Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới

Thứ Năm, 20/01/2022, 18:12

Tối 19/1, tại Hà Nội, hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) với sự đồng hành của các đối tác Galaxy Play, Netflix và Tạp chí Việt Mỹ tổ chức Chương trình Chương trình Triển khai hoạt động năm 2022 của Hiệp hội, Công bố Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội với Galaxy Play & Gala Điện Ảnh.

Đến tham dự chương trình, có sự góp mặt của Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội Việt Mỹ; TS Bùi Thế Đức - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; ông Lương Hồng Quang - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng của Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, kiêm Phó chủ tịch VFDA; Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Trần Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, bà Nguyễn Thị Sáu - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá, Giáo dục, Ủy Ban văn hóa giáo dục Quốc hội; PGS-TS, họa sỹ Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam... cùng các nghệ sĩ nhân dân: Đặng Nhật Minh, Như Quỳnh, Lan Hương...
Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới -0
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam
Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới -0
TS. Ngô Phương Lan và bà Lưu Thị Thanh Lan - Giám đốc Công ty CP Galaxy Play thực hiện nghi thức công bố thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Trong năm 2021, mặc dù tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh đầy khó khăn đó, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cùng các thành viên của mình là các hãng phim như Galaxy, BHD, HK Film, Studio 86… và các nhà làm phim, các nghệ sĩ diễn viên… vẫn nỗ lực hoạt động. 

Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới -0
Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định Hội Việt-Mỹ sẽ đồng hành cùng VFDA để thông qua điện ảnh, phát triển mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.

Hiệp hội tích cực khích lệ hội viên tham gia tổ chức các hoạt động online phù hợp với tình hình thực tế góp phần phát triển, quảng bá cho Điện ảnh Việt Nam. Một số hoạt động nổi bật được Hiệp hội phối hợp cùng các đối tác thực hiện như: tổ chức Tuần phim Việt trên VTVgo – chủ đề Phim Tết 2021, Tuần phim Hoạt hình trên VTVGo; phối hợp cùng Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) tổ chức Hội thảo quốc tế “Nền công nghiệp Điện ảnh Việt Nam – Phát triển bền vững và mang tính cạnh tranh quốc tế”; phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Expo Dubai 2020; phối hợp với công ty Netflix tổ chức phát động Chiến dịch Màn Ảnh Xanh Việt Nam – Đường đến phát triển bền vững; Phát động Cuộc thi “Phim ngắn Điện ảnh Xanh” (Green screen).

Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới -0
NSND Đặng Nhật Minh trong buổi Gala
Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới -1
NSND Lan Hương và chồng NSƯT Đỗ Kỷ
Phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong tình hình mới -0
NSND Như Quỳnh tại buổi Gala

Hiệp hội đã có văn bản đề nghị Chính phủ cho phép tiến hành hoạt động sản xuất phim theo quy chế của các nhà máy sản xuất với các điều kiện đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch trong từng giai đoạn cụ thể và công văn kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp điện ảnh nhằm tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra: Hỗ trợ duy trì lao động tránh sa thải hàng loạt; Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng về thanh toán; Hỗ trợ bình ổn hoạt động rạp chiếu phim…

Đại diện của Hiệp hội đã tham gia góp ý Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi thông qua các bài tham luận có chất lượng tại nhiều cuộc họp tại Quốc hội. Nhiều ý kiến trong các tham luận đã được đưa vào bản Thẩm định Dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi của Ủy ban Văn hóa- Giáo dục, đơn vị được giao chủ trì thẩm định. Trong năm 2022, tiếp tục thực hiện sứ mệnh góp phần phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Hiệp hội đã thảo luận và ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế như Công ty Netflix Asia Pacific, Công ty Cổ phần Galaxy Play trong thời hạn 3 năm.

Mục tiêu của Thỏa thuận hợp tác với Galaxy Play là triển khai hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam, tổ chức các sự kiện, giải thưởng điện ảnh tại VN. Mục tiêu Thỏa thuận hợp tác với Netflix là quảng bá phim Việt Nam ở trong và ngoài nước; thu hút các đoàn làm phim nước ngoài đến Việt Nam; ươm mầm các tài năng cho nền điện ảnh Việt Nam…  

Hiệp hội sẽ phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam,  Văn phòng đại diện của Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn quốc (KCC) tại Hà Nội và các đối tác khác tổ chức các cuộc Hội thảo về môi trường làm phim tại Việt Nam, đề xuất cơ chế chính sánh phát triển công nghiệp điện ảnh VN và bảo vệ bản quyền trong điện ảnh.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đang xây dựng một dự án rất thú vị là phối hợp với Galaxy Play và các cơ quan liên quan tổ chức Giải thưởng Phim Châu Á tại VN, với sự đồng hành của Netflix và các tổ chức quốc tế khác. Dự án này tạo cơ hội cho điện ảnh VN hội nhập sâu rộng hơn, hợp tác hiệu quả hơn trong khu vực và trên thế giới.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chia sẻ: Năm 2022, nếu tình hình dịch COVID lắng xuống thì VFDA tiếp tục tham gia các chương trình xúc tiến, quảng bá điện ảnh Việt Nam tại các Liên hoan phim Quốc tế, Hội chợ phim ở Mỹ và các nước khác nhằm giới thiệu môi trường làm phim tại Việt Nam, thu hút các đoàn phim nước ngoài đến Việt Nam quay phim và mở rộng hợp tác điện ảnh.

Thiên Kim
.
.
.