Mở cửa miễn phí bảo tàng đón du khách chiêm ngưỡng 2 cổ vật quý triều Nguyễn

Thứ Năm, 14/04/2022, 15:23

Chiều 14/4, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vào ngày 17/4, Trung tâm sễ tổ chức lễ tiếp nhận cổ vật đấu giá và thực hiện trưng bày 2 cổ vật quý vừa được hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên-Huế là mũ quan đại thần và áo Nhật bình cung tần triều Nguyễn.

Theo đó, triển lãm sẽ mở cửa miễn phí từ 17/4 tới đến 17/5/2022 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP Huế) để phục vụ người dân, du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng 2 cổ vật nói trên.

Mở cửa miễn phí bảo tàng 1 tháng đón du khách chiêm ngưỡng 2 cổ vật quý triều Nguyễn  -0
Hội đồng giám định hiện vật do Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế thành lập xem xét, giám định mũ quan đại thần và áo Nhật bình cung tần triều Nguyễn.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, nhà đấu giá Balclis tại Tây Ban Nha đã tổ chức đấu giá 2 cổ vật trên và Công ty CP Tập đoàn Sunshine tham gia đấu giá thành công, mua được 2 cổ vật quý. Trong đó, mũ quan triều Nguyễn được bán với giá 600.000 Euro (gần 16 tỷ đồng) và áo Nhật Bình được bán với giá 160.000 Euro (hơn 4 tỷ đồng, chưa tính các khoản phí, thuế theo quy định). Sau đó, Công ty CP Tập đoàn Sunshine đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị hiến tặng hai cổ vật của triều Nguyễn mà đơn vị này đã đấu giá thành công tại Tây Ban Nha.

Sau khi các cổ vật được đưa từ Tây Ban Nha về Việt Nam, ngày 9/4, 2 cổ vật này đã được bàn giao cho Trung tâm BTDT Cố đô Huế.

Mở cửa miễn phí bảo tàng 1 tháng đón du khách chiêm ngưỡng 2 cổ vật quý triều Nguyễn  -0
Mũ quan triều Nguyễn được đấu giá thành công với mức giá 600.000 Euro.

Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, các hiện vật mũ quan đại thần và áo Nhật bình cung tần triều Nguyễn đã được hội đồng thẩm định với sự tham gia của các nhà khoa học, nghệ nhân, nhà sưu tập cổ vật nhận định và đánh giá đều là những cổ vật có niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 gắn liền với đời sống cung đình triều Nguyễn, rất có giá trị về văn hóa, lịch sử.

Mở cửa miễn phí bảo tàng 1 tháng đón du khách chiêm ngưỡng 2 cổ vật quý triều Nguyễn  -0
Áo Nhật bình cung tần triều Nguyễn được đấu giá 160.000 Euro. 

"Với mục tiêu đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước trong hoạt động hiến tặng cổ vật, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trung tâm BTDT Cố đô Huế sẽ tổ chức lễ tiếp nhận cổ vật đấu giá thành công ở nước ngoài và thực hiện trưng bày các cổ vật này", lãnh đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết thêm.

Anh Khoa
.
.
.