Tạm dừng 2 ngày hội văn hóa dân tộc năm 2021

Thứ Bảy, 14/08/2021, 08:38

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái và Đắk Lắk thông báo lùi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu từ tháng 9 sang tháng 12.

Đây là sự kiện do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Lai Châu chủ trì tổ chức và đã bắt đầu được triển khai từ tháng 2. Ban tổ chức đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức Ngày hội. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nên đã điều chỉnh thời gian tổ chức đến cuối năm.

Bộ VHTTDL cũng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc tạm dừng tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2021. Ngày hội dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Lạng Sơn. Vì tình hình dịch bệnh do COVID-19, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã có văn bản đề nghị dừng tổ chức sự kiện này. Ngày hội sẽ được Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức  vào thời điểm khác, thích hợp hơn.

N.H
.
.
.