Nhiều điểm di tích ở Huế mở cửa đón du khách

Thứ Năm, 30/09/2021, 14:51

Chiều 30/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, từ ngày mai 1/10, đơn vị sẽ mở cửa trở lại các điểm di tích để đón du khách đến tham quan.

Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết sẽ mở cửa phục vụ du khách tại các điểm di tích gồm Đại Nội, lăng vua Minh Mạng, lăng vua Tự Đức và lăng vua Khải Định. Trung tâm chỉ phục vụ tham quan khu vực ngoài trời, không tham quan tại nội thất các cung điện.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm BTDT Cố đô Huế đề nghị du khách thực hiện tốt các biện pháp 5K; quét mã QR thẻ kiểm soát dịch trước khi vào tham quan. Đối với khách ngoại tỉnh, phải hoàn tất việc thực hiện giám sát y tế theo quy định.

Nhiều điểm di tích ở Huế mở cửa đón du khách -0

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngành Du lịch tỉnh đã lên 3 kịch bản để hồi phục du lịch địa phương. Theo đó, kế hoạch ban đầu là phục hồi khách nội tỉnh, các hoạt động, quy trình sẽ được áp dụng như thời điểm chưa bùng phát đợt dịch thứ 4. Tiếp đến là đón khách nội địa và sau đó là khách quốc tế.

Theo ông Phúc, việc đón khách nội địa đang thiếu một quy trình chung giữa các ngành Du lịch, Giao thông, Y tế. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành áp dụng và khai thác khách kịp thời.

Trước đó, do kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên từ 0h ngày 28/9, Thừa Thiên Huế đã áp dụng nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch đối với các hoạt động, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Anh Khoa
.
.
.