Lễ hội đua ngựa không yên dưới chân núi Langbiang

Thứ Tư, 16/11/2022, 11:07

Ngày 16/11, ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, lễ hội đua ngựa không yên huyện Lạc Dương lần thứ Nhất sẽ diễn ra tại tiểu khu 120, xã Đa Nhim vào ngày 26/11 tới.

Lễ hội lần này có sự tham gia của 32 con ngựa và nài ngựa. Những “ngựa chiến” trên được tuyển chọn từ khoảng 200 con ngựa của bà con đồng bào dân tộc thiểu số người Lạch chăn nuôi trên địa bàn.

Thể lệ cuộc đua được chia làm 4 vòng đấu, theo hình thức loại trực tiếp. Mỗi vòng Ban tổ chức sẽ chọn 2 con về nhất và nhì để vào vòng trong.

Lễ hội đua ngựa dưới chân núi Langbiang -0
Lễ hội đua ngựa dưới chân núi Langbiang diễn ra ngày 26/11 tới.

Đây là lễ hội được nhiều người mong đợi với kỳ vọng sẽ đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi đến với cao nguyên Langbiang.

Hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, từ ngày 19/11 sắp tới, trên địa bàn huyện Lạc Dương còn diễn ra lễ hội cỏ hồng Langbiang. Địa điểm tổ chức tại tiểu khu 112a, thị trấn Lạc Dương, gần khu vực hồ Đan Kia – Suối Vàng.

Lễ hội đua ngựa dưới chân núi Langbiang -0
Khu vực tổ chức lễ hội cỏ hồng Langbiang.

Tại lễ hội này còn diễn ra nhiều sự kiện như chương trình nghệ thuật “Lạc Dương hội mơ”, các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao Team Building tương tác giữa khách du lịch với đồng bào dân tộc thiểu số dưới chân núi Langbiang…

Cỏ hồng là loại cỏ tự nhiên, mọc dưới tán rừng thông, tập trung nhiều nhất tại khu vực Đan Kia – Suối Vàng. Tới mùa hoa cỏ nở, nhiều quả đồi tại khu vực này biến thành màu hồng rực rỡ, thu hút du khách tới tham quan, cắm trại trải nghiệm qua đêm.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, tại xã Đa Nhim (huyện Lạc Dương) sẽ diễn ra chương trình liên hoan ẩm thực và rượu cần Langbiang. Đây là sự kiện để đồng bào địa phương giới thiệu tới du khách các món ẩm thực truyền thống, đặc trưng và loại rượu cần nổi tiếng do chính tay bà con đồng bào sản xuất.

Khắc Lịch
.
.
.