Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành

Chủ Nhật, 27/08/2023, 18:09

Sáng 27/8, Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức khánh thành thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu (LVHKM) thôn Thụ Ích, xã Liên Châu. Đây là công trình đầu tiên của tỉnh được khánh thành vào dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương (TW) Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW; Phạm Văn Vọng, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW.

Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -0
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các đại biểu dự lễ khánh thành thiết chế văn hóa thể thao LVHKM thôn Thụ Ích. Ảnh: Khánh Linh.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc, có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh…cùng các lãnh đạo và các đồng nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố, và đông đảo nhân dân trong huyện.

Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -0
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng thưởng 100 triệu đồng cho nhân dân thôn Thụ Ích đã vượt tiến độ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.
Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -1
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành trao tặng sách cho thư viện Làng văn hóa Thụ Ích.
Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -2
Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Khắc Hiếu tặng thưởng Làng Thụ Ích vượt tiến độ xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Ảnh: Khánh Linh.

Người dân phấn khởi khi Làng văn hoá kiểu mẫu đi vào hoạt động

Trong không khí vui tươi, phấn khởi ông Nguyễn Văn Tính, thôn Thụ Ích 3, xã Liên Châu vui mừng cho biết, tôi rất tự hào và phấn khởi khi thấy công trình thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích khánh thành đi vào hoạt động, người dân trong thôn là người được hưởng lợi đầu tiên. Già trẻ trong thôn ai cũng vui, vì giờ đã có một không gian sinh hoạt chung cho cả cộng đồng, hoạt động thể dục thể thao cũng được đẩy mạnh. “Sự quan tâm của các cấp chính quyền từ tỉnh tới huyện, xã đã chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua mô hình làng văn hoá kiểu mẫu, người dân đã thực sự là người hưởng lợi và mang giá trị lâu dài bền vững cho cộng đồng, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng để người dân có không gian sinh hoạt, hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ”, ông Tính nói.

Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -0
Các đại biểu cắt băng khánh thành thiết chế văn hóa thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích. Ảnh: Khánh Linh.

Bà Trần Thị Tuệ ở thôn Thụ Ích 3 cũng cho biết, “hôm nay đi dự lễ khánh thành Làng văn hoá kiểu mẫu tôi vui lắm, bà con phấn khởi vì quê hương đổi mới, người dân được quan tâm tới đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi các công trình đưa vào hoạt động, bản thân tôi cũng tham gia vào, sinh hoạt các câu lạc bộ và tập thể dục buổi chiều tối. Các con cháu trong gia đình cũng tham gia vào hoạt động của thôn, tập thể dục, đá bóng, hay đánh bóng chuyền ở sân. Những tiện ích này được người dân trong thôn tích cực hưởng ứng và thụ hưởng những hạ tầng được đầu tư, cùng nhau chăm sóc, vệ sinh và bảo quản tài sản chung để giữ một sân chơi bổ ích cho cộng đồng”, bà Tuệ cho hay.

Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -0
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giới thiệu về 14 tiêu chí của LVHKM.
Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -1
Đường làng, ngõ xóm thôn Thụ Ích được gắn số nhà, tên ngõ nhờ chương trình xây dựng LVHKM.
Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -2
Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương.

Ông Đỗ Quốc Định ở thôn Thụ Ích 1 cũng có mặt ngày hôm nay, ông cho biết, ở thôn Thụ Ích người dân trong những năm qua đã đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình trong chăn nuôi, trồng trọt, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu, hộ thì nuôi cá, nuôi ốc, trồng cây ăn quả, như chuối, bưởi, ổi mang lại giá trị kinh tế cao, giúp cuộc sống người dân ấm no. Như hộ gia đình ông trồng chuối, bán buôn tại vườn cũng được từ 100-120.000 đồng/1 buồng. Hay như hộ ông Đào Văn Hải  ở thôn Thụ Ích 3 với mô hình nuôi ốc nhồi, trồng bưởi đường, đu đủ, ổi …một năm cũng mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng.

Làng Thụ Ích, xã Liên Châu được sáp nhập bởi 2 làng Thụ Ích và Ích Bằng. Hiện làng gồm 4 thôn dân cư, gồm Thụ Ích 1, Thụ Ích 2, Thụ Ích 3, Thụ Ích 4, với hơn 780 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu. Làng Thụ Ích là làng cổ với lịch sử hàng nghìn năm văn hiến, có cụm di tích đình, chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2022, làng có hơn 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 30% hộ giàu, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%.

