Lễ hội Khai hạ - Cầu an được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Năm, 25/08/2022, 18:56

Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại lăng Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Ngày 25/8, UBND quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đón nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Khai hạ - Cầu An tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận.

Sự kiện này diễn ra nhân lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt (1832-2022).

Lễ hội Khai hạ - Cầu an được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia -0
Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đại diện trao Bằng chứng nhận cho quận Bình Thạnh và Ban quản lý di tích lăng.

Tại buổi lễ, ông Đinh Khắc Huy, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh nhấn mạnh, lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt là lễ hội thứ ba của TP Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Điều đó thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Nhà nước đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của nhân dân vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa, TP Hồ Chí Minh nói chung và quận Bình Thạnh ngày nay đã gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể này.

Lễ hội Khai hạ - Cầu an được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia -0
Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Khai hạ - Cầu An tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt”.

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chia sẻ niềm vui, tự hào và gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Bình Thạnh, đồng thời khẳng định lễ hội Khai hạ - Cầu an là một Di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của vùng đất Gia Định - Sài Gòn xưa và TP Hồ Chí Minh ngày nay (cùng với hai Di sản ăn hóa phi vật thể Quốc gia khác là Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Cần Giờ và Lễ hội Nguyên Tiêu ở quận 5).

Lễ hội Khai hạ - Cầu an với các nghi thức tế, lễ được tổ chức theo nghi thức tế lễ cung đình triều Nguyễn và gắn bó mật thiết, thể hiện sống động hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong đời sống nhân dân.

Lễ hội Khai hạ - Cầu an được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia -0
Ban nghi lễ rước Bằng chứng nhận vào chánh điện nơi thờ Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt.

Lễ hội được chia thành nhiều phần gồm Hạ nêu, Khai hạ, Khai bút và Khai ấn. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào mùng 7 tháng Giêng.

Bà Phan Thị Thắng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, các cơ quan liên quan và Đảng bộ, chính quyền quận Bình Thạnh phối hợp chặt chẽ, bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Khai hạ - Cầu an để luôn có vị trí xứng đáng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Nam Bộ, của nhân dân TP Hồ Chí Minh nói chung và quận Bình Thạnh nói riêng.

Bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh cần có nhiều hình thức thiết thực, sinh động để quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Khai hạ - Cầu an đến cả nước và bạn bè quốc tế; để Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt là điểm đến trang nghiêm nhưng gần gũi, đặc trưng, hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua khi đến TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Anh
.
.
.