Gần 300 nghệ sĩ “kể chuyện” Điện Biên Phủ tại Nhà hát Hồ Gươm

Chủ Nhật, 28/04/2024, 06:44

Chỉ ít ngày nữa, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Với gần 300 nghệ sĩ tham gia biểu diễn, chương trình được kỳ vọng sẽ tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ đầy sống động qua ngôn ngữ âm nhạc, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong chiến thắng này.

Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - không bao giờ quên” sẽ diễn ra trong 2 đêm: mùng 2 và 3/5. Đây cũng là chương trình hiếm hoi hiện nay biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc viết về Điện Biên Phủ của các nhạc sĩ đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Đó cũng là những tác phẩm xuất sắc được trao Giải thưởng tại Đại hội Văn công Toàn quốc, lần thứ Nhất (1954) nhưng sẽ được phối khí mới. Ngoài dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng, các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của dàn nhạc kèn của Đoàn Nghi lễ CAND.

Theo Tiến sĩ Lê Y Linh, tác giả kịch bản chương trình, “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” sẽ cùng khán giả lần giở lại một trang trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, đồng thời mang một thông điệp nghệ thuật của nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam tới công chúng ngày hôm nay. Nhưng trên hết, chương trình sẽ thêm một lần nữa khẳng định: Tinh thần Điện Biên Phủ đã tạo nên những con người kiệt xuất cả trên chiến trường và trong nghệ thuật.

Gần 300 nghệ sĩ “kể chuyện” Điện Biên Phủ tại Nhà hát Hồ Gươm -0
Sân khấu lớn của Nhà hát Hồ Gươm – nơi diễn ra chương trình “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên”.

Nhiều nghệ sĩ cũng cho biết, được tham gia trong chương trình “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên vừa là may mắn, vừa là trách nhiệm của người nghệ sĩ. Nhạc sĩ Cao Đình Thắng còn cho biết, anh được giao nhiệm vụ chuyển soạn lại 3 tác phẩm lớn cho chương trình. Trong đó, tác phẩm “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục, “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã rất quen thuộc với khán giả. Vì vậy, khi chuyển soạn, Cao Đình Thắng cố gắng truyền tải vào tác phẩm những ngôn ngữ phối khí, hoà âm mới, đồng thời phải giữ được tính chất, màu sắc nghệ thuật mà các nhạc sĩ đã định hình khi sáng tác những tác phẩm này. Tác phẩm “Mùa lúa chín” của nhạc sĩ Hoàng Việt được phục dựng lại sau hàng chục năm nên Cao Đình Thắng sẽ cố gắng tái hiện lại được tinh thần, không khí âm nhạc mà nhạc sĩ Hoàng Việt đã truyền đạt, đồng thời lồng ghép được hơi thở của dân tộc trong phần chuyển soạn.

Giọng ca đa năng Đào Tố Loan cũng cho hay, trong chương trình, nữ ca sĩ tham gia biểu diễn tác phẩm “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và “Quê tôi giải phóng” của nhạc sĩ Văn Chung. Đào Tố Loan mong muốn thông qua hai tác phẩm này với những bản phối vừa học thuật, nhưng cũng rất tươi mới sẽ góp phần làm sống dậy những tác phẩm đã đi cùng đất nước qua bao năm tháng khói lửa. Đây cũng là cơ hội để Đào Tố Loan thể hiện trách nhiệm nghệ sĩ, thêm tự vào về đất nước, về dân tộc và truyền được niềm tự hào đó đến với nhiều người hơn nữa.    

Theo thông tin từ Nhà hát Hồ Gươm, chương trình “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” sẽ bao gồm 2 phần. Phần I có chủ đề “Chiến thắng” sẽ được mở đầu bằng tác phẩm “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhiều tác phẩm được Giải thưởng tại Đại hội Văn công Toàn quốc lần thứ Nhất (1954). Khán giả xem chương trình sẽ có dịp thưởng thức lại nhiều tác phẩm đã đi cùng năm tháng nhưng được phối khí mới: “Chiến thắng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận; “Quê tôi giải phóng” của nhạc sĩ Văn Chung; “Mùa lúa chín” của nhạc sĩ Hoàng Việt; “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn; “Hò kéo pháo” của Hoàng Vân và “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục.

Phần II có chủ đề “Hồi tưởng”. Thông qua các tác phẩm khí nhạc, phần II của chương trình tập trung truyền tải thông điệp về Điện Biên Phủ - biểu tượng của một đất nước Việt Nam độc lập, làm chủ vận mệnh của mình trên con đường hội nhập và phát triển cùng thế giới. Đặc biệt, trong chương trình, người yêu âm nhạc được thưởng thức lại bài hát “Mừng Chiến thắng Tây Bắc” với nhiều sự mới lạ. Đây là tác phẩm đạt Giải Nhì tại Đại hội Văn công Toàn quốc lần thứ Nhất (1954), của nhạc sĩ Đặng Đình Hưng. Như chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha thì đến nay, sau 70 năm, tác phẩm này được “phục sinh” bằng một ngôn ngữ biểu đạt mới qua tài năng của nhà soạn nhạc tài năng đến từ Macedonia - Diran Tavityan.

Nhà soạn nhạc này đã viết một bản Fantasie trên chủ đề “ Mừng chiến thắng Tây Bắc” cho piano và dàn nhạc, như một lời cảm kích trước lịch sử và con người của dân tộc Việt Nam. Bản Fantasie này sẽ được biểu diễn trong phần II của chương trình “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên”, với sự xuất hiện của nghệ sĩ piano nổi tiếng Bích Trà. Ngoài ra, khán giả còn có dịp thưởng thức tác phẩm “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận; “Người chiến sĩ ấy” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Cuối chương trình là bản Giao hưởng - Hợp xướng “Điện Biên Phủ” gồm 4 chương của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Chương trình “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” do Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện. Chỉ đạo nội dung và cố vấn nghệ thuật: Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Trần Hải Đăng; chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Trịnh Tùng Linh, NSƯT Phan Mạnh Đức, Trung tá -NSƯT Trần Thị Út Lan, Thượng tá-NSƯT Trịnh Anh Thông; kịch bản: Tiến sĩ Lê Y Linh; Tổng đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc: Lê Phi Phi. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ piano Bích Trà, NSƯT Nguyễn Huy Đức, Đào Tố Loan, Phạm Thu Hà, Đỗ Vũ Lan Nhung, Nguyễn Anh Vũ, Lê Kim Long, Nguyễn Trường Linh, Tuyết Mai, nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc CAND, Đoàn Nghi lễ CAND.

N.H
.
.
.