Hơn 180 cổ vật quý trưng bày tại triển lãm “Thanh ngoạn”

Thứ Năm, 12/01/2023, 17:02

Hơn 180 cổ vật quý hiếm của bốn nhà sưu tập trẻ đã được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm “Thanh ngoạn” diễn ra vào ngày 12/1 tại Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1). Triển lãm do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tôn vinh giá trị di sản cha ông và niềm đam mê của giới trẻ với giá trị truyền thống.

Với chủ đề “Tuổi trẻ - Đam mê- Đồng hành”, triển lãm là cuộc trưng bày các hiện vật đặc sắc nhất của bốn nhà sưu tập có tuổi đời rất trẻ: Thân Việt Hùng, Nguyễn Đông Nhựt, Huỳnh Chí Thanh và Nguyễn Thị Tuyết.

Hơn 180 cổ vật quý trưng bày tại triển lãm “Thanh ngoạn” -0
Sắc phong và áo ngũ thân thời Nguyễn tại triển lãm.

Các cổ vật đa phần đến từ thời nhà Nguyễn, gồm hộp đựng sắc phong, áo tấc, tráp, chậu, lư trầm, khay, tiền xu, kim khánh…  Một số cổ vật khác đến từ thế kỷ 15 hay hàng ngàn năm trước như loa, rìu, giáo, mác…

Hơn 180 cổ vật quý trưng bày tại triển lãm “Thanh ngoạn” -0
Loa cầm tay thuộc thế kỷ 15.

Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, không ít cổ vật tại triển lãm rất quý hiếm, có giá trị văn hóa cao được hồi hương sau nhiều năm lưu lạc ở nước ngoài. Đây là điều ông rất vui mừng khi những nhà sưu tập trẻ đã mang được di sản của tiền nhân về với quê nhà và lan tỏa giá trị của nó đến với cộng đồng.

Hơn 180 cổ vật quý trưng bày tại triển lãm “Thanh ngoạn” -0
Một số cổ vật tại triển lãm.

Nhà sưu tập Nguyễn Thị Tuyết tâm niệm: “Gìn giữ cho thế hệ mai sau là tâm niệm của bản thân trong hành trình bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của cha ông. Mỗi cổ vật là một câu chuyện, bằng chứng sinh động nhất cho dòng chảy lịch sử - văn hóa của dân tộc”.

Hơn 180 cổ vật quý trưng bày tại triển lãm “Thanh ngoạn” -0
Bốn nhà sưu tập tại lễ khai mạc.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31/3.

Quỳnh Nga
.
.
.