Tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá

Thứ Bảy, 17/01/2026, 07:22

Tối 16/1 tại Hà Nội, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức lễ Tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và công bố kế hoạch tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV - dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7 tại TP Đà Nẵng.

Các đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, cục, vụ, địa phương… cùng đông đảo người làm điện ảnh dự buổi lễ. 

Những dấu ấn nổi bật năm 2025

Năm 2025, VFDA để lại nhiều dấu ấn đặc biệt với nhiều hoạt động nổi bật nhằm gắn kết, xúc tiến điện ảnh với đối ngoại văn hóa, lấy chất lượng chuyên môn, chiều sâu hợp tác và hiệu quả ngày càng lan tỏa. 

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) đã trở thành điểm hội tụ điện ảnh mang tính quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh điện ảnh Việt Nam,  giới thiệu Việt Nam như một nền điện ảnh đang chuyển động, cởi mở và sẵn sàng hội nhập. Liên hoan phim đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực điện ảnh - văn hóa, mở ra nhiều cơ hội kết nối và hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế.

VFDA bền bỉ, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá  -0
TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt sôi động của VFDA.

VFDA đã thúc đẩy các hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại các thị trường và diễn đàn điện ảnh quốc tế trọng điểm như Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản; đồng thời hiện diện tại các sự kiện điện ảnh uy tín gồm Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim quốc tế Busan, Liên hoan phim quốc tế Tokyo. VFDA cũng ghi dấu vai trò ngày càng rõ nét trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Bộ Ngoại giao trong các hoạt động điện ảnh và đối ngoại văn hóa mang tính chiến lược, cũng như tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh trên cơ sở thực tiễn hoạt động nghề nghiệp…

Những nỗ lực của VFDA đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng và đánh giá chính thức. Trong đó, Bộ VHTTDL bình chọn DANAFF III, 2025 và “Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Pháp” là 1 trong 10 sự kiện VHTTDL tiêu biểu của năm. Chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam gắn với ngoại giao văn hóa, trong đó có DANAFF III và Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng” lần đầu tiên diễn ra tại Paris (Pháp), Đêm điện ảnh Việt Nam và Hội thảo điện ảnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản Do VFDA tổ chức, được Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) bình chọn là 1 trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật năm 2025. DANAFF III được TP Đà Nẵng bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của thành phố năm 2025 và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam bình chọn là 1 trong 15 sự kiện Văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025….

VFDA bền bỉ, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá  -0
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của VFDA trong năm 2025.

Phát biểu tổng kết các hoạt động của Hiệp hội năm 2025, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA cho biết: Năm 2025 là một năm đặc biệt sôi động với rất nhiều sự kiện và hoạt động quy mô lớn, do Hiệp hội chủ động tổ chức hoặc phối hợp triển khai cùng các đối tác trong và ngoài nước. Trung bình từ 1 – 2 tháng, Hiệp hội lại thực hiện một sự kiện lớn, trải dài cả trong nước lẫn quốc tế, tạo nên một hành trình hoạt động liên tục, bền bỉ trong suốt năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cũng cho rằng, năm 2025 là một năm nhiều dấu ấn của VFDA trong vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các địa phương, các nhà làm phim, quan trọng hơn là cầu nối năng động hiệu quả giữa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với điện ảnh khu vực và thế giới.

VFDA bền bỉ, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá  -0
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm, Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan trao kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của DANAFF III và VFDA năm 2025.
VFDA bền bỉ, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá  -1
Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Phó Chủ tịch VFDA Nguyễn Thị Phương Hoà trao kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

“Trong bối cảnh hội nhập xã hội, phát triển điện ảnh còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Hiệp hội vẫn kiên trì hoạt động tích cực, chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng không gian hợp tác quốc tế, qua đó góp phần nâng cao năng lực tìm kiếm quốc tế và hình ảnh chuyên nghiệp của điện ảnh Việt Nam. Tôi đánh giá cao các hoạt động của Hiệp hội đã mang lại kết quả cụ thể và hiệu ứng truyền thông tích cực cả trong nước và quốc tế’, Thứ trưởng Tạ Quang Động nhận định.

Cũng tại buổi lễ, VFDA đã trao kỷ niệm chương tặng những tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp cho thành công của DANAFF III và Hiệp hội trong năm 2025, trong đó có Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

VFDA bền bỉ, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong gắn kết, xúc tiến điện ảnh, đối ngoại văn hoá -0
Ban tổ chức và các đại biểu khách mời bấm nút khởi động DANAFF IV.

Công bố tổ chức DANAFF IV trong 7 ngày

Dịp này, VFDA và UBND TP Đà Nẵng đã công bố tổ chức DANAFF IV với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Dự kiến diễn ra từ ngày 28/6 – 4/7 tại TP Đà Nẵng, DANAFF IV dự kiến quy tụ khoảng 900 đại biểu lãnh đạo, nghệ sĩ và các chuyên gia hàng đầu về điện ảnh, trong đó có hơn 200 khách mời quốc tế. Điểm nhấn Liên hoan phim vẫn là hai hạng mục: Phim Châu Á dự thi và Phim Việt Nam dự thi. Đáng chú ý, Giải Phim Châu Á xuất sắc nhất có giải thưởng lên đến 135 triệu đồng (tương đương 5.000 USD). Phim Việt Nam xuất sắc nhất sẽ nhận mức thưởng 70 triệu đồng. Các giải cá nhân từ 20 - 40 triệu đồng.

Liên hoan sẽ dày đặc hoạt động chuyên môn, mang tính định hướng cho sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ mới. Lần đầu tiên, những vấn đề cốt lõi như bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ, diện mạo điện ảnh Việt Nam qua 40 năm đổi mới và chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh sẽ được thảo luận sâu. DANAFF IV còn có nhiều chương trình mang tính nền tảng cho công nghiệp điện ảnh, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thị trường: Vườn ươm Dự án (Chợ Dự án phim); DANAFF Industry Networking -  Chương trình kết nối công nghiệp Điện ảnh; DANAFF Script Lab – chương trình đào tạo các nhà biên kịch trẻ chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Ngoài hoạt động mang tính hàn lâm, DANAFF IV có nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như các buổi chiếu phim ngoài trời, giao lưu giữa người hâm mộ và các ngôi sao điện ảnh. Đặc biệt, chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Mỹ", bức tranh toàn cảnh điện ảnh Châu Á, "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" và tuyển tập phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam qua 40 năm đổi mới sẽ mang đến cái nhìn đa chiều, giúp khán giả tiếp cận với những tinh hoa điện ảnh thế giới cũng như nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào của phim ảnh nước nhà.

N.Hoa
.
.
.