Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:30

Ngày 5/8, Công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã được khánh thành tại TP Thủ Đức. Công trình do đoàn viên, thanh niên phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức phối hợp cùng sinh viên trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Công trình chia làm hai không gian chính gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh thiếu nhi, Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai không gian trưng bày hàng trăm tư liệu, hình ảnh, phim tài liệu kéo dài xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những bài viết, câu nói nổi tiếng của Bác trong phong trào đấu tranh giành độc lập hay những ca khúc, thước phim, đề tài nghiên cứu, tác phẩm văn học của học giả trong và ngoài nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh -0
Một góc trưng bày của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Trong đó có nhiều tài liệu quý giá như cuốn sách “Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” do Việt Nam Thông tấn xã in lần đầu vào năm 1970, một năm sau khi Bác Hồ qua đời.

Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh -0
Một tài liệu trưng bày tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh -1
Công trình thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham quan, tìm hiểu.

Sau lễ khánh thành, công trình sẽ mở cửa thường xuyên cho người dân đến tham quan, tìm hiểu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, kỳ vọng công trình sẽ giúp người dân địa phương, đặc biệt là lớp trẻ tiếp cận rộng rãi và tìm hiểu sâu hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, lớp đoàn viên thanh niên hun đúc thêm lòng yêu nước, gắng sức học tập, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Quỳnh Nga
.
.
.