Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trên sân khấu kịch

Thứ Tư, 03/08/2022, 07:36

Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND cho biết,  sau thành công của Tuần lễ Kịch CAND chào mừng 60 Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Nhà hát CAND sẽ đi lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 5 tỉnh miền Trung từ ngày 12 đến 18/8. Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2022).

Theo kế hoạch, trong đợt lưu diễn, Đoàn Kịch nói thuộc Nhà hát CAND sẽ biểu diễn 2 vở mới nhất của Nhà hát CAND. Trong đó, vở kịch “Trả giá” là tác phẩm đặc biệt được dàn dựng, ra mắt lần đầu vào dịp 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Vở diễn do đạo diễn, NSND Lê Hùng dàn dựng theo kịch bản của TS.Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương.

Nội dung tác phẩm ca ngợi lực lượng Cảnh sát nhân dân trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng, tội phạm lợi ích nhóm. Với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ tên tuổi thuộc Nhà hát CAND như NSƯT Hồng Quân, Quốc Thắng, Bảo Thanh…, “Trả giá” là một trong những tác phẩm được nhiều khán giả đón xem trong Tuần lễ Kịch CAND tại Hà Nội vừa qua.

3.jpg -0
Cảnh trong vở “Vẫn sống” của Nhà hát CAND.

Cùng được đưa lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đợt này còn có vở “Vẫn sống” – tác phẩm từng đoạt Huy chương vàng cho vở diễn tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an lần thứ IV năm 2020. Vở kịch “Vẫn sống” do NSND Lê Hùng dàn dựng theo kịch bản của Đại tá Phạm Văn Quyền. Tác phẩm không chỉ ca ngợi tinh thần quả cảm của cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy mà còn chuyển tải thông điệp đặc biệt về sự nhân ái, tính nhân văn qua chính tình yêu thương, đức hy sinh của người chiến sĩ Công an.

Theo Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, việc triển khai chuyến lưu diễn sắp tới và tổ chức Tuần lễ Kịch CAND vừa qua nhằm tăng cường tuyên truyền, thông qua các tác phẩm sân khấu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu hơn nữa những chiến công, cũng như sự hi sinh thầm lặng của lực lượng CAND trong nhiều giai đoạn khác nhau, đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm để bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại Tuần lễ Kịch CAND, 2 vở diễn nói trên của Nhà hát CAND và 3 vở diễn khác gồm kịch “Bộ cảnh phục” của Nhà hát Tuổi trẻ, kịch “Kẻ trộm” của Nhà hát Kịch Hà Nội, vở chèo “Ngày trở về” của Nhà hát Chèo Quân đội đã thu hút khoảng 35.000 lượt khán giả đến Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Phát huy thành công của Tuần lễ Kịch CAND, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Nhà hát CAND tổ chức chuyến lưu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 5 tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, Đoàn Kịch nói CAND có thể lưu diễn nhiều tỉnh, thành khác, phục vụ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở khu vực Tây Nguyên.

N.Nguyễn
.
.
.