Công trình thiết chế văn hóa, thể thao Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Thụ Ích được khởi công xây dựng từ ngày 23/5/2023, với tổng diện tích 15.000m2. Sau 3 tháng triển khai, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, công trình được hoàn thành với các khu chức năng đồng bộ, có tính vượt trội về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật so với yêu cầu tỉnh đặt ra. Từ chỗ nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, một số hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp… đến nay, khu thiết chế văn hóa, thể thao được cải tạo, bổ sung, hoàn thiện tạo nên một quần thể hài hòa, hữu ích. Trong đó, nhà văn hóa được xây mới với diện tích trên 600m2 và trang bị đồng bộ các thiết bị nội thất, âm thanh, ánh sáng; cải tạo, nạo vét toàn bộ 4.500m2 mặt nước để tạo thành hồ điều hòa, trồng sen, hoa súng bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường; đường dạo xung quanh hồ thiết kế rộng rãi. Hệ thống dụng cụ thể thao ngoài trời được lắp đặt đồng bộ; 2 sân bóng đá nhân tạo, 2 sân bóng chuyền kết hợp sân cầu lông của nhân dân được chỉnh trang, làm mới, đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân và tổ chức các sự kiện lớn của địa phương. Cột viễn thông BTS, trạm biến áp 220KV đã được di dời trả lại khuôn viên cho nhà văn hóa; tường rào cứng được nhân dân tháo dỡ, thay bằng rào mềm với cây xanh, thảm cỏ thân thiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Châu Trần Văn Sơn chia sẻ, làng Thụ Ích được chọn thí điểm triển khai xây dựng LVHKM trong năm 2023. Đây là niềm vinh dự đối với cán bộ và nhân dân địa phương. LVHKM Thụ Ích là một trong những địa phương được khánh thành khu thiết chế văn hóa, thể thao sớm nhất tỉnh. Đây là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng LVHKM, tạo nên sự vui mừng, phấn khởi cho toàn thể nhân dân khi được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh. Ngoài việc là nhân tố tiên phong trong xây dựng thiết chế văn hóa LVHKM, cán bộ và nhân dân làng Thụ Ích đã đoàn kết, đồng thuận hưởng ứng, ủng hộ 400 triệu đồng lắp camera an ninh, lắp biển tên đường, số nhà; ủng hộ 300 triệu đồng sơn sửa bàn ghế, mua sắm loa hội trường; tự nguyện hiến 5.000 m2 đất mở rộng khuôn viên khu trung tâm LVHKM. Đến nay, hơn 90% ngõ xóm, hộ gia đình đã được gắn tên đường, số nhà; 95% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, xóa cống rãnh lộ thiên; 100% các tuyến đường được sơn sửa lại, trồng phủ hoa hoặc cây xanh và tô điểm bởi những bức tranh bích họa; 100% hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tược đảm bảo mỹ quan…

Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -0
Ông đồ cho chữ các cháu học sinh của thôn Thụ Ích.

Trưởng LVHKM Thụ Ích Nguyễn Văn Hồng rất tự hào trước những thay động tích cực ở địa phương sau thời gian phấn đấu xây dựng LVHKM. Ý thức của người dân được nâng lên, từ việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến tuân thủ nội quy, quy ước của làng. “Chúng tôi đã làm quen với việc đường làng ngõ xóm được đặt tên, số nhà, cùng với đó là tự nâng cao ý thức giữ gìn đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, chủ động chỉnh trang cổng nhà, tô đẹp cảnh quan LVHKM Thụ Ích trở thành miền quê văn minh, đáng sống”, ông Nguyễn Văn Hồng chia sẻ.

Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng LVHKM, làng Thụ Ích đã đăng ký 6 mô hình vườn sản xuất. Thực hiện việc hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay đã giải ngân được 3,5 tỷ đồng cho 20 hộ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, về sinh kế lâu dài nhiều hộ dân đã đăng ký thực hiện mô hình vườn sản xuất, mô hình phát triển sản xuất. Theo đó, huyện Yên Lạc đã rà soát và đăng ký hỗ trợ mô hình nuôi cá thâm canh kỹ thuật cao, diện tích 20ha; Mô hình sản xuất cây phật thủ, diện tích 5ha; mô hình trồng lúa hữu cơ, diện tích 40 ha; đã có 6 hộ đăng ký thực hiện mô hình sản xuất vườn hộ. Bên cạnh đó, địa phương đã lập tờ trình đề nghị hỗ trợ tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích được xếp hạng, hỗ trợ phục dựng, bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống; tiến hành sắp xếp lại các cột điện, đường dây điện hạ thế để đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan của làng…

Làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích đã rà soát, đăng ký thực hiện 12/16 chính sách hỗ trợ đặc thù xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Tính đến thời điểm hiện tại, làng Thụ Ích đã hoàn thành 9/14 tiêu chí với 51/58 chỉ tiêu xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu. Trong thời gian tới, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện; Đảng ủy, chính quyền xã Liên Châu đẩy nhanh việc thực hiện rà soát xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra. Để LVHKM Thụ Ích phát triển toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc.

Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -0
Làng văn hóa kiểu mẫu đầu tiên của Vĩnh Phúc được khánh thành -1
Các cháu học sinh quan tâm tới tủ sách tại thư viện Làng văn hóa Thụ Ích.

Người dân Vĩnh Phúc phải được hưởng thành quả của sự phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chúc mừng người dân thôn Thụ Ích đã có một không gian văn hóa vừa hiện đại, gần gũi, ấm áp, một môi trường sống với đầy đủ các công năng phục vụ cho mọi lứa tuổi trong thôn, xã. Đồng chí nhấn mạnh, thiết chế Văn hóa Thụ ích – Liên Châu là thiết chế đầu tiên của tỉnh được khánh thành; có ý nghĩa thiết thực trong đời sống tinh thần của Nhân dân: Là địa điểm để tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, phổ biến trao đổi về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng hương ước, quy ước của cộng đồng thôn, làng, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình, tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) của nhân dân làng Thụ Ích, xã Liên Châu, góp phần để đơn vị sớm hoàn thành xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trong thời gian tới, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, việc xây dựng khu thiết chế văn hóa Làng văn hóa kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng nhưng chỉ là điểm khởi đầu. Để người dân thực sự được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, môi trường sống ngày càng được nâng lên, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ngành cần quan tâm, tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai thành công cả 14 tiêu chí trong Đề án thí điểm xây dựng LVHKM. Trong đó, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất, dịch vụ, thương mại, tạo ra sản phẩm tốt, đặc trưng của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; nâng cao năng lực của bộ máy trong hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là trong việc định hướng, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Trong đó phải đảm bảo nguyên tắc: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng; các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên đồng hành cùng người dân, đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện; đặt lợi ích của người dân, cộng đồng dân cư lên trên hết.

Đồng chí mong muốn nhân dân trong thôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vun đắp, gìn giữ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc dựa trên mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư. Người dân cũng cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh tế, gìn giữ, bồi đắp các giá trị văn hóa của làng, đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước của làng, xây dựng làng Thụ Ích thực sự trở thành Làng văn hóa kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã đặt ra mục tiêu: Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao thu nhập và phúc lợi của Nhân dân. Đồng thời nâng cao một cách rõ nét chất lượng cuộc sống của người dân, chuyển thành quả phát triển kinh tế vào đời sống người dân và xã hội.

Với khát vọng xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng các “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh. Để làng quê trở thành nơi đáng sống, và được phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.

Đồng thời giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hoá dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc.

Tháng 3 năm nay, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết số 19 về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. HĐND tỉnh đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 08 thông qua Đề án và quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2030.

Làng văn hóa kiểu mẫu là những công trình dự án hướng về người dân, cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân theo chiến lược phát triển của Tỉnh.

Về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh cho biết, với Vĩnh Phúc, dân vừa là nguồn lực, vừa là động lực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội nói chung, xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu nói riêng. Nơi đây, làng không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là nơi gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc, cộng đồng; là nơi cân bằng sinh thái, cân bằng giữa sinh sống, lao động, học tập và hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần; là trận địa lòng dân trong việc giữ làng, giữ nước từ sớm, từ xa…Do vậy, “quyết tâm thực hiện xây dựng LVHKM là một bước đột phá rất quan trọng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, và nhằm khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách toàn diện cho người dân. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện và ở đó người dân đều là chủ và mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Với khát vọng xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ trương xây dựng các “Làng văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh trở thành nơi đáng sống, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh; giữ được sự cân bằng sinh thái, hài hòa với thiên nhiên, bản sắc văn hoá dân tộc; người dân có cuộc sống ổn định, ấm no và hạnh phúc.

Cùng với đó sớm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. TỈnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 19 ngày 16/3/2023 về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, HĐND tỉnh đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 08 thông qua Đề án và quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2030.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trao tặng 100 triệu đồng cho nhân dân thôn Thụ Ích đã vượt tiến độ xây dựng LVHKM và tặng Quỹ khuyến học Làng văn hóa Thụ Ích.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày tranh, ảnh, sách, báo; nơi giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp; thả cá tại hồ trong khu thiết chế Làng văn hóa; thăm quan các thiết chế văn hóa và tổ liên gia trong Làng văn hóa Thụ Ích.

Lưu Hiệp
.
.
.