Hà Nội sẽ khai hội Chùa Hương sau 2 năm hoãn vì COVID-19

Thứ Bảy, 31/12/2022, 07:13

UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, lễ khai hội Chùa Hương sẽ được tổ chức vào ngày 27/1/2023 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại chùa Thiên Trù. Theo kế hoạch, lễ hội Chùa Hương năm 2023 diễn ra trong 3 tháng (từ 23/1/2023 đến hết ngày 23/4/2023) với chủ đề “an toàn, văn minh, thân thiện”.

Ban tổ chức lễ hội dự kiến thu phí tham quan Chùa Hương và bảo hiểm đối với người lớn là 80.000 đồng/lượt, trẻ em là 40.000 đồng/lượt. Giá dịch vụ xuồng đò 2 chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng/người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn là 35.000 đồng/người. Trong dịp lễ hội năm nay, huyện Mỹ Đức yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện đổi mới việc bán vé truyền thống sang mô hình bán vé điện tử. Như vậy, sau 3 năm bị hoãn vì đại dịch COVID-19, lễ khai hội Chùa Hương được tổ chức trở lại để phục vụ nhu cầu tham quan, vãn cảnh của du khách thập phương.

Hà Nội sẽ khai hội Chùa Hương sau 2 năm hoãn vì COVID-19 -0

Dịp đầu năm 2022, Chùa Hương vẫn mở cửa để du khách tham quan, nhưng do điều kiện dịch COVID-19, huyện Mỹ Đức không tổ chức lễ khai hội. Du khách vãn cảnh Chùa Hương dịp đầu năm 2022 phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch như không được ở quá lâu tại một điểm, thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Còn các năm 2020 và 2021, do dịch COVID-19 bùng phát, huyện Mỹ Đức không tổ chức cho du khách tham quan, vãn cảnh Chùa Hương.

N.Y
.
.
.