Ra mắt CNA Creative Arts: Tiên phong định hình ngành công nghiệp Nhạc kịch Việt Nam
Ngày 15/5/2026, CNA Creative Arts chính thức ra mắt nhằm đáp ứng xu hướng thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao và hưởng ứng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia theo Nghị quyết 80/NQ-TW của Bộ Chính trị. Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong trong việc kiến tạo một hệ sinh thái sản xuất, đào tạo và phát triển nhạc kịch chuyên nghiệp mang đậm bản sắc Việt Nam.
NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nhà sáng lập CNA Creative Arts (Công ty CNA), cho biết: “Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa đang trở thành một định hướng chiến lược quốc gia, sau một số năm chuẩn bị, Công ty CNA chính thức ra mắt với mục tiêu xây dựng các tác phẩm nhạc kịch chuyên nghiệp mang bản sắc Việt Nam, góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới”.
Theo bà Ánh, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của công chúng Việt Nam đang ngày một mở rộng, ngày càng có thêm nhiều khán giả Việt biết đến và yêu thích nhạc kịch. Rất nhiều người có điều kiện đi du lịch ra nước ngoài, đã tìm đến các nhà hát tại Broadway (Mỹ), West End (Anh), Théâtre Mogador (Pháp), Blue Square (Hàn Quốc) hay nhà hát Shiki (Nhật Bản) để thưởng thức các vở nhạc kịch nổi tiếng. Trong những năm gần đây, các vở nhạc kịch do nhóm nghệ sĩ của CNA dàn dựng, biểu diễn thử nghiệm tại Việt Nam đã thu hút rất đông khán giả, cho thấy nhu cầu của công chúng đối với các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao là không nhỏ.
Nhạc kịch là sự kết hợp của âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và công nghệ sân khấu hiện đại, hội tụ đủ tiềm năng để trở thành sản phẩm văn hóa mang tính biểu tượng, phục vụ không chỉ khán giả trong nước mà còn tạo sức hút lớn đối với du khách quốc tế. Rất nhiều du khách khi đến du lịch Việt Nam đã tận dụng cơ hội để tìm hiểu và thưởng thức các loại hình văn nghệ truyền thống của Việt Nam và trong số đó, không ít người có nhu cầu thưởng thức nhạc kịch Việt. Công ty CNA hy vọng, việc có thêm các buổi biểu diễn nhạc kịch bản sắc Việt sẽ lấp đầy khoảng trống của thị trường nghệ thuật hiện nay, phát huy sự cộng hưởng của du lịch và văn hóa, giải trí.
Nhà sáng lập Công ty CNA cũng cho biết, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đã thúc đẩy bà và các nghệ sĩ đồng hành quyết tâm cho ra mắt công ty và hệ sinh thái nhạc kịch dành cho cộng đồng, khi nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động văn hóa nghệ thuật, hỗ trợ xây dựng các thương hiệu văn hóa Việt Nam, đồng thời sẵn sàng đầu tư cho nguồn nhân lực sáng tạo.
Bên cạnh đó, việc thành lập đơn vị nghệ thuật xã hội hóa cũng được thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi, khi thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 08/ CTr/TU ngày 17/3/2026 về thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW, đồng thời UBND thành phố hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/03/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình hành động số 08/Ctr/TU. Các sở, ban ngành cũng đang đưa các chủ trương đó vào thực tế.
Công ty CNA được thành lập với sứ mệnh tiên phong sáng tạo, biểu diễn các tác phẩm nhạc kịch đương đại mang hơi thở cuộc sống; đồng thời phát huy nghệ thuật múa trên các chất liệu ngôn ngữ múa của các dân tộc Việt Nam. Đây là cách mà các nghệ sĩ góp phần trong việc giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh văn hóa dân tộc và tham gia vào công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa trong sự phát triển của công nghệ hiện nay.
Định hướng hoạt động của công ty là hình thành một hệ sinh thái xoay quanh nghệ thuật nhạc kịch và múa. Công ty đã và đang tổ chức các khóa đào tạo diễn viên để ươm mầm nghệ thuật và phát triển tài năng, tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn trích đoạn, các buổi workshop giới thiệu và hướng dẫn công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên về nghệ thuật nhạc kịch trên khắp cả nước. Công ty cũng tổ chức những hoạt động phù hợp xu hướng của giới trẻ, như lắp đặt các photobooth, xây dựng studio chụp ảnh cosplay các nhân vật trong các vở nhạc kịch hoặc trang phục múa dân tộc ngay cạnh phòng tập nhạc tại số 37, Trần Quốc Toản, Hà Nội.
Công ty CNA cũng định hướng mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, hướng tới việc đưa nhạc kịch Việt Nam đi giao lưu, biểu diễn ở nước ngoài nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.
Ngay sau khi ra mắt, Công ty CNA đã bắt tay luyện tập vở nhạc kịch “Hà Nội khúc chuyển mùa”, dự kiến ra mắt công chúng vào cuối năm nay, để chào mừng thủ đô tiến vào kỷ nguyên chuyển mình của dân tộc. Đồng thời, các vở diễn, trích đoạn nhạc kịch dành cho thiếu nhi đã được các bạn trẻ yêu thích cũng tiếp tục được đưa đi lưu diễn, giới thiệu tại các trường học, địa phương, kết hợp với hoạt động giao lưu và giới thiệu về nhạc kịch.
NSƯT Cao Ngọc Ánh cho biết, đầu tư vào nghệ thuật nhạc kịch phải thật sự quyết tâm và đam mê. “Đầu tư vào nhạc kịch đòi hỏi tính kỷ luật cao, quy chuẩn khắt khe về nguồn lực và sự đồng bộ trong sáng tác, phối khí lẫn công nghệ trình diễn, chúng tôi đầu tư nghiêm túc với khát vọng xác lập một định chuẩn mới cho Nhạc kịch Việt. Một số vở diễn đã nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ. Sự ra đời của CNA, cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ và cơ chế hỗ trợ từ Thành phố Hà Nội, sẽ là bệ phóng để đưa các sản phẩm văn hóa kết nối sâu rộng với du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô và đất nước.”, bà Ánh chia sẻ.
Các vở nhạc kịch do nhóm CNA dàn dựng, biểu diễn trước khi thành lập CNA Creative Art:
- Giấc mơ nàng tiên cá (2018): Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ kinh điển của Hans Christian Andersen
- Sóng (2022): Lấy cảm hứng từ cuộc đời và thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh
- Viên đá ngũ sắc (2023): Câu chuyện về bé Thiện Nhân và mẹ Mai Anh
- Lửa từ đất (2025): Nhạc kịch lịch sử về nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư thành ủy đầu tiên của Hà Nội
- Công chúa tóc mây (2025 - 2027): Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Rapunzel/“Tangled” của Disney

NSƯT Ánh Tuyết: Nhạc kịch là mảnh đất màu mỡ gieo những hạt giống đẹp