“Ngày thơ Hà Nội” diễn ra sôi động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chủ Nhật, 01/03/2026, 14:42

Sáng 1/3, “Ngày thơ Hà Nội” với chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” đã diễn ra sôi động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng Thủ đô.

Tại lễ khai mạc, nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho rằng: “Chúng ta mở hội “Ngày thơ Hà Nội” cùng nhau tôn vinh những giá trị vĩnh cửu của thơ ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Tôn vinh những đóng góp lớn lao của thơ ca cũng như văn học nghệ thuật với công cuộc kiến tạo và chấn hưng văn hóa nước nhà, trong bồi đắp tâm hồn, dựng xây con người Hà Nội thanh lịch - văn minh -  hiện đại…”.

1.jpg -0
Nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc “Ngày thơ Hà Nội”.

PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh: “Việc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội cùng với Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức Ngày thơ Hà Nội càng tô đậm thêm truyền thống văn hóa của “Người Tràng An”, nhắc chúng ta thêm trân quý, giữ gìn Tiếng Việt - ngôn ngữ luôn truyền tải khát vọng hòa bình, tình yêu với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp…”.

2.jpg -1
NSND Trần Quốc Chiêm - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đánh trống khai mạc “Ngày Thơ Hà Nội” 2026.

Hưởng ứng chủ đề “Trước biển lớn” của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 được tổ chức tại Quảng Ninh, “Ngày thơ Hà Nội” lấy chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” gồm 3 phần: “Áng thơ Nguyên tiêu” “Tình yêu biển đảo” và “Cảm thức xuân Hà Nội”.

Các nghệ sĩ đã trình diễn các tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Việt Chiến, Trần Anh Thái, Phùng Văn Khai, Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Mai Nam Thắng, Chu Thu Phương… và các nhạc phẩm phổ thơ, chuyển soạn chèo, ca trù... Ngoài ra, một số nhà thơ đã giao lưu với công chúng bằng cách tự đọc, ngâm các thi phẩm của mình như Bình Nguyên Trang, Chu Thu Phương, Phùng Văn Khai…

Bên cạnh đó, “Ngày thơ Hà Nội” còn sôi động với các phần thi: Trình diễn thơ của các nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, thi Trưng bày quán thơ của các Câu lạc bộ thơ Thủ đô và các đơn vị báo chí trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội…

“Ngày thơ Hà Nội” diễn ra sôi động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám -0
6.jpg -0
Các nhà thơ, công chúng và du khách nước ngoài hào hứng với “Ngày thơ Hà Nội”.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đồng thời là tổng đạo diễn kiêm tác giả kịch bản “Ngày Thơ Hà Nội” 2026 cho biết: “Chủ đề “Vươn mình ra biển lớn” của Ngày thơ Hà Nội hưởng ứng chủ đề “Trước biển lớn” của Ngày thơ Việt Nam năm 2026, nhằm thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng bứt phá và ý chí hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Chúng tôi mong rằng, “Ngày thơ Hà Nội” năm 2026 sẽ là sự cụ thể hóa định hướng về tầm nhìn mới - kỷ nguyên mới và tinh thần của Nghị quyết 80, khẳng định văn học, nghệ thuật Thủ đô chủ động, đi trước, mở đường về tư tưởng, làm nổi bật vai trò, trách nhiệm và quyết tâm tiên phong của đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, tinh thần “Vươn mình ra biển lớn” với bản sắc văn hóa Thủ đô theo phương châm hội nhập nhưng không hòa tan, hiện đại nhưng bền gốc truyền thống...”.

Từ năm 2024, “Ngày thơ Hà Nội” được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi trước đó được Hội Nhà văn Việt Nam duy trì tổ chức Ngày thơ trong suốt 21 năm, kể từ năm 2003. Việc tổ chức “Ngày thơ Hà Nội” được cho là đã thể hiện vị thế Văn học nghệ thuật của Thủ đô Hà Nội - nơi đặc biệt tôn vinh các giá trị của thi ca.

Đồng thời, là sự động viên các văn nghệ sĩ Thủ đô sáng tạo nhiều tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong thời kỳ mới và đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Nguyệt Hà
.
.
.