Không chấp nhận tác phẩm sử dụng AI dự Cuộc thi viết “Cha và con gái”

Thứ Tư, 22/04/2026, 12:18

Với chủ đề “Hai thế hệ - một tình yêu”, Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần vun đắp tình cảm gia đình, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ban tổ chức không chấp nhận tác phẩm sử dụng AI.

Cuộc thi do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, chính thức phát động vào ngày 22/4 tại Hà Nội.

Với chủ đề "Hai thế hệ – một tình yêu", cuộc thi năm 2026 tiếp tục mở ra không gian để các tác giả thể hiện những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa cha và con gái trong bối cảnh xã hội hiện đại; khuyến khích mỗi người mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thân yêu, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Hội đồng Giám khảo là những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực văn học, báo chí và giáo dục như: Nhà thơ Hồng Thanh Quang – Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội; PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Nhà thơ Hữu Việt; Nhà văn, nhà báo Võ Hồng Thu.

Không chấp nhận tác phẩm sử dụng AI dự Cuộc thi viết “Cha và con gái” -0
Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, trong 3 lần tổ chức trước đó, cuộc thi đã có hàng ngàn bài tham dự. Nhiều tác giả gửi bài dự thi không mong đoạt giải, mà chỉ mong được chia sẻ nỗi niềm với người cha kính yêu của mình.

"Có thể nói, cuộc thi đã giúp mọi người sắp xếp lại ký ức đẹp đẽ nhất, lưu giữ lại những cảm xúc chân thành nhất, nhân lên những khát vọng, ước mơ đẹp nhất về tình cảm giữa cha và con gái”, nhà báo Hồ Minh Chiến nhấn mạnh.

Không chấp nhận tác phẩm sử dụng AI dự Cuộc thi viết “Cha và con gái” -0
Ban Tổ chức cùng các thành viên Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng khẳng định: Cuộc thi viết “Cha và con gái” không chỉ đơn thuần tạo ra một sân chơi văn chương, mà sâu xa hơn, là kiến tạo một không gian để mỗi người có thể nhìn lại, chiêm nghiệm và cất lên tiếng nói của trái tim mình. Viết – trong trường hợp này – không chỉ là hành vi sáng tạo ngôn từ, mà còn là hành trình nhận thức và kết nối: kết nối với ký ức, với cảm xúc, và với những giá trị nền tảng của gia đình.

Cuộc thi mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa. Trước hết, đó là sự tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện đại đang có nhiều biến chuyển. Cuộc thi góp phần nuôi dưỡng năng lực cảm thụ, tư duy nhân văn và khả năng biểu đạt của người viết, đặc biệt là các bạn trẻ. Những trang viết chân thành, giàu cảm xúc không chỉ là sản phẩm cá nhân, mà còn là những thông điệp có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần xã hội theo hướng nhân ái và bền vững.

Không chấp nhận tác phẩm sử dụng AI dự Cuộc thi viết “Cha và con gái” -1
Lễ phát động Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 4 thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026 dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 7/4 – 20/6. Bài dự thi gửi về Tạp chí Gia đình Việt Nam, số 2 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Email: chavacongai.gdvn@gmail.com.

Ban tổ chức yêu cầu, bài dự thi phải là bài viết về những câu chuyện có thật do tác giả là người trong cuộc hoặc chứng kiến, kể lại những kỷ niệm, lời tâm tình, tự sự của cha dành cho con gái và ngược lại.

 Bài viết được thể hiện dưới dạng tản văn, ghi chép, phóng sự nhân vật, thư tay, nhật ký hoặc thơ và chưa từng đoạt giải ở các cuộc thi khác, chưa đăng phát trên bất kỳ phương tiện truyền thông báo, đài. Video phóng sự ngắn, Audio story (kể chuyện bằng giọng đọc, podcast mini) về những câu chuyện cảm động, khoảnh khắc ấn tượng, những nét đẹp đời thường về người cha hoặc con gái (độ dài tối đa 10 phút).

Bài dự thi thể hiện bằng tiếng Việt, dung lượng không giới hạn nhưng khuyến khích không quá 1.500 từ. Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 bài dự thi và phải chịu trách nhiệm về độ chân thực, tính chính xác về nội dung. Cấm sao chép, đạo văn của người khác dưới mọi hình thức, cấm sử dụng AI khi viết bài.

N.Hoa
.
.
.