Du khách Đài Loan có mặt tại Đà Nẵng sau 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19

Thứ Sáu, 28/10/2022, 17:29

 Ngày 28/10, ngành Du lịch Đà Nẵng đã đón chuyến bay đầu tiên mang số hiệu JX701 từ Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc) hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng đưa gần 180 hành khách quay lại thành phố sau hơn 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Theo bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, việc chào đón hàng trăm du khách Đài Bắc - Đài Loan (Trung Quốc) trên chuyến bay của hãng hàng không Starlux trở lại là một tín hiệu tích cực của ngành Du lịch Đà Nẵng trong việc tăng trưởng tỉ lệ phục hồi khách du lịch quốc tế đến thành phố. 

Đà Nẵng đón du khách Đài Loan -Trung Quốc quay trở lại sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh -1
Ngành du lịch Đà Nẵng nồng nhiệt chào đón chúc mừng những vị khách trên chuyến bay đầu tiên JX701 từ Đài Bắc - Đài Loan hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. 

Thời gian qua, ngành du lịch thành phố, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng rất nỗ lực trong việc kết nối, mở rộng các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Hiện tỷ lệ phục hồi khách du lịch quốc tế của Đà Nẵng đang ở mức 19% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Qua đó, đã đón hàng chục nghìn lượt du khách quốc tế đến thành phố trên các chuyến bay thẳng. Lần này, kể từ 28/10, Đà Nẵng lại tiếp tục đón thêm thị trường du khách từ Đà Bắc – Đài Loan (Trung Quốc) thông qua khôi phục các chuyến bay của hãng hàng không Starlux được khai thác 3 chuyến/tuần với hành trình bay 2h50. 

Đà Nẵng đón du khách Đài Loan -Trung Quốc quay trở lại sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh -0
Hiện tỷ lệ phục hồi khách du lịch quốc tế của Đà Nẵng đang ở mức 19% trong 9 tháng đầu năm 2022.
Đà Nẵng đón du khách Đài Loan -Trung Quốc quay trở lại sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh -0
Hàng trăm du khách Đài Loan trở lại là một tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Đà Nẵng. 

Có mặt trên chuyến bay đầu tiên đến Đà Nẵng, nữ du khách YoKo vui mừng cho biết, chị đã được nghe nhiều về Đà Nẵng qua các kênh truyền thông, mạng xã hội nên khi nối lại đường bay, chị rất muốn đến tham quan thành phố này.

Hy vọng qua chuyến đi 5 ngày tại Đà Nẵng, chị sẽ tham quan được hết các danh thắng của Đà Nẵng như Bà Nà, thăm cầu Rồng, Viện Cổ Chàm. Doàn du khách Đài Loan dự kiến cũng sẽ dành thời gian để tham quan Phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Hoài Thu
.
.
.