tham gia trưng bày, giới thiệu nông sản chủ lực, đặc trưng của huyện như: Dứa, khoai lang, khoai sọ, mật ong và các sản phẩm chế biến từ vải thiều, nhãn… Ngoài ra, người dân, du khách còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao như: Thi gói bánh chưng, bánh dày; các trò chơi dân gian…

Vua Thần Nông là vị thần ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt nên việc thờ cúng Vua Thần Nông trở thành nét văn hóa đặc sắc từ nhiều đời nay. Những cư dân nông nghiệp tin tưởng rằng duy trì lễ tế Vua Thần Nông với nghi thức thành kính, đầy đủ sản vật nông nghiệp được dâng lên là bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn đối với ông tổ của nghề nông.

Ngay sau lễ khai hội, hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn Thái; Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu đã trồng cây tại khu vực đền Trình.

Phương Thuỷ
.
.
.