Lan tỏa tình yêu biên giới, biển đảo quê hương đến thế hệ trẻ

Thứ Tư, 30/03/2022, 08:35

Mô hình cụm “Cột mốc biên giới và bia chủ quyền biển, đảo” do Hội Cựu chiến binh huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát động triển khai xây dựng tại các trường học đã góp phần giáo dục, lan tỏa tình yêu, ý thức bảo vệ biên giới, biển đảo đối với học sinh.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Anh Sơn (Nghệ An), người đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình cho biết, với mục tiêu tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đầu năm 2021, Hội đã đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo với công trình "Cột mốc biên giới và bia chủ quyền biển, đảo" và đã phát động tới 21 cơ sở hội toàn huyện.

3.jpg -0
Chủ tịch Hội CCB huyện Anh Sơn (Nghệ An) giới thiệu với các em học sinh Trường THCS Cẩm Sơn về ý nghĩa của bia chủ quyền biển đảo và cột mốc biên giới.

Hiện, các cấp Hội đã xây dựng, hoàn thành được 19 cụm mô hình cột mốc biên giới và bia chủ quyền biển, đảo Trường Sa tại các trường học với tổng giá trị gần 700 triệu đồng. Mỗi cụm mô hình được xây dựng khoảng từ 30 – 40 triệu đồng. Nguồn kinh phí chủ yếu được xã hội hóa từ sự ủng hộ của gần 80 nghìn hội viên trên địa bàn huyện. Theo ông Nguyễn Đình Sơn, cụm mô hình cột mốc biên giới và bia chủ quyền biển, đảo không chỉ làm cho cảnh quan sân trường đẹp hơn.

Đây cũng là địa chỉ đỏ để thầy, cô giáo cùng Hội Cựu chiến binh các địa phương lồng ghép sinh động và thực tế vào bài giảng nhằm giáo dục về truyền thống cho các em. Qua đó, góp phần lan tỏa, khơi dậy tình yêu và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho các thế hệ học sinh.

Tá Chuyên
.
.
.