Giai điệu bình yên số 12 – Vang mãi bản hùng ca tháng Tám

Thứ Hai, 15/08/2022, 08:11

Chương trình “Giai điệu bình yên” do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với Cục Truyền thông CAND tổ chức sẽ trở lại với khán giả vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND, (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022).

Đây là số thứ 12 của chương trình “Giai điệu bình yên” được sản xuất, có chủ đề “Vang mãi bản hùng ca”. Chương trình do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chỉ đạo nội dung. Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chỉ đạo sản xuất.

Thông qua các phóng sự, tư liệu và giao lưu với các khách mời nổi tiếng, các tiết mục nghệ thuật đặc biệt được đầu tư dàn dựng, chương trình nhằm tưởng nhớ và tri ân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Giai điệu bình yên số 12 – Vang mãi bản hùng ca tháng Tám -0
Nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các khách mời, ê kíp thực hiện chương trình trước giờ ghi hình.

Theo ê kíp thực hiện, trong chương trình “Giai điệu bình yên” số 12, các cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài lực lượng Công an sẽ đưa người xem  ngược trở về quá khứ -  thời điểm thành lập lực lượng CAND và cũng là mốc son lịch sử dân tộc, ghi dấu Cách mạng tháng Tám thành công. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, khán giả xem chương trình có dịp tìm hiểu nhiều sự kiện, chiến công của lực lượng CAND trong công cuộc giành độc lập, đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, xây dựng phát triển đất nước. Những sự kiện, chiến công đã tô thắm thêm những trang vàng lịch sử ấy đã trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm âm nhạc ra đời và trở thành một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà trong nhiều chục năm qua. Nhắc nhớ người xem về những năm tháng không thể nào quên ấy có các ca khúc: “Cùng nhau đi hồng binh” của nhạc sĩ Đinh Nhu; “Mười chín tháng tám” của nhạc sĩ Xuân Oanh...

Có khá nhiều tác phẩm nổi tiếng và cả những ca khúc mới được sáng tác trong thời gian gần đây về lực lượng CAND được giới thiệu đến khán giả dịp này: Bài ca người Công an, Bởi vì anh là chiến sĩ Công an, Chúng tôi là chiến sĩ CAND, Chiến công thầm lặng, Thành phố trong đêm, Đẹp mãi tên anh…

Cũng trong chương trình, các khách mời đặc biệt, bao gồm nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhạc sĩ Huyền Ngọc, nhạc sĩ Thiên Sơn, ca sĩ Ngọc Ký, ca sĩ Phạm Linh, ca sĩ Phạm Tú sẽ cùng trao đổi những suy nghĩ, tình cảm dành cho lực lượng CAND, đặc biệt là những cống hiến hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong suốt gần 8 thập kỷ qua.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng sẽ trao đổi về nhiều vấn đề quanh hoạt động sáng tác trong xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an luôn đồng hành cùng dân tộc và hình tượng người Công an tại những thời khắc quan trọng trong lịch sử nước nhà qua các tác phẩm văn học nghệ thuật. Nhạc sĩ Thiên Sơn kể về những kỷ niệm khó quên khi sáng tác ca khúc “Thành phố trong đêm” – câu chuyện âm nhạc về những cán bộ, chiến sĩ Công an lặng lẽ làm nhiệm vụ trong đêm, canh giữ giấc ngủ, sự yên bình cho người dân nơi phố thị.

Nhạc sĩ Huyền Ngọc chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt khi trở lại lần thứ 2 với chương trình “Giai điệu bình yên” cùng nhiều câu chuyện phía sau các sáng tác về lực lượng CAND, trong đó có ca khúc “Chiến công thầm lặng”. Ca sĩ Ngọc Ký – người thể hiện thành công nhiều tác phẩm về lực lượng CAND kể về những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc không thể nào quên khi chứng kiến những cống hiến, hy sinh của lực lượng CAND trong cuộc chiến với cái ác, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân…

Bên cạnh những giai điệu đẹp được chuyển tải trong chương trình, những nội dung giao lưu trò chuyện với các khách mời sẽ giúp nhân dân thêm hiểu, thêm yêu, thêm tin, từ đó đồng hành tích cực hơn với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

N.Hoa
.
.
.