Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Thứ Sáu, 25/10/2024, 14:57

Việc phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong quảng bá đất nước, con người Việt Nam thời gian qua đã có những thành tựu nhất định song vẫn còn khiêm tốn. Chúng ta cần phải có sự chủ động hơn, nhiều giải pháp tích cực hơn cho hoạt động này.

Ngày 25/10 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học “Thực trạng phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh Đất nước, con người Việt Nam". Hội thảo nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài “Văn học, nghệ thuật với việc quảng bá hình ảnh Đất nước và con người Việt Nam ra thế giới", thuộc Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, do Ban chủ nhiệm đề tài phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học tổ chức.

Đề dẫn hội thảo, TS Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã mội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam -0
TS Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Đặc biệt, qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, dân tộc Việt Nam vốn được biết đến là một dân tộc anh hùng, mưu trí, sáng tạo, kiên cường, bất khuất trong chiến tranh, thì ngày nay, Việt Nam được biết đến như một quốc gia ổn định, an toàn, năng động, đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế; một điểm đến hấp dẫn về du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh và nền văn hóa độc đáo; con người Việt Nam chăm chỉ, ham học hỏi, nắm bắt vấn đề nhanh và có tinh thần vượt khó.

Chính văn học, nghệ thuật đã và đang góp phần làm nên sức mạnh, làm cho tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế. Một hình ảnh Việt Nam ổn định, đầy tiềm năng phát triển, tích cực tham gia kiến tạo hòa bình chung cùng thế giới trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong quảng bá đất nước, con người Việt Nam", nhằm huy động sự đóng góp của các nhà khoa học chuyên gia và các nhà quản lý  nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế, đồng thời cung cấp những luận chứng khoa học và thực tiễn phục vụ nghiên cứu đề tài “Văn học, nghệ thuật với việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới”. 

Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam -0
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng, thời gian qua, hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam đã được quảng bá qua rất nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, điện ảnh. Tuy nhiên, để đẩy mạnh quảng bá đất nước, con người Việt Nam qua tác phẩm văn học, nghệ thuật thì chúng ta cần phải đổi mới rất nhiều. Hy vọng đề tài “Văn học, nghệ thuật với việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới” sẽ được lan toả và qua các tham luận của các nhà khoa học để nhận diện rõ hơn các vấn đề, góp phần tháo gỡ nút thắt để ngành công nghiệp văn hoá phát triển…

Tại hội thảo, nhà phê bình Hoài Nam cho rằng, để “quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam" trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải xây dựng và phát triển được một tổ chức “dịch ngược” văn học Việt Nam tương đương như “Viện dịch thuật văn học thế giới” của Hàn Quốc. Họ chuyên chú vào việc dịch các tác phẩm xuất sắc, đáng chú ý của văn học Hàn Quốc ra các thứ tiếng nước ngoài, nhất là các ngôn ngữ/chữ viết vào loại “mạnh" trên thế giới. Nếu chúng ta xây dựng và phát triển được một cơ quan/ tổ chức “dịch ngược” như vậy thì việc dịch và giới thiệu các giá trị của văn học Việt Nam – từ trung đại đến hiện đại và đương đại – sẽ thực sự là hoạt động mang tính chủ động cao. Và càng chủ động bao nhiêu, càng đạt hiệu quả cao bấy nhiêu trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam bằng văn học.

Chia sẻ dưới góc độ của người có kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, bà Phan Thị Cẩm Tú đề xuất, cần có nhiều hoạt động hiệu quả hơn nữa dành cho người trẻ, nhất là trong việc định hướng, hỗ trợ, đồng hành cùng người trẻ trong các hoạt động sáng tạo để có nhiều tác phẩm đáp ứng tiêu chí của quốc tế, đồng thời chủ động hơn trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam qua tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Khẳng định việc chủ động quảng bá đất nước, con người Việt Nam thời gian qua còn khiêm tốn, PGS.TS Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng, để thúc đẩy hoạt động này, chúng ta cần đầu tư nhiều hơn, bài bản, hiệu quả hơn cho hoạt động này và phải xác định đây là hoạt động lâu dài và hữu ích…

Hoa Nguyễn
.
.
.