Khơi dậy tình yêu đọc sách và khát vọng cống hiến phát triển đất nước

Thứ Sáu, 01/04/2022, 12:07

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc và Giới thiệu sách trực tuyến 2022.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện nhấn mạnh: Cuộc thi  nhằm khơi dậy tình yêu đọc sách và khát vọng cống hiến phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, chấn hưng văn hóa nước nhà.

Năm 2022, Ban tổ chức có nhiều đổi mới nhằm tạo thêm nhiều cơ hội, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo của các thí sinh. Đối tượng dự thi của hai cuộc thi đã bao quát, mở rộng hơn, đặc biệt là tập trung vào thế hệ trẻ, các em học sinh, sinh viên. Thể lệ và cách thức tổ chức cũng có nhiều điểm mới nên các thí sinh cần nghiên cứu kỹ. Ban Tổ chức khuyến khích các thí sinh lựa chọn đề tài, các cuốn sách mới, mang tính thời sự, có nội dung sát với chủ đề đã đặt ra và được lựa chọn từ các nguồn sách xuất bản chính thống tại Việt Nam.

Khơi dậy tình yêu đọc sách và khát vọng cống hiến phát triển đất nước -0
Lễ phát động tổ chức tại phố sách Hà Nội.

Ông Phạm Quốc Hùng cũng đề nghị các đơn vị đồng hành, các địa phương và đơn vị tổ chức Vòng sơ khảo của hai cuộc thi có kế hoạch tổ chức cụ thể, hiệu quả, triển khai đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra; tăng cường sự phối hợp mạnh mẽ giữa ngành văn hóa - có vai trò chủ trì với các ngành khác để vận động tăng số lượng thí sinh và các đơn vị đồng hành tham gia hỗ trợ, tài trợ cuộc thi. Các đơn vị báo chí, truyền thông có sự đồng hành tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những bài dự thi chất lượng đến với đông đảo bạn đọc, lan tỏa các giá trị và sức ảnh hưởng từ cuộc thi, đóng góp vào công cuộc phát triển văn hóa đọc chung của nước nhà.

Khơi dậy tình yêu đọc sách và khát vọng cống hiến phát triển đất nước -0
Đại biểu dự lễ phát động.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 có chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”. So với các năm trước đó, cuộc thi năm nay có  nhiều điểm mới, với những bộ đề thi mới nhằm phát huy khả năng tư duy, tính sáng tạo của thí sinh. Ngoài hình thức dự thi bằng bài viết hoặc video như thường lệ, năm nay các thí sinh có thêm nhiều hình thức để lựa chọn thể hiện tình yêu sách và đặc biệt là văn hóa đọc như vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện ngắn, kịch….

Khơi dậy tình yêu đọc sách và khát vọng cống hiến phát triển đất nước -0
Ban tổ chức tặng sách cho một số thư viện.

Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến có chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến”. Các thí sinh xây dựng các video giới thiệu về những cuốn sách truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp tích cực cho xã hội. Cuộc thi gồm vòng sơ loại và vòng chung kết. Vòng sơ loại cũng được tổ chức thành 2 giai đoạn để tăng thêm cơ hội tham gia cho nhiều thí sinh hơn nữa. Đây là năm đầu tiên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức, mở rộng Cuộc thi đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại lễ phát động còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng sách cho một số thư viện, tọa đàm, giao lưu về văn hóa đọc với học sinh, sinh viên cùng diễn giả Nguyễn Quốc Vương...

N.Hoa
.
.
.