Lễ hội Việt - Nhật sẽ trở thành lễ hội của tuổi trẻ, vì hòa bình và tương lai thế giới

Thứ Ba, 15/03/2022, 09:55

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp ông Tsutomo Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Việt-Nhật, trao đổi về kế hoạch tổ chức Lễ hội Việt- Nhật lần thứ 8 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2023.

Chào mừng chuyến thăm, làm việc tại Thành phố của ông Tsutomo Takebe, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi chia sẻ ấn tượng, đánh giá cao về văn hóa và con người Nhật Bản; cảm ơn tình cảm, sự chia sẻ, đồng hành của nhân dân, chính phủ Nhật Bản, trong đó có Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam và cá nhân ông Tsutomo Takebe đối với Việt Nam. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch, sự giúp đỡ cụ thể hiệu quả bằng vaccine, trang thiết bị y tế của Nhật Bản.

544-1618645087173.jpg -0
Văn hóa Nhật Bản - Việt Nam có nhiều nét tương đồng.

Ông Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản cũng như giữa nhân dân hai nước thời gian qua, thể hiện tình cảm, sự tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. Tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam- Nhật Bản ngày càng được củng cố, phát triển trong tương lai.

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của ông Tsutomo Takebe về công tác tổ chức Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi nhất trí cho rằng, năm 2023 cần làm thật tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản để đánh dấu chặng đường đã qua và mở ra chặng đường mới với sự hợp tác, tin cậy cao hơn, sâu sắc hơn và để “cùng nắm tay nhau đi ra thế giới”.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để tổ chức thành công Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 8 vào năm 2023, đồng thời nhất trí nâng tầm Lễ hội Việt- Nhật; tập trung hướng tới việc lấy người trẻ làm trung tâm trong các hoạt động lễ hội; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ giao lưu, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, con người, để cùng nhau vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Nhật Bản nói riêng.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian cho cuộc tiếp, ông Tsutomo Takebe cho biết, năm 2021, bất chấp dịch COVID-19, Lễ hội Việt- Nhật lần thứ 7 đã được tổ chức thành công với 240 nghìn người tham dự. Nhật Bản trân trọng cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh và các ban, ngành thành phố đã hỗ trợ, ủng hộ tổ chức Lễ hội; mong muốn Lễ hội Việt- Nhật sẽ trở thành một trong những lễ hội lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Tsutomo Takebe cho biết, năm 2022, Lễ hội Việt-Nhật tạm ngưng do ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của COVID-19. Lễ hội Việt- Nhật lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhật Bản mong muốn và đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, các ban, ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp tổ chức thành công Lễ hội với khẩu hiệu “cùng nắm chặt tay nhau”, đánh dấu cho sự phát triển mới, thành công mới trong quan hệ hai nước.

Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Việt-Nhật nhấn mạnh, Nhật Bản mong muốn Lễ hội Việt- Nhật sẽ trở thành lễ hội của tuổi trẻ, thu hút sự tham gia của tuổi trẻ hai nước, tạo sân chơi giao lưu, gia tăng sự hiểu biết cho giới trẻ hai nước. Lễ hội Việt- Nhật lần thứ 8 sẽ trở thành biểu trưng chiến thắng đại dịch COVID-19 của hai nước, biểu tượng vì hòa bình, hướng tới tương lai của thế giới.

Xuân Khu
.
.
.